Cứu thanh niên 17 tuổi đột quỵ sau khi tập thể hình
Giờ "vàng" để cứu đột quỵ | |
Đột quỵ trong lúc ngủ, không phát hiện kịp dễ bị liệt nửa người |
Ba của N.V.H kể lại, từ trước đến giờ, H không có tiền sử bị động kinh. Sức khỏe của H khá tốt. Tuần trước, khi đang tập thể hình, H bị ngã và bất tỉnh. H được những người ở phòng tập đưa vào một phòng khám gần đó.
Bệnh nhân hồi phục sau cơn đột quỵ ở tuổi 17 (ảnh K.Q) |
Sau khi truyền nước, H tỉnh lại và về nhà. Tuy nhiên, cả đêm hôm đó H ói và kêu nhức đầu. Hôm sau, gia đình đưa H đến khám ở một bệnh viện đa khoa gần nhà thì được chẩn đoán…viêm tụy. Gia đình thấy chẩn đoán bất thường nên đưa H đến Bệnh viện Trưng Vương khám lại.
Tại đây, qua chẩn đoán hình ảnh và chụp DSA (chụp mạch máu xóa nền), các bác sĩ phát hiện H bị xuất huyết não. Đồng thời, bệnh nhân bị dị dạng mạch máu dạng hiếm.
BS Nguyễn Hiền Nhân, Khoa Ngoại lồng ngực mạch máu thần kinh, Bệnh viện Trưng Vương cho biết, bệnh nhân bị rò động tĩnh mạch bên phải, dị dạng thông động tĩnh mạch. Tức là thay vì động mạch và tĩnh mạch đi 2 đường khác nhau thì ở bệnh nhân, động mạch và tĩnh mạch có sự thông nhau. Việc thông nhau khiến cho khiến cho dòng máu chảy về không tốt, về lâu dài có thể gây tắc mạch máu và dẫn đến đột quỵ.
Theo BS Nhân, ở bệnh nhân này, trước hết, các bác sĩ cần can thiệp để chấm dứt tình trạng xuất huyết não trước. Sau đó, khi tình trạng bệnh nhân ổn, bác sĩ mới tiếp tục thực hiện can thiệp để giải quyết tình trạng dị dạng động tĩnh mạch thông nhau. Nếu không can thiệp, nguy cơ tái đột quỵ chắc chắn sẽ xảy ra.
BS Ngô Minh Tuấn, Khoa Ngoại lồng ngực mạch máu thần kinh, Bệnh viện Trưng Vương cho biết, các bác sĩ đã dùng phương pháp can thiệp nội mạch để chám dứt tình trạng xuất huyết do rò động tĩnh mạch cho bệnh nhân. Sau khi được can thiệp, bệnh nhân khỏe, tỉnh táo và hết đau đầu. Dự kiến một tháng sau, bệnh nhân sẽ tiếp tục xạ phẫu gamma knife để giải quyết tình trạng dị dạng mạch máu thông động tĩnh mạch.
Các bác sĩ cho biết, tỷ lệ dị dạng mạch máu ở cộng đồng là 1%, tức là cứ 100 người thì có thể có 1 người bị dị dạng mạch máu. Tuy nhiên, dị dạng mạch máu kiểu động tĩnh mạch thông nhau như bệnh nhân N.V.H thì khá hiếm. Các bác sĩ đang đặt giả thiết bệnh nhân bị dị dạng mạch máu di truyền.
Theo Khương Quỳnh/ laodong.vn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"
Tin khác
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Y tế 20/04/2024 06:12
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 20/04/2024 06:10
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin
Y tế 18/04/2024 17:21
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người
Y tế 17/04/2024 16:00
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm
Xã hội 17/04/2024 07:12
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý
Y tế 16/04/2024 17:19
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!
Đề án Hà Nội 16/04/2024 15:26
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học
Y tế 16/04/2024 06:28
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID
Y tế 15/04/2024 17:13
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 15/04/2024 13:23