Công nhân lao động háo hức đến "phiên chợ" tư vấn

Lần đầu tiên, tại Hải Dương, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Ngày hội tư vấn cho công nhân lao động (CNLĐ) nhằm tuyên truyền, phổ biến về Luật Lao động, Luật Công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…
dap ung nhu cau thiet yeu cua cong nhan lao dong Nỗ lực hiện thực hóa “giấc mơ an cư” cho công nhân
dap ung nhu cau thiet yeu cua cong nhan lao dong Gần 33% lao động có mức thu nhập thấp, phải chi tiêu tằn tiện
dap ung nhu cau thiet yeu cua cong nhan lao dong Công đoàn Tổng Công ty Quản lý bay tôn vinh công nhân tiêu biểu

Thiết thực với CNLĐ

Thực hiện nhiệm vụ đổi mới công tác tuyên giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, ngày 10/6, Tổng LĐLĐVN phối hợp với LĐLĐ tỉnh Hải Dương, đã tổ chức Ngày hội tư vấn cho công nhân lao động (CNLĐ).

Ngày hội tư vấn có quy mô lớn, đa dạng, phong phú về nội dung và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của 700 đoàn viên, CNLĐ đến từ các doanh nghiệp khác nhau trên địa bàn tỉnh tham dự.

dap ung nhu cau thiet yeu cua cong nhan lao dong
Ngày hội tư vấn cho CNLĐ tỉnh Hải Dương đã thu hút được 700 đoàn viên, CNLĐ tham dự.

Tại ngày hội tư vấn, chỉ trong buổi sáng, hàng trăm câu hỏi tình huống xung quanh các vấn đề: Tư vấn pháp luật lao động, Luật Công đoàn, các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế; tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; tư vấn kỹ năng sống; tư vấn chăm sóc sức khoẻ, khám và cấp phát một số loại thuốc miễn phí cho công nhân… đã được giải đáp thỏa đáng. Trong đó, các nội dung tư vấn liên quan đến Luật lao động và tư vấn sức khỏe được các đoàn viên, CNLĐ quan tâm hơn cả.

Có mặt từ 7h30 phút để tham gia ngày hội, chị Quảng Thị Minh, (41 tuổi, đến từ Công ty CP Môi trường đô thị HO) đã đăng ký để được các bác sĩ khám bệnh và tư vấn bệnh ngay từ đầu. “Tôi bị viêm loét dạ dày cách đây khảng 10 năm. Mặc dù đã uống thuốc, điều trị nhưng bệnh vẫn chưa khỏi. Nhân dịp tham dự chương trình này, tôi muốn kiểm tra tổng thể sức khỏe, cũng như được các bác sĩ tư vấn thêm để có hướng điều trị bệnh dạ dày hiệu quả hơn”.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật cho biết: “Qua theo dõi diễn biến, nội dung các chủ đề tư vấn, chúng ta hiểu được tâm tư nguyện vọng, nhu cầu của CNLĐ. Những nhu cầu đó rất gần gũi và thiết thực với đời thường. Đó cũng chính là khát vọng vươn lên, vượt qua mọi điều kiện, hoàn cảnh để lao động, học tập và công tác đạt hiệu quả cao nhất vì hạnh phúc của NLĐ, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, địa phương và đất nước”.

Cũng thông qua Ngày hội tư vấn cho CNLĐ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật cũng đề nghị, các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, đối thoại… góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho CNLĐ. Bên cạnh đó, mỗi CNLĐ cũng cần tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thời kỳ CNH- HĐH và hội nhập quốc tế.

Cũng tương tự như trường hợp chị Minh, chị Nguyễn Thị Gấm, (45 tuổi, đến từ Công ty TNHH Gia Bảo) bị ốm, ho nhiều ngày nay, nhưng đến khi đi khám chị mới biết mình bị viêm phế quản. “May mắn quá, tham gia Ngày hội tư vấn tôi vừa được các bác sĩ khám, lại được cấp phát thuốc miễn phí để uống ở nhà. Chứ bình thường tôi đi làm suốt ngày, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên tôi chưa có điều kiện để đi khám bệnh”.

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, bác sĩ Vũ Thị Tho - Chuyên viên phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế Hải Dương cho biết: “Sở Y tế Hải Dương thường xuyên phối hợp cùng với các ban ngành trong tỉnh, để tổ chức các chương trình khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho NLĐ tại các khu, cụm công nghiệp trong địa bàn thành phố Hải Dương.

Trong các chương trình, chúng tôi tổ chức khám, chữa bệnh cho CNLĐ, các bác sĩ sẽ cho CNLĐ được khám tổng hợp các dịch vụ như: Đo huyết áp, khám mắt, Răng- hàm- mặt, siêu âm, khám Nội tổng hợp, sau đó là cấp phát thuốc miễn phí cho NLĐ.

“Nhiều năm tham gia chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho CNLĐ, tôi nhận thấy NLĐ hay mắc các bệnh về xương khớp, dạ dày. Còn riêng với công nhân nữ, thường hay mắc các bệnh về phụ khoa là chủ yếu”, bác sĩ Tho cho biết thêm.

Bàn tư vấn pháp luật lao động cũng là nơi tập trung nhiều CNLĐ với những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề về BHXH. Theo chuyên gia Vũ Đức Hiên- Trưởng phòng khai thác phúc lợi BHXH tỉnh Hải Dương, thì các đoàn viên, CNLĐ luôn hỏi những vấn đề sát sườn, liên quan đến lợi ích của họ như: Quyền lợi khi đóng BHXH, nghỉ việc thì được hưởng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?…

Qua đây có thể thấy, CNLĐ rất quan tâm đến những vấn đề về luật lao động, tại các doanh nghiệp mà mình đang làm việc. Cũng theo ông Hiên, cơ bản các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đều thực hiện tương đối tốt việc đóng BHXH cho công nhân. Bởi theo ông, tham gia BHXH vừa thể hiện trách nhiệm và quyền lợi của NLĐ, và người sử dụng lao động trong việc thực hiện đầy đủ về pháp luật lao động.

Tăng cường hoạt động tư vấn cho CNLĐ

Cũng trong khuôn khổ chương trình, nhiều CNLĐ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cũng được Tổng LĐLĐVN thăm hỏi, tặng quà nhằm động viên NLĐ phấn đấu làm việc tốt hơn. Chị Lê Thị Thành, (24 tuổi, Công ty TNHH CEVICO Việt Nam) chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình tôi còn rất khó khăn. Bố mất sớm, mẹ làm ruộng, anh trai không may bị tai nạn 2 năm nay vẫn phải điều trị… bởi vậy tôi phải nghỉ học sớm đi làm và trở thành thu nhập chính cho gia đình. Tham gia Ngày hội tư vấn, tôi cảm thấy rất vui và có thêm động lực làm việc, khi thấy mình nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp cũng như của tổ chức công đoàn”.

Đồng thời, ngày hội còn kết hợp tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, bán hàng giảm giá kèm theo các phần quà có giá trị do các đối tác của Tổng LĐLĐVN trao tặng. Đa phần những người được hỏi, đều phấn khởi và cho rằng rất mong có nhiều buổi tư vấn cho CNLĐ được tổ chức thường xuyên.

Đặc biệt, sau khi nghe tư vấn ở hội trường về khả năng vay tiền để mua nhà, cách thức tiết kiệm để chi trả một cách khoa học… nhiều CNLĐ đã cho rằng một ngôi nhà riêng bé nhỏ, ấm áp không còn là giấc mơ quá xa vời.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động