Công ty CPĐT & XD số 1 Hà Nội không đảm bảo quyền lợi cho người lao động
Quyền lợi tối thiểu của người lao động | |
Từ chối tham gia BHXH: Người lao động đánh mất quyền lợi |
Theo đơn phản ánh: Ngày 4/5/2010, ông Thu ký HĐLĐ với Cty CP ĐTXD số 1, công việc là kỹ sư xây dựng tại BQL dự án khu đô thị mới Nghĩa Đô. Ngày 28/5/2012, Cty quyết định điều động ông Thu về làm Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư và xây dựng (gọi tắt là Trung tâm) từ ngày 1/6/2012. Cùng ngày, Cty có Quyết định bổ nhiệm ông Thu làm Phó giám đốc Trung tâm. Trong thời gian từ ngày 1/6/2012 đến ngày 15/10/2013, mặc dù được bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm nhưng ông Thu không được phân công công việc. Đồng thời, Cty không trả tiền lương cho ông Thu. Ông Thu đã nhiều lần kiến nghị với lãnh đạo Cty nhưng không có kết quả. Tháng 10/2013, ông Thu gửi đơn xin thôi việc.
Ông Lê Văn Thu |
Ngày 11/10/2013, ông Thu và Cty ký biên bản số thanh lý HĐLĐ. Trong đó, Cty CP ĐTXD số 1 ghi nhận một số quyền lợi cơ bản của NLĐ. Cụ thể: Về BHXH, BHYT, Phòng HCNS chốt sổ trả lại NLĐ; về thu nhập, phòng TCKT thanh toán lương theo quy chế lương của Cty; về trợ cấp thôi việc, Cty trả cho ông Thu 15.559.500 đồng.
Ngày 15/10/2013, Cty CP ĐTXD số 1 có quyết định về việc chấm dứt HĐLĐ với ông Thu từ ngày 15/10/2013. Sổ BHXH của ông Thu chỉ chốt tới hết tháng 3/2012. Do thời gian từ 20/3/2012 đến 31/5/2012, ông Thu nghỉ ốm, có giấy xác nhận của bệnh viện và hưởng chế độ ốm đau do BHXH chi trả.
Như vậy, thời gian công tác của ông Thu từ tháng 6/2012 cho tới ngày chấm dứt HĐLĐ theo quy định của pháp luật tổng cộng là 16,5 tháng, đã không được Cty đóng BHXH, BHYT. Đồng thời, sau khi chấm dứt HĐLĐ, do không có việc làm, ông Thu đã làm thủ tục để đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại Trung tâm GTVL thuộc Sở LĐ TB&XH Hà Nội. Tuy nhiên, Trung tâm GTVL cho biết: Do Cty chỉ chốt sổ BHXH của ông Thu tới hết tháng 3/2012, đến tháng 10/2013, khi chấm dứt HĐLĐ, ông Thu mới làm thủ tục để hưởng BHTN, do đó, ông không đáp ứng đủ điều kiện có tháng liền kề trước khi bị mất việc và không được hưởng chế độ BHTN. Phía Cty cũng không chi trả cho ông Thu bất cứ khoản tiền lương, tiền công nào trong suốt thời gian ông Thu làm việc tại Trung tâm như đã cảm kết tại biên bản thanh lý hợp đồng...
Trao đổi với PV, luật sư Phạm Ngọc Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: “Theo quy định của pháp luật lao động, trách nhiệm chi trả tiền lương, tiền công thuộc về Cty CP ĐTXD số 1. Đồng thời, các bên đã thỏa thuận tiền lương, tiền công của ông Thu nhưng suốt khoảng thời gian 16,5 tháng (từ 1/6/2012 đến 15/10/2013) mà ông Thu làm việc tại Trung tâm, ông không được Cty chi trả bất cứ khoản tiền nào. Khi chấm dứt HĐLĐ, Cty cũng không căn cứ vào quy định và thỏa thuận trước đó để trả tiền lương, tiền công cho ông Thu là trái với quy định của pháp luật”.
Cũng theo luật sư Minh: Về chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định của pháp luật, hàng tháng người SDLĐ đóng BHXH, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương, tiền công của NLĐ. Cụ thể, từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2013, hàng tháng, người SDLĐ đóng 17% vào quỹ BHXH và 3% vào quỹ BHYT, 1% vào quỹ BHTN. Do đó, việc Cty CP ĐTXD số 1 không tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN trong khoảng thời gian ông Thu làm việc là trái pháp luật, Cty có trách nhiệm hoàn trả cho ông Thu số tiền tương đương số tiền mà Cty phải đóng cho NLĐ vào quỹ BHXH, BHYT. Đồng thời, do Cty không đóng BHTN cho ông Thu từ tháng 4/2012 đến khi chấm dứt HĐLĐ, nên ông Thu đã mất quyền lợi được hưởng chế độ BHTN sau khi mất việc. Do đó, Cty phải có trách nhiệm bồi thường cho ông Thu số tiền trợ cấp thất nghiệp mà ông Thu đáng lẽ được hưởng (thời gian tham gia BHTN của ông Thu tính đến tháng 3/2012 là 38 tháng).
Được biết, ngày 19/3/2014, Phòng LĐ TB&XH quận Ba Đình cũng đã tổ chức họp hòa giải giữa NLĐ và người sử dụng lao động. Trong cuộc họp, đại diện Phòng LĐ TB&XH cũng đưa ra phương án hòa giải trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa các bên, với đề nghị Cty CP ĐTXD số 1 thực hiện các nghĩa vụ đối với NLĐ. Tổng số tiền Cty phải trả cho ông Thu là hơn 108 triệu đồng. Tuy nhiên, phía Cty không chấp nhận phương án trên. Ông Thu đã làm đơn khởi kiện tới TAND quận Ba Đình. Tuy nhiên, đến nay, ông Thu vẫn chưa nhận được hồi âm từ phía tòa án.
Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Võ Hoàng
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Hoạt động 16/07/2024 22:21
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Hoạt động 16/07/2024 21:33
Tôn vinh 135 điều dưỡng tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023
Hoạt động 16/07/2024 21:24
Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động
Vì lợi ích đoàn viên 16/07/2024 20:31
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu
Hoạt động 16/07/2024 16:15
LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ
Hoạt động 16/07/2024 16:08
LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Hoạt động 16/07/2024 13:53
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội thăm, động viên đoàn viên, công nhân môi trường
Vì lợi ích đoàn viên 16/07/2024 10:33
Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức: Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước
Hoạt động 16/07/2024 09:05
Khởi động Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An
Hoạt động 15/07/2024 21:13