Hoạt động phát hành phim và chiếu bóng:

Cuộc đua đầy cam go giữa Nhà nước và tư nhân

Thời gian qua, nhờ cuộc chạy đua giữa các nhà đầu tư trong nước và quốc tế khiến thị trường chiếu phim Việt Nam phát triển đột biến cả số lượng rạp lẫn doanh thu bán vé. Song đó chỉ là bề nổi, bởi phim Việt và hệ thống rạp Nhà nước đang ngày một lép vế so với đầu tư nước ngoài ở lĩnh vực điện ảnh.
tin nhap 20160721120431 Nhà hát, rạp phim nhà nước: Trong chán… ngoài thèm

Rạp Nhà nước chào thua ngay sân nhà

Thay vì nhộn nhịp người xem như xưa, những rạp chiếu phim Nhà nước nay chỉ lác đác khán giả. Thậm chí, không ít rạp đã vĩnh viễn đóng cửa, hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng. Rạp Tháng 8 (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dù vào những ngày nghỉ cuối tuần, nhưng trong rạp vẫn có rất nhiều ghế trống. Dù phòng chiếu đã được nâng cấp nội thất, thiết bị hiện đại hơn, nhưng khán giả đến xem phim ở đây chủ yếu chỉ là thế hệ 7X, 8X. Nhiều khán giả lớn tuổi cho biết, họ đến rạp Tháng 8 xem phim cũng bởi một phần mong tìm lại cảm giác trở về thời trẻ với nhiều kỷ niệm gắn với rạp này.

tin nhap 20160721120431
Rạp Dân Chủ - một trong những rạp tấp nập người ra vào trước đây, giờ đã tạm dừng hoạt động.

Hình ảnh ảm đạm ở các rạp chiếu phim Nhà nước lại hoàn toàn trái ngược với hệ thống các cụm rạp chiếu phim do tư nhân đầu tư, trong đó phải kể đến Tập đoàn CGV của Hàn Quốc. Hiện CGV đã có mặt tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước, như: Thủ đô Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Đà Nẵng, Quảng Bình, Cần Thơ, Vũng Tàu, Bình Định và Bình Dương. Điểm chung của các cụm rạp CGV là đều được trang bị và đầu tư hệ thống âm thanh vòm, giúp khán giả được thưởng thức những thước phim sống động và theo tiêu chuẩn quốc tế. Còn các phim chiếu đều thuộc hàng “bom tấn”, mới phát hành trên thế giới. Không chỉ vậy, thái độ phục vụ của nhân viên tại các rạp chiếu phim tư nhân cũng hơn hẳn các rạp chiếu phim Nhà nước.

Trong hệ thống rạp do Nhà nước quản lý, có lẽ Trung tâm Chiếu phim quốc gia Hà Nội là đơn vị hiếm hoi vẫn đủ sức cạnh tranh mọi mặt với rạp chiếu phim tư nhân. Theo ông Nguyễn Danh Dương - Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia Hà Nội, 10 năm trước, trung tâm cũng rơi vào cảnh xập xệ như nhiều rạp tỉnh hiện nay, tuy nhiên trung tâm đã chủ động xã hội hóa, liên kết kinh doanh, nâng cao chất lượng, mở rộng các loại hình dịch vụ. Giờ đây, mỗi năm trung tâm đón hơn 2 triệu lượt khán giả, chiếm 7% thị phần khán giả cả nước, doanh thu đạt 150 tỉ đồng - gấp gần 10 lần so với năm 2008. Bên cạnh đó, trung tâm chú trọng sử dụng các nhân lực trẻ năng động để làm mới dịch vụ chiếu phim cho rạp.

Bài toán gỡ khó cho phát hành phim trong nước

Thống kê của Cục Điện ảnh cho thấy, đến cuối năm 2015, cả nước có 138 rạp và cụm rạp với 510 phòng chiếu, trong đó 457 phòng được trang bị hệ thống máy chiếu kỹ thuật số. Các doanh nghiệp Hàn Quốc như CGV, Lotte chiếm hơn 60% cụm rạp cả nước; số còn lại thuộc về hệ thống rạp của Nhà nước và các doanh nghiệp trong nước như BHD, Galaxy, Platinum. Theo bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh, mấy năm qua, hoạt động phát hành, phổ biến phim ở nước ta có bước phát triển mạnh mẽ. Doanh thu chiếu bóng hằng năm tăng khoảng 20-30%. Doanh số bán vé của nhiều phim đạt mức cả trăm tỉ đồng, trong đó không ít phim Việt Nam “cháy” vé thường xuyên. Tuy nhiên, phát hành phim chỉ khởi sắc tại các thành phố lớn và chủ yếu do các công ty liên doanh, nước ngoài. “Khó khăn lớn nhất của công tác phát hành phim ở các tỉnh, thành là tình trạng rạp xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu, không phù hợp... Có tình trạng báo động rằng, rạp ở một số địa phương đã bị thu hồi hoặc có nguy cơ bị thu hồi để sử dụng vào mục đích khác” – bà Ngô Phương Lan nhìn nhận.

Việc ra đời hệ thống các rạp chiếu phim tư nhân đã góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giải trí cho người dân, đồng thời cũng tạo áp lực cạnh tranh lớn buộc các nhà đầu tư, làm phim trong nước phải vươn đến chất lượng phục vụ khán giả tốt hơn. Tuy nhiên, không ít người lo rằng, phim Việt rồi sẽ ra sao khi các sản phẩm ngoại nhập ngày một lấn át điện ảnh nước nhà. Phía sau thực trạng khó khăn của các rạp do Nhà nước quản lý thì việc thúc đẩy hoạt động phát hành, sản xuất phim nội địa phát triển mới là vấn đề đòi hỏi sự quan tâm, vào cuộc từ nhiều phía của ngành điện ảnh. Bà Ngô Phương Lan cũng cho rằng, để hệ thống phát hành phim tại các tỉnh, thành phố phát triển, Cục Điện ảnh và Bộ VHTTDL sẽ chủ động hỗ trợ các đơn vị về chính sách, quy hoạch…, còn các trung tâm cũng cần tăng tính chủ động, mở rộng hợp tác liên kết để đáp ứng nhu cầu khán giả, chứ không nên thụ động “ngồi chờ”.

Để khắc phục những bất cập trong việc phát hành phim và chiếu bóng trên toàn quốc, Bộ VHTTDL đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh/thành phố: Quan tâm xây mới rạp chiếu phim; cải tạo, nâng cấp các rạp chiếu phim đã xuống cấp; phấn đấu từ nay đến năm 2020 mỗi tỉnh/thành trực thuộc Trung ương có từ 1 - 2 cụm rạp chiếu phim với trang bị kỹ thuật phù hợp, đạt tiêu chuẩn; quan tâm chỉ đạo, có chính sách thu hút đầu tư các nguồn lực xã hội hóa, chủ động bố trí ngân sách để đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây mới các rạp chiếu phim, trang bị cơ sở vật chất.

Lưu Nhi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Mưa đầu mùa

Mưa đầu mùa

(LĐTĐ) Ai đã từng sống ở Phương Nam, mới thấm hết niềm vui và cảm xúc đặc biệt khi gặp cơn mưa đầu mùa. Sáu tháng trời đằng đẵng mùa khô. Nắng khét tóc, khét da. Nắng đốt khô cong cả đất và người. Nắng hút cạn sông hồ kênh rạch. Đến rêu trên mái ngói cũng tưởng như hóa thạch. Nơi phố thị, những hàng cây, lá phổi thành phố trân mình trong nắng. Tán lá oằn mình chịu phết tầng tầng lớp bụi. Bụi phủ lên màu xanh, bụi chui vào từng gân lá. Lá thinh lặng hít thở như hấp hối...Sáu tháng, khát mưa, nhớ mưa...
Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Những đêm hè đom đóm

Những đêm hè đom đóm

(LĐTĐ) Bóng hoàng hôn loang dần về phía chân trời, nhuộm những bồng bềnh sóng lúa lấp lánh đến mênh mông. Những chú cò trắng không còn mải miết men sông lượm lặt con tôm, cái tép mà cũng vội cõng ánh hoàng hôn bay về. Những ngọn cây đằm mình đung đưa trên nền trời xâm xấp bóng như vẫy chào tạm biệt một ngày sắp qua. Đêm khe khẽ buông, đôi mi dần khép lại… cho đến khi tôi chỉ bé bằng đứa trẻ tung tăng chân sáo trở về…
Xem thêm
Phiên bản di động