FLC Thanh Hóa: Đất lành sao hội tụ

FLC Thanh Hóa đang trở thành điểm đến của những ngôi sao V-League. Những bản hợp đồng chất lượng đầu tiên đã được công bố. Đáng nói ở chỗ, sẽ tiếp tục có thêm những nhân tố mới để đảm bảo rằng đội bóng xứ Thanh sẽ là một tập thể đáng gờm ở mùa giải mới.

FLC Thanh Hóa và tấm HCĐ V-League 2015: Quả ngọt của sự đổi thay
FLC Thanh Hóa sa thải thủ môn Vĩnh Lợi
FLC Thanh Hóa thưởng đậm nếu thắng B.BD ở 'trận chung kết' của mùa giải

Một trong những nguyên nhân chính khiến FLC Thanh Hóa hụt chức vô địch V-League 2015 đó là lực lượng mỏng, không có nhiều nhân tố đủ sức để tạo nên sự khác biệt. Dù được quản lý bởi một tập đoàn tài chính hùng mạnh, nhưng do gắn duyên muộn FLC không thể ngay lập tức tăng cường chất lượng đội hình cho đội bóng.

Ngay sau khi V-League 2015 hạ màn, FLC Thanh Hóa bước vào thị trường chuyển nhượng một cách khẩn trương. Nhiệm vụ tối thượng của họ là bổ sung, nâng cao chất lượng đội hình nhằm tạo ra nền tảng cho sự thành công trong mùa giải mới.

FLC Thanh Hóa: Đất lành sao hội tụ

Vừa qua, FLC Thanh Hóa đã có được chữ ký của hàng loạt các cầu thủ tên tuổi, có chuyên môn cao là thủ môn Thanh Thắng, hậu vệ Đình Đồng, tiền vệ Văn Bình. Đặc biệt, Văn Bình, Đình Đồng đều có thâm niên “ăn cơm” ĐT U23 và ĐT Việt Nam. Trong đó, tiền vệ Hoàng Văn Bình từng có 3 chức vô địch QG vào các năm 2011, 2014, 2015. Cầu thủ này cũng được biết đến là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất hiện nay và từng góp mặt tại SEA Games 2011 với vị trí thứ 4 chung cuộc.

Với Đình Đồng, anh được biết đến như là một trong những hậu vệ cánh năng nổ và có tinh thần thi đấu máu lửa nhất của V-League thời gian gần đây. Anh cũng có chức vô địch cùng SLNA năm 2011. Ở cấp độ đội tuyển, Đình Đồng từng giành ngôi Á quân SEA Games 2009. Năm 2010, tại AFF Cup, cầu thủ này từng là một trong những lựa chọn hàng đầu của HLV Calisto.

Bên cạnh việc mua chiêu mộ những nội binh chất lượng, FLC Thanh Hóa đã đi nước cờ hợp lý khi gia hạn hợp đồng với tiền đạo Omar. Ngoại binh này từng ghi được 10 bàn, dù anh mới chơi cho đội bóng xứ Thanh trong giai đoạn 2 V-League 2015.

Bổ sung một loạt ngôi sao đang ở độ chín của sự nghiệp, FLC Thanh Hóa cho thấy tham vọng rất lớn ở mùa giải tới. Trao đổi với chúng tôi, ông Doãn Văn Phương, Chủ tịch FLC Thanh Hóa cho biết: “Ngay từ khi tiếp nhận đội bóng, chúng tôi có cam kết với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa là sẽ tạo ra tập thể mạnh mẽ, có khả năng tranh chấp thứ hạng cao nhất. FLC Thanh Hóa phải trở thành niềm tự hào của người yêu bóng đá xứ Thanh. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục mang về những bản hợp đồng chất lượng nhằm nâng cấp đội hình, đảm bảo mục tiêu cho mùa giải tới”.

Bóng đá chuyên nghiệp là cuộc chơi tốn kém. Thế nhưng, để có được những bản hợp đồng sáng giá thì ngoài khả năng về tài chính thì đội bóng phải cho thấy tham vọng lớn cùng một lộ trình dài hạn. Bởi lẽ, với các ngôi sao thì ngoài chuyện tiền bạc thì việc được đứng lên bục vinh quang sau mỗi mùa giải là cái đích mà họ cần phải hướng tới. Với cách nghĩ lớn, làm mạnh, FLC Thanh Hóa đã thuyết phục thành công những ngôi sao vốn đang mang trong mình khát vọng lập thân, chinh phục những đỉnh cao trong sân cỏ. Thậm chí, với những cầu thủ đang bước vào độ chín của sự nghiệp, FLC Thanh Hóa sẽ đủ chiều sâu về lực lượng để tranh bá xưng hùng trong một thời gian dài ở V-League.

Với V-League, có một FLC Thanh Hóa đang trở thành điểm đến của nhiều cầu thủ giỏi sẽ là điều đáng mừng. Bởi lẽ, cuộc đua đến ngôi vô địch mùa giải mới sẽ vô cùng kịch tính, hấp dẫn. Và đó cũng là cách tốt nhất để tạo ra động lực cho sự phát triển của nền bóng đá.

Ngọc Bích

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Tiền vệ lão tướng Toni Kroos đá phạt góc, giúp đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan.
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

(LĐTĐ) Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2, dù tiền đạo Cristiano Ronaldo trở lại. Mạch toàn thắng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã bị chặn lại.
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3, loạt trận chung kết vòng play-off EURO 2024 đã diễn ra. Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam - ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.
Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

(LĐTĐ) 20 năm trước tại giải đấu AFF Cup 2004, tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình đã thua 0-3 trước Indonesia. 20 năm sau cũng trên sân Mỹ Đình, Việt Nam lại thua 0-3. Lần này tuyển Việt Nam do HLV Troussier dẫn dắt, với lối chơi rất vô hồn và cách dùng người của vị chiến lược gia người Pháp là rất khó hiểu.
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều tối 26/3, rất đông cổ động viên đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Indonesia.
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), ít giờ trước khi diễn ra trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều “cò vé” ngang nhiên hoạt động, mỏi mắt ngóng khách trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

(LĐTĐ) Niềm tin chiến thắng sẽ dâng cao nếu như HLV Troussier sử dụng Quang Hải cùng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để biết cách vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

(LĐTĐ) Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (26/3), tuy nhiên người hâm mộ không quan tâm nhiều như các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm trước.
Xem thêm
Phiên bản di động