Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội: Mỗi hoạt động đều thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Tháng 8/2008, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội (cũ) và Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Tây theo Quyết định số 49 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, với 62 Công đoàn cơ sở, hơn 10.000 đoàn viên Công đoàn.
cong doan vien chuc thanh pho ha noi moi hoat dong deu thiet thuc hieu qua Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Hiệu quả từ các phong trào
cong doan vien chuc thanh pho ha noi moi hoat dong deu thiet thuc hieu qua Sinh hoạt CLB Nữ công Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội kỳ II năm 2018
cong doan vien chuc thanh pho ha noi moi hoat dong deu thiet thuc hieu qua Cùng giải quyết nguyện vọng chính đáng của đoàn viên

Trải qua 23 năm xây dựng và phát triển, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác hằng năm. Các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao…

cong doan vien chuc thanh pho ha noi moi hoat dong deu thiet thuc hieu qua
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao giải Nhất Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2019 cho Công đoàn Viên chức Thành phố.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị được quan tâm, chú trọng, các phong trào thi đua yêu nước được phát động, triển khai sâu rộng. Các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động tích cực tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quyết sách của Thành phố, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Thông qua các hoạt động, Công đoàn Viên chức Thành phố đã khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Với những kết quả đạt được trong phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động Công đoàn, Công đoàn Viên chức Thành phố đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều năm là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Riêng trong năm 2019, với quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố đã triển khai 2 chương trình công tác toàn khóa với những nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực, nhất là đã chọn 3 khâu đột phá trong chỉ đạo hoạt động, đó là: xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn Viên chức Thành phố chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm gắn với nhiệm vụ chính trị quan trọng của Thủ đô là cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Viên chức Thành phố đã phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” và phát động đợt thi đua cao điểm bằng nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như gắn biển “Công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam” cho Cầu Bắc Linh Đàm trị giá 43 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư; Đồng thời, phối hợp với các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ cấp Cụm, chọn cử đội văn nghệ Công đoàn Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội - giải Nhất Hội diễn văn nghệ Cụm thi đua số 8 và đã đạt giải Nhất Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động Thủ đô năm 2019.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Xem thêm
Phiên bản di động