Đại hội của đoàn kết, đổi mới và sáng tạo

Hôm nay 5/6/2015, tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô long trọng diễn ra Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tham gia của 227 đại biểu chính thức. Chủ đề của Đại hội: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ, tổ chức CĐ Thủ đô Đoàn kết đổi mới, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa".  
Tiếp tục nâng cao chất lượng báo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
Tiến tới đại hội Đảng bộ các cấp: Xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh
Chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp

Đến dự, phát biểu chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Trương Thị Quỳnh Mai- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng; Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố. Cùng dự có đồng chí Trần Văn Thực, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

Đại hội của đoàn kết, đổi mới và sáng tạo
Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, có nhiều đổi mới, chủ động trong công tác chỉ đạo các Chi, Đảng bộ bộ phận phối hợp với chuyên môn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hướng dẫn hiệu quả cho các cấp CĐ tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; tuyên truyền vận động cán bộ CNVCLĐ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt chương trình công tác của BCH- Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố.

Đại hội của đoàn kết, đổi mới và sáng tạo
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tham dự bỏ phiếu

Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố cũng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, ổn định đoàn kết chính trị nội bộ đồng thời làm tốt việc tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên. Đảng bộ cơ quan thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng và xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội lần thứ XXIII đã đề ra.

Với những kết quả đạt được Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố liên tục được công nhận danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; 3 năm liền (2010-2012) được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Riêng trong năm 2014, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã được Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố Hà Nội" và được Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố tặng Giấy khen "Có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW" của Bộ Chính trị về thực hiện dân chủ cơ sở".

Đại hội của đoàn kết, đổi mới và sáng tạo
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 15 đồng chí

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đề ra mục tiêu: phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ; xây dựng đoàn kết nội bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, hiệu lực quản lý của cơ quan chuyên môn, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức đoàn thể; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan, xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nói trên, Đại hội thống nhất đề ra 5 chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ giải pháp trong đó phấn đấu hàng năm 100% đảng viên được quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ.

Đại hội của đoàn kết, đổi mới và sáng tạo
227 ĐV tham Dự Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Tp Hà Nội
nhiệm kỳ 2015-2020

Hàng năm 100% cán bộ, CNVCLĐ hoàn thành nhiệm vụ, trên 80% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, các đơn vị có cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cơ sở và hàng năm 100% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế được giao. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố cũng sẽ phấn đấu kết nạp từ 50 đảng viên mới trở lên.Hàng năm có 50% chi, đảng bộ bộ phận đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó có 20% chi, đảng bộ bộ phận đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ cơ quan phấn đấu đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu từ 1-2 năm trong thời gian nhiệm kỳ.

Đại hội của đoàn kết, đổi mới và sáng tạo
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Quỳnh Mai, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Trương Thị Quỳnh Mai cũng thẳng thắn chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đồng thời đưa ra những chỉ đạo, định hướng để Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố phát huy thành tích, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ mới.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng đồng tình, nhất trí và đánh giá cao các kết quả mà Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã đạt được.

Đại hội của đoàn kết, đổi mới và sáng tạo
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH mới

Về phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thách thức đan xen khi Việt Nam sẽ hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế quốc tế Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp CĐ làm tốt công tác dự báo tình hình, nắm bắt tư tưởng CNVCLĐ; tập trung làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, việc làm của CNVCLĐ nhất là CNLĐ trong các KCN&CX; tiếp tục quan tâm phát tiển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh nhất là ở khu vực DN NNN; quan tâm đời sống của NLĐ ở doanh nghiệp chưa có tổ chức CĐ.

Đại hội của đoàn kết, đổi mới và sáng tạo
Các đại biểu tham dự bỏ phiếu bầu BCH mới

Đặc biệt, trong thời gian tới, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố phải tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI tới đây sẽ ban hành; xây dựng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố gương mẫu, đoàn kết xứng đáng là người đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng yêu cầu Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phát triển đảng viên mới theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 của Đảng.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ cơ quan LĐLĐ TP nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Đặng Minh Thuần- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố khóa XXIV. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố Hà Nội lần thứ XII gồm 6 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Phạm Diệp

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Xem thêm
Phiên bản di động