Đan Mạch cam kết tiếp tục là đối tác tích cực của Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Hợp tác Phát triển Đan Mạch Ulla Tørnæs nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia, chiều 5/5/2017, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ulla Tørnæs đã có cuộc gặp gỡ với giới báo chí Việt Nam.
dan mach cam ket tiep tuc la doi tac tich cuc cua viet nam Thêm 8 đối tác cam kết mang phúc lợi tốt hơn đến đoàn viên công đoàn
dan mach cam ket tiep tuc la doi tac tich cuc cua viet nam Việt Nam - Singapore: Làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược
dan mach cam ket tiep tuc la doi tac tich cuc cua viet nam Ký kết 6 Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác Nhật Bản
dan mach cam ket tiep tuc la doi tac tich cuc cua viet nam
Bộ trưởng Hợp tác Phát triển Đan Mạch Ulla Tørnæs:Đan Mạch cam kết tiếp tục là đối tác tích cực của Việt Nam. Ảnh: L.Q.V

Theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Hợp tác Phát triển Đan Mạch - bà Ulla Tørnæs đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam (VN) trong 2 ngày 4 và 5/5, nhằm tăng cường quan hệ đối tác giữa 2 nước với trọng tâm hướng vào 4 lĩnh vực, gồm: Giáo dục (đào tạo nghề), An toàn thực phẩm (trong chuỗi giá trị thịt lợn), Môi trường (sự tuân thủ của doanh nghiệp) và Y tế (các bệnh không lây).

Trong thời gian ở Hà Nội, Bộ trưởng Hợp tác Phát triển Đan Mạch Ulla Tørnæs đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường, và Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám.

dan mach cam ket tiep tuc la doi tac tich cuc cua viet nam
Bà Ulla Tørnæs - Bộ trưởng Hợp tác Phát triển Đan Mạch và ông Christian Bris Moller - Phó Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam tại cuộc gặp gỡ báo giới Việt Nam. Ảnh: L.Q.V

Kể từ năm 1994 Đan Mạch đã viện trợ phát triển không hoàn lại cho VN trên 1,3 tỉ USD, nhằm đóng góp vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của VN. Việc ký kết Thỏa thuận Đối tác toàn diện năm 2013 đã củng cố hơn nữa các trao đổi về chính trị, thương mại và đầu tư giữa VN và Đan Mạch.

Về sự mở rộng hợp tác giữa 2 quốc gia tới đây, Bộ trưởng Ulla Tørnæs cho biết: “Đan Mạch sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam bằng các công cụ hỗ trợ kinh doanh của Danida, như Chương trình Tài chính Kinh doanh Danida (hỗn hợp tín dụng) và Chương trình Đối tác Phát triển thị trường Danida, đồng thời tiếp tục hợp tác với VN về năng lượng trong giai đoạn 2017-2020, tập trung vào việc sử dụng năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn nữa.

dan mach cam ket tiep tuc la doi tac tich cuc cua viet nam
Sáng 4/5/2017, Bộ trưởng Ulla Tørnæs đã tới tham quan chợ Ngọc Hà (quận Ba Đình - Hà Nội) để tìm hiểu thị trường Việt Nam.

Trong các cuộc đối thoại của tôi với các lãnh đạo Nhà nước Việt Nam và tại Hội nghị bàn tròn Châu Á (về Tăng trưởng Xanh - 3GF) mà chúng tôi chủ trì ngày 4/5, tôi đã mời Việt Nam tham gia cùng phát triển một sáng kiến mới đầy tham vọng có tên “P4G - Hợp tác cho mục tiêu Xanh toàn cầu - 2030".

Riêng về vấn đề an toàn thực phẩm, Bộ trưởng Ulla Tørnæs chia sẻ: “Ngày 4/5, tôi đã tới tham quan chợ Ngọc Hà và thăm một trang trại nuôi lợn quy mô hiện đại của Tập đoàn Dabaco, qua đó đã thu nhận được nhiều điều bổ ích. Trong lĩnh vực này, Đan Mạch có thể hỗ trợ tăng cường và nâng cao các tiêu chuẩn về quản lý việc cho ăn trong chăn nuôi, việc sử dụng thuốc thú y…”.

Theo Bộ trưởng Ulla Tørnæs: “Thách thức của Việt Nam không phải là tăng trưởng, mà chính là tăng trưởng bền vững. Ở vấn đề này, các công ty Đan Mạch có thế mạnh cũng như có các sản phẩm có thể hỗ trợ Việt Nam ứng phó với các thách thức. Một điều quan trọng là, tăng trưởng bền vững không chỉ là về “các lĩnh vực xanh”, mà đòi hỏi một cơ cấu tổ chức kinh doanh có ích cho xã hội, những cơ quan tổ chức vững mạnh, để có thể thực thi chính sách một cách hiệu quả, sự hội nhập quốc tế sâu hơn nữa…”.

Bộ trưởng Ulla Tørnæs nhấn mạnh: “Trong 25 năm qua, Đan Mạch là một trong những nhà viện trợ phát triển lớn nhất của VN và sự hợp tác giữa 2 nước đã đạt được những kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. VN tiếp tục là quốc gia được ưu tiên trong Chiến lược Chính sách Phát triển của Đan Mạch có tên “Thế giới năm 2030”. Đan Mạch cam kết sẽ tiếp tục là một đối tác tích cực của VN trong tương lai”.

Lê Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động