Cụm Thi đua số 15 TP Hà Nội tôn vinh các gương điển hình tiên tiến

Sáng nay (2/8), Cụm Thi đua số 15 TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2018; biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt đã có thành tích trong phong trào thi đua.
tin nhap 20180802161631 Sôi nổi phong trào thi đua “Mẹ lao động giỏi - con học giỏi”
tin nhap 20180802161631 Tổng Công ty UDIC lần thứ ba lọt Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam
tin nhap 20180802161631 450 vận động viên Cụm thi đua số 15 tham dự Hội khỏe năm 2018

Cụm Thi đua số 15 Thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 01 ngày 21/1/2015 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Thành phố với 8 thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: Xây dựng, bất động sản, vận tải công cộng, thương mại, du lịch, điện tử, dệt may.

tin nhap 20180802161631
Ông Nguyễn Minh Quang - Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng Công ty UDIC - đại diện Cụm trưởng Cụm thi đua số 15 TP Hà Nội phát biểu

Hiện nay các đơn vị thành viên trong Cụm có hơn 40 ngàn cán bộ, CNVCLĐ. Đây là những đơn vị kinh tế quan trọng của Thành phố Hà Nội trong những năm qua, đã khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường Thủ đô và cả nước.

Thay mặt Cụm thi đua số 15, ông Trần Minh Quý - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC – cho biết: Với sự nỗ lực, cố gắng trên, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, 6 tháng đầu năm 2018 các đơn vị thành viên đã hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, với kết quả: Tổng doanh thu đạt 17.321 tỷ đồng; xuất khẩu: 63,6 triệu USD; nộp ngân sách: 1.376 tỷ đồng; ợi nhuận trước thuế: 1.353 tỷ đồng; thu nhập bình quân người/tháng: 7,76 triệu đồng/người/tháng; đóng góp từ thiện, xã hội: 10 tỷ đồng.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi đơn vị thành viên trong Cụm đều cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và ngành nghề, tích cực mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, chú trọng công tác xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm. Tích cực rà soát, tái cơ cấu dự án đầu tư, tập trung chỉ đạo quyết liệt về tiến độ, chất lượng dự án trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, kéo dài, kém hiệu quả.

Trong đó, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã tập trung mọi nguồn lực triển khai các dự án đầu tư và thi công các công trình đảm bảo đúng tiến độ đề ra: Dự án xây dựng cải tạo các khu chung cư cũ, dự án nhà ở thương mại bán cho cán bộ, công nhân vien thành phố tại lô CT.02B – Khu đô thị Nam Thăng Long, hoàn thành phần thô bê tông cốt thép của cả 3 khối tháp dự án UDIC Westlake; công trình Trường quốc tế Pháp (Yersin); Dự án đường Vành đai 3; Tòa nhà B - Cụm công trình nhà ở tại lô đất IA20, Khu đô thị Nam Thăng Long…

tin nhap 20180802161631
Ông Đỗ Đức Thịnh - Phó Ban Thi đua khen thưởng TP Hà Nội và ông Nguyễn Minh Quang -Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC trao bằng khen cho các cá nhân

Tổng Công ty Du lịch Hà Nội chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tích cực mở rộng thị trường du lịch trong nước và quốc tế, chú trọng công tác xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm du lịch, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tích cực ra mắt các sản phẩm du lịch mới như: Tour du lịch kết hợp Việt Nam với một số nước Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Myanma, Thái Lan… dành cho các khách của thị trường quốc tế như khách Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Úc, Nga, Châu Âu…

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng 2 tòa nhà chung cư tái định cư 30 tầng 30T1-30T2 tại ô đất A14 Nam Trung Yên; 2 tòa nhà ở chung cư thương mại 37 tầng CT1-CT2 tại ô đất A10 Nam Trung Yên; khai thác kinh doanh các dự án Khu nhà ở bán tại phường Mai Động, Nhà ở thấp tầng A10 Nam Trung Yên…

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại một số khu vực chính như: Mỹ, Trung Quốc, Philipine, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và các nước EU… với tổng kim ngạch xuất khẩu ước tính 63,61 triệu USD, tăng 143% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội triển khai huy động nguồn lực để chuẩn bị cho kế hoạch mở mới 14 tuyến buýt trong năm 2018; khai trương tuyến buýt du lịch Hà Nội City tour Hop on - Hop off. Đây là tuyến buýt 2 tầng đầu tiên với chất lượng dịch vụ cao cấp, đầu tư trang thiết bị hiện đại để phục vụ du khách đi lại tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, đường phố của Hà Nội, góp phần quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch Thủ đô.

Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà tiếp tục mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, các bộ phận đã làm tốt công tác chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trưởng.

Công ty cổ phần Hanel đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu được Thành phố giao; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, duy trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai đồng bộ các dự án đã được phê duyệt…

tin nhap 20180802161631
Ông Từ Hà - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty UDIC và ông Nguyễn Đình Vinh - Tổng Giám đốc Công ty CP Hanel trao bằng khen cho các cá nhân

Bên cạnh đó, việc thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo đời sống, việc làm, an toàn lao động đối với người lao động cơ bản được thực hiện đầy đủ. Tỷ lệ mất, thiếu việc làm, nợ lương, thưởng, nợ đóng bảo hiểm rất thấp. Quan hệ lao động trong các đơn vị thành viên hài hòa, ổn định; tư tưởng người lao động tin tưởng, an tâm công tác.

Những tháng còn lại của năm 2018 là giai đoạn quan trọng đối với các đơn vị thành viên, là giai đoạn nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2018. Trong điều kiện dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn, để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2018, những tháng cuối năm 2018, Cụm Thi đua số 15 tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Triển khai có hiệu quả các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước: Kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; chào mừng 73 năm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh Việt Nam; kỷ niệm 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018. Tiếp tục bồi dưỡng và phát hiện các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong các đơn vị thành viên để kịp thời khen thưởng và nhân rộng.

Các đơn vị trong Cụm thi đua sẽ thực hiện tốt công tác tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác thi đua khen thưởng năm 2018; xây dựng kế hoạch thi đua, khen thưởng năm 2019.

Ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của các cá nhân trong Cụm thi đua số 15 trong công tác thi đua khen thưởng, nhân dịp này, 20 cá nhân thuộc các đơn vị trong Cụm Thi đua số 15 của Thành phố Hà Nội đã được tặng biểu dương, tặng thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động