Đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần chú trọng chất lượng, hiệu quả

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn không nhất thiết phải chạy theo số lượng để hoàn thành 100% kế hoạch mà cần tập trung vào chất lượng, hiệu quả.  
dao tao nghe cho lao dong nong thon can chu trong chat luong hieu qua Khai giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018
dao tao nghe cho lao dong nong thon can chu trong chat luong hieu qua Thanh Hóa: Hơn 7 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn
dao tao nghe cho lao dong nong thon can chu trong chat luong hieu qua Học để giải quyết việc làm tại chỗ

Ngày 3/10, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị giao ban Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định số 1956/QĐ-TTg năm 2018, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2018, các huyện, quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây đã tổ chức 393 lớp đào tạo nghề (bao gồm nghề nông nghiệp và nghề phi nông nghiệp) cho 13.643 lao động nông thôn, đạt 56,85% so với kế hoạch (24.000 người). Theo dự kiến, trong 3 tháng cuối năm 2018, các đơn vị tiếp tục tổ chức đào tạo nghề cho 8.640 lao động nông thôn.

dao tao nghe cho lao dong nong thon can chu trong chat luong hieu qua
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại hội nghị. Ảnh Mai Quý

Theo Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Thanh Nhàn, trong 9 tháng đầu năm 2018, các quận, huyện, thị xã đã rà soát rất kỹ nhu cầu đào tạo của người lao động; đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người học khi đăng ký tham gia học nghề. Thẩm định chặt chẽ các điều kiện đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp dự kiến đặt hàng đào tạo.

Bên cạnh đó, còn có sự phối hợp thống nhất cao trong việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, giúp người lao động hiểu rõ về chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước để tham gia học nghề, có cơ hội giải quyết việc làm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Kết quả đã làm thay đổi tư duy lao động sản xuất của một số người dân góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và giảm nghèo khu vực nông thôn.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đối với việc dạy nghề cho lao động nông thôn được thực hiện tích cực. Công tác tổ chức đào tạo được các cơ sở dạy nghề, các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; lấy chất lượng, hiệu quả đào tạo đặt lên hàng đầu; Ý thức, trách nhiệm của người lao động khi tham gia học nghề cũng thay đổi, việc chấp hành kỷ luật học tập được tốt hơn…

Trong 3 tháng cuối năm 2018, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 04/4/2018 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg trên địa bàn Thành phố năm 2018 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy định theo yêu cầu kế hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt.

dao tao nghe cho lao dong nong thon can chu trong chat luong hieu qua
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Thanh Nhàn báo cáo tại hội nghị. Ảnh Mai Quý

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc nội dung kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn Thành phố năm 2018 theo Kế hoạch số 151/KH-BCĐ ngày 31/7/2018 của Ban Chỉ đạo Thành phố và hoàn thành trong tháng 11 năm 2018, đảm bảo đúng yêu cầu kế hoạch; tăng cường công tác kiểm tra đột xuất các lớp tổ chức đào tạo trong năm 2018, đảm bảo hiệu quả Đề án.

Tại hội nghị, đại diện các huyện, quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây cũng đã báo cáo kết quả đạt được trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định số 1956/QĐ-TTg trong 9 tháng đầu năm 2018; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai đề án và đưa ra những kiến nghị, đề xuất để thực hiện có hiệu quả đề án trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã ghi nhận những kết quả đạt được cả về số lượng, chất lượng, cũng như việc kiểm tra, giám sát trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn thời gian qua. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch cũng đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục ngay như hiện tượng người học chưa chuyên cần, nghỉ học, nhờ người học hộ; tình trạng giáo viên chưa có kinh nghiệm thực tiễn...

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh, để làm tốt công tác đào tạo nghề nông thôn trong các tháng cuối năm, các đơn vị tiếp tục tuyên truyền đến người dân, người lao động về chương trình đào tạo nghề. Trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn không nhất thiết phải chạy theo số lượng để hoàn thành 100% kế hoạch mà cần tập trung vào chất lượng, hiệu quả.

dao tao nghe cho lao dong nong thon can chu trong chat luong hieu qua
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Mai Quý

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với những ngành nghề đã, đang triển khai; các quận huyện phải có quy trình kiểm tra giám sát đối với từng lớp học…

Phó Chủ tịch giao Sở NN & PTNT và Sở LĐTB&XH nghiên cứu bổ sung ngành nghề, nhất là những ngành có nhu cầu xã hội lớn, chưa có trong danh mục, đồng thời nghiên cứu rút ngắn thời gian đào tạo. Các đơn vị cũng nghiên cứu, đưa ra tiêu chí đảm bảo chất lượng cơ sở đào tạo; chất lượng giáo viên, chuyên gia giảng dạy; nghiên cứu mô hình đào tạo theo hướng phi nông nghiệp…

Cạnh đó, Phó Chủ tịch cũng giao Sở NN & PTNT và Sở LĐTB&XH xây dựng kế hoạch năm 2019, trên cơ sở đánh giá lại kết quả năm 2018, nêu những tồn tại hạn chế cần khắc phục; đồng thời, khảo sát, nghiên cứu cơ chế, mô hình đào tạo nghề lao động nông thôn để đưa vào kế hoạch triển khai năm 2019.

M.Q

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động