Công nhân tất tả xin học cho con
Đời sống công nhân và những thực trạng buồn | |
Home Credit trao 325 suất học bổng cho trẻ là con công nhân | |
Thiết thực quan tâm đời sống công nhân |
Giấc mơ xa vời
Quê ở tận Thanh Hóa, nên sau khi lập gia đình, sinh con, vợ chồng chị Nguyễn Thanh Xuân (công nhân KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) quyết định đưa con và bà nội ra ở cùng nhà trọ gần KCN để tiện đi làm. Năm nay, con gái chị Xuân đến tuổi đi học mầm non, mẹ chồng chị cũng ngỏ ý muốn về quê, nên từ vài tháng trước, chị đã phải tất tả đi hỏi rất nhiều nơi, nhờ nhiều người xin học cho con vào trường công lập trên địa bàn. “Chúng tôi muốn con được vào học trường công lập vì tiền học phù hợp, mà chất lượng chăm sóc, dạy dỗ lại đảm bảo. Thế nhưng xin học trường công khó quá, chủ yếu vì chúng tôi không có hộ khẩu. Tôi đã nhờ đủ người, từ chủ nhà trọ, đến người quen để xin mà không được”- chị Xuân kể. Gần đây, khi trường mầm non công lập trên địa bàn đã tuyển sinh xong xuôi, cánh cổng trường thực sự khép lại với con chị, chị Xuân đành gửi con vào một nhà trẻ tư được nhiều đồng nghiệp từng gửi con ở đó nhận xét là khá tốt, nhưng học phí lại lên tới 1,2 triệu đồng, ngốn gần nửa tháng lương của chị.
Có chỗ gửi con để yên tâm làm việc là mong muốn của mọi CNLĐ |
Tương tự, những ngày này, chị Nguyễn Thị Liên (công nhân KCN Bắc Thăng Long), ở trọ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, cũng đang “rầu lòng” vì đã không thể thực hiện nguyện vọng gửi con vào trường mầm non công lập. Con trai chị Liên năm nay tròn 3 tuổi, trước đó, cháu được bà ngoại ở quê ra trông nhưng mới đây, bà đã về quê vì “lúc cháu nhỏ quá thì phải ra trông, chứ cứng cáp rồi, ở lại thêm người thêm tốn, bà không muốn đeo thêm gánh nặng cho con cái”. “Biết là xin học ở trường công lập khó, nên tôi đã nhờ chính giáo viên trong trường xin cho cháu, nhưng vẫn không được. Cũng đành chấp nhận vậy thôi, vì số học sinh đúng tuyến ở đây cũng đã quá đông, cơ hội đối với những gia đình không có hộ khẩu như chúng tôi là quá xa vời”- chị Liên buồn bã nói. Không muốn gửi con vào trường tư vì học phí cao, lại không an tâm về chất lượng, chị Liên cho biết, sẽ cho con về quê ở với ông bà, dù xa con buồn, nhớ lắm.
May mắn hơn trường hợp của chị Xuân và Liên, Nguyễn Thị Ngân, công nhân Cty Euro Window, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, đã xin được cho con vào học tại trường mầm non công lập ở thị trấn Quang Minh. Thế nhưng Ngân vẫn không hết âu lo. “Trường chỉ nhận chăm sóc trẻ trong giờ hành chính, không trông thêm ngoài giờ, mà công nhân chúng em lại làm việc theo ca kíp, nên chắc sẽ lại phải tốn một khoản tiền thuê người đưa đón, trông con trong quãng thời gian bố mẹ chưa tan ca. Giá như có trường mầm non dành riêng cho con công nhân trong KCN thì hay biết mấy”- Ngân ao ước.
Tháo gỡ những khó khăn
Những câu chuyện kể trên không phải là cá biệt mà phổ biến với hầu hết CNLĐ có con nhỏ ở nhiều KCN&CX trên địa bàn cả nước. Tại cuộc đối thoại với lãnh đạo thành phố Hà Nội, tổ chức mới đây, bà Hồng Hà, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Đồ chơi Cheewa- KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, phản ánh, toàn KCN Phú Nghĩa hiện có khoảng 60 doanh nghiệp hoạt động với hơn 10.000 lao động, riêng với công ty Cheewa thì hầu hết lao động là nữ, chiếm 85-90%. Số chị em ở độ tuổi sinh nở, nuôi con nhỏ khoảng trên 50%, thế nhưng vẫn chưa có nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học cho con công nhân trong KCN. Vậy nên hàng nghìn nữ công nhân hằng ngày vẫn phải long đong tìm nhà trẻ, trường mầm non để gửi con.
Đối với KCN Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, bà Đinh Thị Hương, Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đông Anh, cho biết, có khoảng gần 60 ngàn công nhân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn, trong đó, khoảng 2/3 có con trong độ tuổi mầm non. Các trường công lập hiện có không thể đáp ứng được nhu cầu gửi con của họ nên phần lớn con công nhân phải học tại các cơ sở ngoài công lập.
Trong khi đó, theo khảo sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam, hiện có hơn 2 triệu CNLĐ làm việc tại các KCN, trong đó gần 70% là lao động nữ. Đa phần lao động nữ có tuổi đời khá trẻ, từ 18 – 40 tuổi, chiếm 97.9%, lao động nữ có con trong độ tuổi nhà trẻ mẫu giáo chiếm tỷ lệ trên 60% và nhu cầu gửi con của CNLĐ là rất lớn. Trong khi đó hệ thống nhà trẻ mẫu giáo tại KCN lại chưa được quan tâm đúng mức khiến vấn đề gửi con của CNLĐ luôn được đặt ra với nhiều bức xúc…
Trên thực tế, với chức năng chăm lo đời sống người lao động, CĐ các KCN-CX, quận, huyện, ngành - nơi có đông CNLĐ thuê trọ, đang nỗ lực giúp CNLĐ giải quyết chuyện học hành của con cái họ bằng nhiều cách. Điển hình như tại huyện Quốc Oai, theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Lê Thị Thu Hà, CĐ đã khảo sát nắm số liệu con CNLĐ thuê trọ đến tuổi đi học, rồi đến liên hệ với các trường còn chỉ tiêu để xin học cho các cháu. Lãnh đạo LĐLĐ huyện Đông Anh cho biết, LĐLĐ huyện Đông Anh cũng làm theo cách này, song đây chỉ là giải pháp tình thế, kết quả phụ thuộc vào may mắn, vì hầu hết các trường trên địa bàn đều quá tải. LĐLĐ huyện Đông Anh đã đề nghị chính quyền địa phương dành quỹ đất xây dựng một trường mầm non cho con CNLĐ và đề xuất với chính quyền, các cơ quan chức năng lập dự án xây dựng trường mầm non cho con công nhân.
Điều đáng phấn khởi là, bằng sự kiên trì đề xuất, kiến nghị của tổ chức CĐ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, đầu năm nay, UBND TP Hà Nội đã triển khai dự án xây nhà trẻ, trường mầm non đầu tiên dành cho con em công nhân tại xã Kim Chung (Đông Anh), với vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Dự án bao gồm 9 công trình nhà 2 tầng, nhà phụ trợ trên diện tích 5.288m2, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành với các nhóm lớp, phòng đa năng, bếp ăn, văn phòng hiệu bộ, khu vực giặt và phơi quần áo; sân có vườn hoa, cây cảnh bóng mát, đường nội bộ… Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 10-2015.
Bên cạnh đó, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22-5-2015 về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các KCN-CX. Trong đó, Chính phủ giao Bộ GD-ĐT phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển cơ sở giáo dục mầm non ở các KCN trong quá trình xây dựng chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn cụ thể về chính sách đối với lao động nữ quy định tại Khoản 6, Điều 153 về nghĩa vụ của Nhà nước trong việc tổ chức nhà trẻ, mẫu giáo và Khoản 4, Điều 154, Bộ luật Lao động về nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ, giúp đỡ lao động nữ có con trong độ tuổi gửi trẻ.
Với sự tích cực vào cuộc của các cấp, ngành trong xây dựng nhà trẻ, trường mẫu giáo công lập cho con công nhân tại các KCN, hy vọng nỗi lo về việc gửi con nhỏ sẽ giảm bớt, giúp CNLĐ yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp, phát triển sản xuất - kinh doanh, đóng góp cho cộng đồng và xã hội nhiều hơn.
Ngọc Tú
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Hoạt động 16/07/2024 22:21
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Hoạt động 16/07/2024 21:33
Tôn vinh 135 điều dưỡng tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023
Hoạt động 16/07/2024 21:24
Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động
Vì lợi ích đoàn viên 16/07/2024 20:31
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu
Hoạt động 16/07/2024 16:15
LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ
Hoạt động 16/07/2024 16:08
LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Hoạt động 16/07/2024 13:53
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội thăm, động viên đoàn viên, công nhân môi trường
Vì lợi ích đoàn viên 16/07/2024 10:33
Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức: Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước
Hoạt động 16/07/2024 09:05
Khởi động Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An
Hoạt động 15/07/2024 21:13