Dân khốn khổ vì dự án treo

Quy hoạch dự án giao thông đô thị trọng điểm, nhằm giảm tải ùn tắc giao thông cho thành phố trên cơ sở đảm bảo an sinh cho người dân. Nhưng đến nay, hàng nghìn hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng (GPMB) thuộc dự án đường vành đai 1 vẫn phải chịu hệ lụy vì dự án chậm triển khai nhiều năm, chưa biết bao giờ mới hoàn thành.

Sống “treo” cùng dự án

Hơn 20 năm qua, hơn 700 hộ dân các phường Thanh Lương, Bạch Đằng, Đông Mác, Thanh Nhàn (Q.Hai Bà Trưng) vẫn phải sống cảnh tạm bợ vì nằm trong quy hoạch dự án đường vành đai 1 (đoạn đê Nguyễn Khoái- Ô Đông Mác). Theo phản ánh, khi thực hiện dự án đường vành đai 1 người dân  đồng tình ủng hộ nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà con đường này vẫn ì ạch mãi không triển khai xây dựng, khiến cho hàng trăm hộ dân nằm trong dự án rơi vào cảnh khốn đốn. Quyền lợi chính đáng của họ cũng “treo” suốt nhiều năm. Các hộ dân ở đây muốn nhập khẩu, tách hộ hay xây dựng công trình mới cũng không được.

Anh Nguyễn Hữu T. sống tại tổ dân cư số 5, ngõ 93, Lương Yên, phường Bạch Đằng cho biết, nhiều năm qua cuộc sống của gia đình anh hoàn toàn bị xáo trộn. Phòng ốc vừa chật chội, lại xuống cấp, ẩm thấp, tường vôi tróc lở, nứt ngang nứt dọc mà không được gia cố sửa chữa vì nhà nằm trên phần đất quy hoạch. “Mong các cơ quan chức năng sớm hoàn thành dự án, có phương án di dời các hộ dân sang nơi ở mới để  chúng tôi đỡ sống khổ giữa lòng Thủ đô”, anh T chia sẻ.

Cùng nằm trong qui hoạch dự án này, gia đình ông Nguyễn Văn Phân, phường Thanh Lương cùng luôn mòn mỏi chờ dự án triển khai để ổn định cuộc sống gia đình. Mới đây, gia đình đã đồng ý với phương án di dời, hỗ trợ đền bù của Ban GPMB quận Hai Bà Trưng, nhưng hiện tại vẫn chưa biết ở đâu vì chưa được bố trí tái định cư. Theo khảo sát của PV, nhiều ngôi nhà tại đây đã bị xuống cấp nghiêm trọng do không được nâng cấp sửa chữa. Để cầm cự, các hộ dân đành chấp nhận hỏng chỗ nào thì chắp vá sửa sang chỗ đó.

60209

Sống tạm đến bao giờ?

Được biết, dự án mở đường vành đai 1 – Trần Khát Chân kéo dài (đoạn Ô Đống Mác – Nguyễn Khoái) đã được quy hoạch từ năm 1992. Theo đó, dự án đường dài  548m có 661 hộ dân ở các phường: Thanh Nhàn, Thanh Lương, Bạch Đằng, Đông Mác (Q.Hai Bà Trưng) và 7 tổ chức thuộc diện phải di dời. Cho đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành kiểm đếm đo đạc xong 658 hộ và 7 tổ chức, UBND quận đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho 467 hộ (18 hộ đã được phê duyệt năm 2007) với số tiền là 629,2 tỷ đồng và phê duyệt chính sách bán 339 căn hộ tái định cư cho các hộ dân. Ngoài 3 hộ đang có tranh chấp trong gia đình thì vướng mắc chính của dự án nằm ở 191 hộ còn lại dù đã đo đạc xong nhưng chưa phê duyệt được phương án bồi thường hỗ trợ vì chính sách bồi thường GPMB có sự thay đổi, kể từ khi Luật Đất đai 2013 bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2014.

Dự án đường Vành đai 1( Đoạn Ô Đống Mác – Nguyễn Khoái) “treo” nhiều năm khiến người dân trong khu vực gặp nhiều khó khăn

Qua tìm hiểu, dự án đường bị tắc không phải do thiếu vốn mà do một số đơn vị liên quan vẫn còn lúng túng trong việc triển khai quyết định số 23/2014 của thành phố về bồi thường hỗ trợ tái định cư. Theo Ban QL DA hạ tầng Tả Ngạn hiện các đơn vị chức năng vẫn chưa thể ban hành biểu giá bán căn hộ tái định cư năm 2015 cho các khu đã được UBND thành phố chấp thuận, chính vì vậy công tác GPMB khó đảm bảo đúng tiến độ.

Trao đổi với PV Lao động Thủ đô, ông Hoàng Trung Kính, Trưởng phòng GPMB, BQL DA Tả Ngạn cho biết: Trước đây, phương án bồi thường GPMB được áp dụng theo QĐ số 108 của thành phố, về cơ bản khi các hộ dân đồng ý với phương án bồi thường hạ tầng (BTHT), BQL dự án có thể bố trí tạm cư trước cho các hộ trong khi chờ tái định cư. Tuy nhiên kể từ ngày 1/7/2014, theo QĐ số 23/2014 về bồi thường hỗ trợ tái định cư của TP, BQL dự án sẽ phải lên phương án bố trí tái định cư cho dân trước khi có phương án BTHT, tức là phải có nhà, phải bố trí tái định cư, diện tích bao nhiêu, giá tiền bao nhiêu sau đó khấu trừ vào phương án BTHT.

Được biết, thành phố đã có ý kiến chỉ đạo phải hoàn thành GPMB dự án trước ngày 30/4/2015 tuy nhiên với tình trạng các đơn vị liên quan vẫn đang “chờ” nhau như hiện tại thì không biết đến bao giờ dự án đường vành đai 1 mới hoàn thành?

Tuấn Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động