Tổng LĐLĐVN- Trung ương Đoàn:

Cùng chăm lo tốt nhất cho đoàn viên là thanh niên công nhân

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (TNCS HCM) sẽ tập trung chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên công nhân. Đó là một trong nội dung phối hợp được hai đơn vị triển khai ký kết chiều nay (28/8) tại Hà Nội.
cung cham lo tot nhat cho doan vien la thanh nien cong nhan Hướng về cơ sở, thực hiện tốt mục tiêu vì lợi ích đoàn viên
cung cham lo tot nhat cho doan vien la thanh nien cong nhan Tâp trung chăm lo tốt hơn đến quyền lợi của người lao động
cung cham lo tot nhat cho doan vien la thanh nien cong nhan Phối hợp chăm lo cho nữ công nhân viên chức lao động

Chủ trì lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị giai đoạn 2017-2022 có Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM Lê Quốc Phong.

cung cham lo tot nhat cho doan vien la thanh nien cong nhan
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM Lê Quốc Phong ký kết chương trình phối hợp

Theo chương trình đã ký, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS thống nhất giai đoạn 2017-2022, sẽ tập trung: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên công nhân (TNCN), người lao động, chủ doanh nghiệp và nhận thức của xã hội về vai trò của đoàn viên, TNCN và tổ chức công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp.

Hai bên cũng sẽ tập trung chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, TNCN; đồng thời phát triển đoàn viên, hội viên, tiến tới thành lập tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Theo báo cáo, thực hiện chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Trung ương Đoàn TNCS HCM giai đoạn 2012-2017, đến nay, đã có 49/63 LĐLĐ tỉnh, thành phố ký kết chương trình phối hợp với tỉnh, thành Đoàn.

Thời gian qua, hai bên đã quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú để cấp ủy bồi dưỡng kết nạp Đảng. Giai đoạn 2013-2016, đã có trên 411.000 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng; hàng năm các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 7.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp...

cung cham lo tot nhat cho doan vien la thanh nien cong nhan
Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM phát biểu tại lễ ký kết

Từ chương trình phối hợp, đến nay, các cấp Đoàn TNCS HCM và Công đoàn đã có những mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với đoàn viên, TNCN, tiêu biểu như: Mô hình “Lễ cưới tập thể” dành cho TNCN có hoàn cảnh khó khăn, xa quê; phát triển mô hình “Khu lưu trú văn hóa” tại các khu nhà trọ; trao tặng “Căn phòng mơ ước”, “Mái ấm Công đoàn” cho TNCN có hoàn cảnh khó khăn...

Đặc biệt, chương trình “Tiếp sức thanh niên công nhân” do Trung ương Đoàn và Tổng LĐLĐ VN phối hợp tổ chức đã thu hút đông đảo đoàn viên, TNCN, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp tham gia.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lê Quốc Phong- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM cho rằng, hoạt động này có ý nghĩa đặc biệt trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đặc biệt, thời gian qua, hoạt động phối hợp của cả 2 tổ chức ở các cấp đã có sự chuyển biến tích cực, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ; các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, nhiều hoạt động đã trở thành những mô hình, những cách làm hay.

"Với 3 nhóm nội dung và 15 đầu việc, hệ thống Đoàn từ trung ương đến địa phương sẽ tiếp tục cụ thể hóa nội dung một cách hiệu quả nhất. Mục tiêu cuối cùng trong hoạt động của hai bên là hướng tới tạo môi trường thuận lợi nhất cho TNCN, để họ có thể chia sẻ, gửi gắm nguyện vọng của mình; qua đó, 2 tổ chức có thể đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của họ"- đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định.

cung cham lo tot nhat cho doan vien la thanh nien cong nhan
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại lễ ký kết

Đồng tình với quan điểm trên, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng cho rằng hoạt động phối hợp giữa 2 tổ chức là việc làm rất có ý nghĩa, bởi đều có đối tượng chung là TNCN.

Đồng chí Bùi Văn Cường cũng gợi ý, ngoài nội dung đã ký kết, thời gian tới, hai bên có thể phối hợp tổ chức những hoạt động, sân chơi lớn hướng tới TNCN, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho TNCN nói riêng và người lao động nói chung tại các khu công nghiệp.

Ghi nhận đóng góp xuất sắc của các cá nhân tới hoạt động của 2 tổ chức, tại lễ ký kết, Tổng LĐLĐVN đã trao tặng 3 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” tới 3 đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tới 5 đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐVN.
Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động