Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Chia sẻ “Nghệ thuật giữ lửa hạnh phúc gia đình”

(LĐTĐ) Sáng nay (19/10), Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019) và mời chuyên gia đến nói chuyện, chia sẻ về “Nghệ thuật giữ lửa hạnh phúc gia đình”.
cong doan tong cong ty udic chia se nghe thuat giu lua hanh phuc gia dinh UDIC đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án
cong doan tong cong ty udic chia se nghe thuat giu lua hanh phuc gia dinh Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Luôn coi trọng nhân tố gia đình
cong doan tong cong ty udic chia se nghe thuat giu lua hanh phuc gia dinh Chú trọng đảm bảo quyền lợi cho công nhân lao động trực tiếp

Tham dự lễ mít tinh có các cán bộ là Phó Chủ tịch Công đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty; Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở và nữ công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu, xuất sắc của các đơn vị.

cong doan tong cong ty udic chia se nghe thuat giu lua hanh phuc gia dinh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Tổng Công ty tặng hoa chúc mừng cán bộ nữ công thành phố và Tổng Công ty

Ôn lại truyền thống vẻ vang, đáng tự hào của phụ nữ Việt Nam qua 89 năm, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty UDIC Nguyễn Thị Hoàng Lan khẳng định: Phụ nữ Việt Nam thời nào cũng vậy - luôn mang trong mình những phẩm chất cao quý mà Bác Hồ đã từng trao tặng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”. Ở bất cứ cương vị nào, phụ nữ cũng phát huy được vai trò, sức mạnh, sự khéo léo vốn có của mình.

Nhấn mạnh đến những khó khăn, thách thức đặt ra với người phụ nữ hiện đại khi ngoài áp lực công việc ở cơ quan, luôn phải đảm bảo công việc gia đình, chăm sóc con cái như một yêu cầu mặc định... bà Nguyễn Thị Hoàng Lan cho biết: Phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, phong trào phụ nữ của Tổng Công ty UDIC đã không ngừng trưởng thành và phát triển lớn mạnh.

cong doan tong cong ty udic chia se nghe thuat giu lua hanh phuc gia dinh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Tổng Công ty tặng hoa chúc mừng nữ lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty và Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty

Nhiều chị em đã không ngừng phấn đấu trong các lĩnh vực công tác để trở thành công nhân giỏi, cán bộ lãnh đạo các phòng ban, đơn vị. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”… đã được nữ công nhân, viên chức, lao động Tổng Công ty nhiệt tình hưởng ứng và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tại lễ mít tinh, ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Huy Thành - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đã tặng hoa chúc mừng; đồng thời phát biểu ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty thời gian qua.

cong doan tong cong ty udic chia se nghe thuat giu lua hanh phuc gia dinh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Tổng Công ty tặng hoa chúc mừng Trưởng ban Nữ công Công đoàn các đơn vị thành viên

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và lãnh đạo Tổng Công ty UDIC cũng mong muốn tập thể nữ công nhân, viên chức, lao động Tổng Công ty tiếp tục không ngừng trau dồi nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức về lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Thủ đô Hà Nội, của phụ nữ Việt Nam; đặc biệt là truyền thống văn hóa, những nét tinh hoa thanh lịch của người phụ nữ đất Thăng Long - Hà Nội, nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần tích cực học tập - lao động - sáng tạo; xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

cong doan tong cong ty udic chia se nghe thuat giu lua hanh phuc gia dinh
Chị em nghe nói chuyện về “Nghệ thuật giữ lửa hạnh phúc gia đình”.

Nhân dịp này, nữ công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu Tổng Công ty đã được nghe Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ năng sống văn hóa Việt, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam nói chuyện về “Nghệ thuật giữ lửa hạnh phúc gia đình”.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động