Cuống quýt tìm chỗ gửi trẻ

Phí giữ trẻ dịp giáp Tết tăng mạnh nhưng tìm một chỗ gửi là không dễ vì nhu cầu lớn
Gỡ khó việc gửi trẻ dưới 36 tháng tuổi ở các khu CN
Khuyến khích gửi trẻ tại trường mầm non tư thục có phép

Chị T. Phương - một phụ huynh tại quận 9, TP HCM - vô cùng lo lắng vì trường mầm non (MN) chị gửi con ngày 23 tháng chạp đã cho nghỉ, trong khi vợ chồng đều ngày 28 tháng chạp mới nghỉ Tết. “Trong một tuần đó, không biết gửi con ở đâu, ông bà hai bên nội ngoại đều ở xa, con thì còn nhỏ nên không thể đưa đến cơ quan” - chị Phương lo lắng.

Nhiều trường từ chối

Cùng hoàn cảnh như chị Phương, anh Bình, một phụ huynh tại quận Thủ Đức, cũng chạy đôn đáo suốt một tuần dò hỏi các địa chỉ có thể nhận trẻ vào dịp Tết. “Trường gần nhà thì không nhận giữ, có trường ở xa nhận giữ thì không tiện đường đưa đón, vợ chồng bàn nhau cứ sáng tôi đưa con đến cơ quan mình, trưa chở cháu qua cơ quan vợ rồi chiều vợ chở về nhà” - anh Bình nói.

Nhiều phụ huynh cho biết chỉ trong vòng 1 tuần nhưng rất nhiều gia đình điêu đứng vì chuyện không biết gửi trẻ ở đâu, có nhiều phụ huynh sẵn sàng trả mức phí cao cho mấy ngày giữ con nhưng cũng rất ít trường nhận, đặc thù của lứa tuổi MN cũng không dễ thích nghi với môi trường lạ nên nếu trường quen không nhận giữ thì phụ huynh chỉ còn cách nhờ hàng xóm và người thân trong gia đình cầm cự được ngày nào hay ngày đó.

Trẻ nghỉ Tết sớm luôn làm các bậc cha mẹ bối rối Ảnh: TẤN THẠNH
Trẻ nghỉ Tết sớm luôn làm các bậc cha mẹ bối rối Ảnh: Tấn Thạnh

Theo hiệu trưởng một trường MN tại quận 1, tâm lý phụ huynh đều muốn gửi con ở những trường công vì trường tư thục thì băn khoăn về chất lượng và phí giữ trẻ cao. “Trong khi các trường MN công lập hầu hết đều nghỉ Tết theo lịch, giáo viên MN cũng không thích làm thêm dịp Tết vì cả năm họ vất vả rồi, mong được nghỉ mấy ngày cuối năm. Đó là chưa kể dù mở cửa nhận trẻ, chưa biết số lượng ít hay nhiều nhưng nhà trường vẫn phải duy trì bộ máy như thường, thu thêm tiền cũng không dễ mà giữ mức giá như ngày thường thì lấy đâu động viên giáo viên” - vị hiệu trưởng chia sẻ.

Bà Trương Thị Ánh Ngọc, Hiệu trưởng Trường MN Tuổi thơ (quận 1), cho biết nhà trường nhận giữ trẻ dịp Tết từ 23-28 tháng chạp nhưng cũng phải động viên các cô, nhất là những cô còn khó khăn ở lại, như là một dịp làm thêm chứ tâm lý lúc này không ai muốn làm. Trường có nhận cả trẻ ở các trường khác nhưng phải từ 25 tháng đến 5 tuổi chứ nhỏ quá thì không dám nhận.

Phí tăng cũng chấp nhận

Bà Ngọc cũng cho biết phụ huynh đã quen với việc lâu nay gửi con ở trường nên giờ con được nghỉ Tết sớm cảm thấy rất lúng túng, ngay cả gia đình nào có người ở nhà thì trông trẻ cũng rất khó khăn.

Hiện Trường MN Tuổi thơ nhận giữ trẻ với mức phí cho các ngày thứ hai, ba, tư là 300.000 đồng/ngày; những ngày cuối tuần và cận Tết là năm, sáu, bảy: 350.000 đồng/ngày. Bà Ngọc cho hay chi phí này bao gồm tiền ăn, tiền trả cho các cô, kể cả đội ngũ làm vệ sinh, bảo vệ… “Mang tiếng giữ trẻ dịp Tết nhưng phải huy động tất cả các bộ phận, hiệu trưởng cũng tham gia, không lỡ các cô lơ là, có chuyện gì với trẻ thì không được. Vì vậy, phải từ 20 trẻ trở lên đăng ký thì trường mới nhận” - bà Ngọc nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong khi các trường MN công ít nhận giữ thì hầu hết trường tư đều mở cửa dịp cận Tết để đáp ứng nhu cầu phụ huynh, mức giá tăng nhẹ so với ngày thường. Trường MN Hoa Hồng Đỏ (phường Phước Long B, quận 9) cho biết mức giá dịp này là 160.000 đồng/ngày, nếu trẻ ăn thêm bữa chiều thì 180.000 đồng/ngày.

Một số trường MN giữ trẻ giáp Tết như Trường MN Tuổi thơ (số 37A Nguyễn Trãi, quận 1); Trường MN Anh Đào, Trường MN Hoa Mai 2, Trường MN Hoa Thiên Lý (quận 12); Trường MN Hoa Hồng Đỏ (quận 9); các trường MN tư thục tại các quận, huyện... Tuy nhiên, phí giữ trẻ mỗi nơi một khác.

Động viên giáo viên chia sẻ nỗi khổ của phụ huynh

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Tổ trưởng Tổ MN Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quận 12, cách đây 1 tuần, Phòng GD-ĐT đã yêu cầu các trường MN báo cáo tình hình nhu cầu của phụ huynh để phòng GD-ĐT tiện theo dõi; phụ huynh cũng biết thông tin để khỏi sốt ruột, mất thời gian đi tìm trường. “Đặc thù của quận 12 là nhiều phụ huynh làm công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất nên nhu cầu giữ trẻ vẫn như ngày thường. Vì thế, chúng tôi động viên các trường, các cô nán lại để chia sẻ với phụ huynh. Cũng may là hầu hết các trường MN tại quận đều nhận giữ trẻ trong dịp này và không tăng mức phí. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhắc nhở các chủ cơ sở phải trích tiền từ nguồn thu cơ sở vật chất hoặc các nguồn thu khác để động viên giáo viên” - bà Thanh nói.

Theo Đặng Trinh/nld.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.

Tin khác

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động