Đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới

Chiều 22/9, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) Trần Thanh Mẫn đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) nhằm đánh giá chương trình phối hợp giữa hai bên thời gian qua và bàn giải pháp tăng cường phối hợp trong thời gian tới.
phoi hop danh gia su hai long cua nguoi dan ve xay dung nong thon moi Ngày 20/9, tôn vinh 102 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017
phoi hop danh gia su hai long cua nguoi dan ve xay dung nong thon moi Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Hội chợ - Triển lãm Nông - Lâm - Ngư nghiệp quốc tế
phoi hop danh gia su hai long cua nguoi dan ve xay dung nong thon moi Đến điểm bán hàng của 52 doanh nghiệp để được giảm giá 3-20%

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, thời gian qua, Bộ NN&PTNT và Ủy ban Trung ương MTTQVN đã ký kết, triển khai 5 chương trình phối hợp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bước đầu đã có sự chuyển biến rõ nét, hoạt động phối hợp đã có sự chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

phoi hop danh gia su hai long cua nguoi dan ve xay dung nong thon moi
Bộ trưởng Bộ NNP&TNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Vinh

Nhiều chương trình đã được triển khai hiệu quả như phối hợp tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quản lý an toàn thực phẩm, giám sát vật tư nông nghiệp; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; triển khai xây dựng các hợp tác xã kiểu mới....

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Bộ NN&PTNT đã triển khai 10 nhóm giải pháp trong đó đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tập trung phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết doanh nghiệp với nông dân, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng mô hình cánh đồng lớn.

Tại buổi làm việc, Bộ NN&PTNT đã kiến nghị với Ủy ban Trung ương MTTQVN chỉ đạo MTTQ các cấp tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng các mô hình thực tế ở các địa phương và tham gia vào việc giám sát, hỗ trợ việc thực hiện các chương trình phát triển NNNT. Bên cạnh đó, MTTQ tiếp động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào hợp tác xã và xây dựng nông thôn mới hiệu quả; phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển hợp tác xã.

Để cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” được thực hiện sâu rộng và hiệu quả hơn, Bộ NN&PTNT đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQVN tham mưu với Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện đối với một số ngành hàng, dịch vụ trọng điểm; đưa nội dung thực hiện cuộc vận động vào các hoạt động giám sát, thi đua khen thưởng của Nhà nước.

phoi hop danh gia su hai long cua nguoi dan ve xay dung nong thon moi
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn (trái) tiếp nhận ủng hộ 500 triệu đồng từ Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu của ngành NNPTNT đạt được trong 9 tháng đầu năm 2017, đặc biệt trong bối cảnh đối mặt với những thách thức của biến đổi khí hậu và cạnh tranh của thị trường trong nước và quốc tế.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc triển khai các chương trình phối hợp cần hướng tới địa bàn khu dân cư, triển khai quyết liệt Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nghị quyết liên tịch số 88 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQVN phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để người Việt Nam sử dụng những mặt hàng nông nghiệp trong nước sản xuất, đảm bảo chất lượng và giá thành.

Trong việc phối hợp xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, theo ông Trần Thanh Mẫn hai cơ quan tiếp tục chủ động phối hợp đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, qua đó tạo sự chuyển biến từ mỗi người dân, hộ gia đình.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận số tiền ủng hộ 500 triệu đồng do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trao ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động