Huyện Đông Anh:

Đẩy mạnh quy hoạch điểm dân cư nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp

Trong thời gian tới, huyện Đông Anh sẽ tập trung đẩy mạnh quy hoạch điểm dân cư nông thôn, trung tâm văn hóa, thứ tự ưu tiên đầu tư cho quy hoạch đảm bảo trên nguyên tắc: sáng – xanh – sạch – đẹp.
day manh quy hoach diem dan cu nong thon sang xanh sach dep Tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới
day manh quy hoach diem dan cu nong thon sang xanh sach dep Phát động Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp”
day manh quy hoach diem dan cu nong thon sang xanh sach dep Xây dựng nông thôn mới đang hướng đến tính bền vững

Theo thông tin tại hội nghị giao ban Ban chỉ đạo Chương trình số 03 về Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Đông Anh được tổ chức mới đây, trong 6 tháng đầu năm, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Đông Anh đã được triển khai thực hiện đồng đều, có hiệu quả. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở từng bước được hoàn thiện, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức hướng về cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân.

day manh quy hoach diem dan cu nong thon sang xanh sach dep
Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo Chương trình số 03 về Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Đông Anh. Ảnh Việt Quang

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn một số thôn, làng, tổ dân phố chưa có nhà văn hóa như: Khu dân cư Thăng Long xã Kim Nỗ, xóm Chùa xã Cổ Loa, tổ dân phố số 62 Thị trấn Đông Anh… các nhà văn hóa còn chưa có máy tính nối mạng Internet, trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao còn nghèo nàn; nhận thức của một số cấp ủy Đảng, Chính quyền trong việc đầu tư kinh phí xây dựng, tổ chức hoạt động tại nhà văn hóa còn hạn chế. Đây cũng chính là khó khăn trong việc thực hiện hiệu quả Chương trình 03 của Huyện ủy về Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Trước thực tế trên, đồng chí Lê Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh – Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 03 đã đề nghị các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đổi mới cơ chế, tăng cường đầu tư cho lĩnh vực văn hóa – xã hội, đặc biệt là phát huy nguồn lực kinh tế của địa phương đồng thời huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa để đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa; chủ động phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên môi trường huyện tìm quỹ đất phù hợp với quy hoạch để xây dựng các nhà văn hóa ở các thôn, làng, Tổ dân phố.

Trong thời gian tới, huyện Đông Anh sẽ tập trung đẩy mạnh quy hoạch điểm dân cư nông thôn, trung tâm văn hóa, thứ tự ưu tiên đầu tư cho quy hoạch đảm bảo trên nguyên tắc: sáng – xanh – sạch – đẹp. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, huyện Đông Anh đã rà soát và cho thay thế toàn bộ hệ thống cột điện xuống cấp trên địa bàn huyện, đồng thời tiến tới sẽ lắp đặt toàn bộ hệ thống chiếu sáng đến toàn bộ 195 thôn, làng, tổ dân phố, dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên Đán; 444 ao, hồ trên địa bàn huyện cũng sẽ được làm sạch, xây kè, lát đá, trồng cây xung quanh và lắp đèn chiếu sáng để xây dựng thành một điểm sinh hoạt cộng đồng và tạo bến lấy nước cứu hỏa, dự kiến hoàn thành trước năm 2020.

Bên cạnh đó, huyện Đông Anh cũng tăng cường trồng các đoạn đường nở hoa và cây xanh, ưu tiên trồng cây truyền thống tại các tuyến đường giao thông, điểm sinh hoạt cộng đồng, các bãi đỗ xe, trung tâm văn hóa... đặc biệt việc xây dựng các Trung tâm văn hóa ở các thôn làng cũng phải đảm bảo mỗi một trung tâm văn hóa là một công trình kiến trúc văn hóa – nghệ thuật.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động