Đàn ông Việt ngày càng có nhu cầu sử dụng thuốc kích dục

LĐTĐ - Tháng 7/2012, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.Hồ Chí Minh (HCM)đã hoàn tất kết luận điều tra vụ mua bán thuốc, dụng cụ kích dục quy mô lớn và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Trần Hoàng Quân (25 tuổi, ngụ Q.6) về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

 Lực lượng chức năng đang kiểm tra số thuốc kích dục thu giữ được. Ảnh: Minh họa.

Buôn thuốc kích dục như buôn rau!

Phần lớn lượng thuốc, dụng cụ kích dục trong vụ án này đều do một người Trung Quốc tên Đông cung cấp. Theo kết luận điều tra, ngày 4/1/2012, trinh sát PC46 đã kiểm tra nhà của Quân ở hẻm 993 Lò Gốm, P.8, Q.6 và thu giữ số lượng lớn thuốc như Viagra, Cialis và tân dược thành phẩm, dụng cụ thủ dâm... không có hóa đơn chứng từ.

Khám xét khẩn cấp tại căn nhà trên và một căn nhà khác ở hẻm 12 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, công an thu giữ thêm số lượng lớn hàng cấm là thuốc, dụng cụ kích dục gồm: 9.096 viên Viagra; 13 hộp Viagra dạng nước; 3.000 viên Cialis; 600 viên Lexomil; 2.100 viên Alcobus2; 23 dương vật giả; 4 hộp thuốc kích dục hiệu Recd; 12 chai thuốc kích dục hiệu Blach leopark; 330 (6 viên/hộp) hộp thuốc tân dược có hình chó sói do Trung Quốc sản xuất; 1 thùng tem, nhãn, vỏ hộp Viagra...

Tại cơ quan CSĐT, Quân khai nhận: Từ năm 2009 - 2010, anh ta quen biết với nhiều đầu mối ở các tỉnh, thành khác; đồng thời quen với một người đàn ông Trung Quốc tên là Đông đến chào bán hàng Viagra, Cialis và dụng cụ kích dục. Lúc này, Quân chỉ lấy từ 5 - 10 hộp Viagra, Cialis kèm theo dụng cụ kích dục bán thử. Đến năm 2011, Quân chuyển ra làm ăn riêng chuyên mua bán sỉ lẻ tân dược, dụng cụ kích dục (nhưng không có giấy phép kinh doanh và chứng chỉ hành nghề), tiếp tục lấy hàng của Đông với số lượng lớn. Quân đã bỏ mối lại cho đầu nậu ở các tỉnh, thành khác như: Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Tiền Giang... hoặc cung cấp cho một số đại lý ở TP.HCM.

Ngày 4/1/2012, Quân vừa mua của Đông một lô hàng gồm thuốc Viagra, Cialis, tân dược và dụng cụ kích dục (dương vật giả) trị giá hơn 100 triệu đồng mang về cất giấu tại nhà ở Q.6 thì bị công an phát hiện. Trong quá trình giao dịch, Quân thấy Đông thường đi chung với một người đàn ông người Việt Nam tên Hồng và một người phụ nữ tên Hằng. Do Đông là người Trung Quốc và Hòa, Hằng không rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú nên cơ quan CSĐT không có cơ sở để xác minh.

Sau khi giám định, cơ quan CSĐT phát hiện hình dáng bên ngoài của viên thuốc không giống viên Viagra chuẩn và chỉ có 30% hàm lượng Sildenafil so với mẫu thuốc Viagra chuẩn; thuốc Cialis và tân dược các loại khác có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Những thượng đế tự mình hại mình

Không có cầu ắt không có cung. Nếu không vì nhu cầu của các “thượng đế” có lẽ những người như Quân sẽ không bạo gan phạm tội như thế.

Vậy thuốc kích dục là gì? Và thuốc “kích dục” có phải là thuốc trị bất lực?

Thử tìm kiếm trên mạng google.com về mối quan tâm đến thuốc kích dục, bạn sẽ thực sự bất ngờ với kết quả nhận được. Trong 0,31 giây bạn sẽ nhận được 6,52 triệu kết quả liên quan đến từ khóa thu giữ thuốc kích dục. Nếu bạn gõ từ khóa thuốc kích dục thì chỉ trong 0,19 giây bạn sẽ nhận được 13,8 triệu lượt kết quả. Con số đủ để thấy sự quan tâm của người đọc đối với loại thuốc này. Trong đó, đa phần đối tượng quan tâm đến thuốc kích dục lại là... nam giới!

Trên thực tế, đa phần nam giới mới là đối tượng hay tin dùng loại thuốc được gọi là "kích dục" này. Bởi vì đây là mối quan tâm đáng kể ở giới này. Trục trặc trong hoạt động tình dục của nam giới thường được gọi là “yếu sinh lý”, nổi bật ở hai vấn đề: bất lực và xuất tinh sớm.

 Số thuốc kích dục cơ quan chức năng thu giữ được. Ảnh: Minh họa.

Trong một bài viết của mình,PGS.TS. Nguyễn Hữu Đức đã chia sẻ, “bất lực” là tình trạng cơ quan sinh dục người nam thiếu tính “cương” đưa đến mất khả năng giao hợp, người nam bất lực có thể còn ham muốn hoặc không còn ham muốn.

Còn “xuất tinh sớm” là tình trạng còn khả năng cương và giao hợp nhưng chủ quan, người nam cảm thấy sao nhanh quá, chưa chi đã phóng tinh và “xìu”. Gọi là chủ quan bởi vì khái niệm “sớm” khó xác định đồng nhất cho tất cả mọi người, có người có hoạt động bình thường nhưng lại cứ muốn kéo dài thời gian “ấy” phải lâu hơn nữa.

Do đó thuốc kích dục, hay còn gọi các tên khác là “thuốc cường dương”, “thuốc bổ thận”, “thuốc trị sinh lý yếu” và nay được gọi là “rối loạn cương dương” (tiếng nước ngoài gọi là ED, viết tắt của erectile dysfunction) thường được hiểu là thuốc giúp cho sự “cương” của nam giới hoặc kéo dài thời gian “cương” này khi giao hợp.

PGS, TS Nguyễn Hữu Đức cũng cho rằng, phụ nữ cũng có thể “yếu sinh lý” gọi là “lãnh cảm”. Khi đó họ sẽ bị giảm bài tiết chất nhờn và phải mất nhiều thời gian hơn mới có cảm giác hưng phấn ở âm đạo hoặc cảm xúc tình dục và cực khoái hoàn toàn không có. Vấn đề chữa lãnh cảm ở phụ nữ có khó khăn vì nhiều trường hợp là do nguyên nhân tâm lý rất sâu xa. Cho tới nay, vẫn chưa có thuốc nào được công nhận chính thức là thuốc kích dục, tức là chữa được chứng lãnh cảm hiệu quả, làm cho người phụ nữ hoàn toàn hứng thú trong hoạt động chăn gối hiệu quả nếu người đó bị lãnh cảm thực sự.

Ở khía cạnh nào đó, việc có thuốc kích dục để tăng ham muốn trong quan hệ nam, nữ sẽ khiến cho nhiều người có cảm giác được hạnh phúc mong muốn. Nhưng, nếu không tỉnh táo, vì thỏa mãn sự sung sướng trong "yêu đương" rất có thể các khách hàng sẽ trở thành nạn nhân của chính mình. Và khi nhu cầu của khách hàng chưa giảm bớt, sẽ còn nhiều đối tượng sẵn sàng phạm tội để hưởng lợi từ việc bán loại thuốc ban cho đối phương sự sung sướng!

Nguồn VnMedia

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Xem thêm
Phiên bản di động