Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Biểu dương, khen thưởng 106 gia đình tiêu biểu

(LĐTĐ) Sáng nay (25/6), Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng 106 gia đình tiêu biểu và khen thưởng  64 học sinh là con cán bộ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện năm học 2018 – 2019.
bieu duong khen thuong 106 gia dinh tieu bieu nganh y te thu do Nhân lên những tấm gương gia đình tiêu biểu
bieu duong khen thuong 106 gia dinh tieu bieu nganh y te thu do Biểu dương 83 gia đình tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô năm 2018
bieu duong khen thuong 106 gia dinh tieu bieu nganh y te thu do Khen thưởng 435 con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Hoàng Thúy Hải cho biết: Ngành Y tế là một ngành lao động đặc thù vì liên quan đến đến sức khỏe và tính mạng con người. Những người làm việc trong ngành y dành phần lớn thời gian của mình tại bệnh viện, phòng khám, Trạm Y tế… thường xuyên phải tiếp xúc với các nguy cơ, bệnh truyền nhiễm, áp lực từ phía người bệnh và gia đình bệnh nhân… Điều đó đã ảnh hưởng lớn tới đời sống hàng ngày, đặc biệt là việc nuôi dạy và chăm sóc con, xây dựng hạnh phúc gia đình của cán bộ CNVCLĐ trong ngành.

bieu duong khen thuong 106 gia dinh tieu bieu nganh y te thu do
Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Thủy phát biểu tại Hội nghị.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác gia đình, trong những năm qua Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tập trung chỉ đạo và triển khai đến Công đoàn cơ sở (CĐCS) nhằm xây dựng gia đình cán bộ, CNVCLĐ theo tiêu chí: Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc để mỗi gia đình cán bộ CNVCLĐ thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song các phong trào thi đua và các cuộc vận động do Công đoàn tổ chức, phát động, chỉ đạo luôn được duy trì thường xuyên như phong trào thi đia xây dựng gia đình “Ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “giỏi việc nước đảm việc nhà”; “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”…

Qua các phong trào thi đua đã động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ CNVCLĐ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc.

Năm 2019, với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”, hoạt động biểu dương gia đình cán bộ CNVCLĐ Thủ đô tiêu biều đã được triển khai rộng rãi tới 100% CĐCS trực thuộc.

Hầu hết các gia đình cán bộ, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô đều được công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa” ở khu dân cư, nhiều gia đình được khen thưởng “Gia đình văn hóa tiêu biểu”.

Trong đó, có nhiều gia đình tiêu biểu rất đáng trân trọng và tôn vinh như: Gia đình chị Hoàng Hải Yến – Phó trưởng Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Có chồng công tác tại ngân hàng Techcombank, có hai con gái, cháu lớn học lớp 12 Trường Amsterdam, liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi năm 2018 – 2019, đạt giải ba cấp quốc gia môn Hóa THPT và giải bạc cuộc thi nghiên cứu khoa học quốc tế onlie ISOPO. Cháu nhỏ học lớp 4. Cả hai anh, chị đều bận công tác chuyên môn, dành nhiều thời gian cho công việc tại nơi công tác, nhưng hai anh chị luôn xắp sếp thời gian làm việc nhà khoa học, chia sẻ trách nhiệm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng các con. Không những vậy chị Yến còn dành nhiều thời gian nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, có báo cáo tại Hội nghị chuyên ngành có uy tín trong nước…

Đối với các đơn vị khối ngoài nhà nước, có gia đình chị Bùi Phương Lan, Quản đốc Phân xưởng thuốc viên – Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây. Chị Lan luôn cùng các đồng nghiệp trong phân xưởng tìm tòi, nghiên cứu ứng dụng, cải tiến kỹ thuật trong chuyên môn, giúp nâng cao hiệu xuất máy và năng xuất, chất lượng sản phẩm.

Đối với mỗi gia đình nói chung, gia đình cán bộ CNVCLĐ ngành Y tế Hà Nội nói riêng, việc nuôi dạy, chăm sóc, giao dục con cái được ưu tiên hàng đầu trong công tác gia đình. Quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho các con phát triển, khỏe mạnh. Bởi vậy rất nhiều các cháu là con cán bộ, CNVCLĐ ngành Y tế Hà không chỉ là con ngoan mà còn đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Rất nhiều gia đình có con thi đỗ thủ khoa các trường Đại học, đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, đạt thưởng trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, Thành phố đã được biểu dương khen thưởng.

Trong năm 2019, ngành Y tế Hà Nội có 4 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được biểu dương cấp LĐLĐ Thành phố và tại Hội nghị này, ngành Y tế Hà Nội biểu dương khen thưởng 106 gia đình tiêu biểu và khen thưởng 64 học sinh là con của cán bộ, CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2018 – 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Thủy, cùng Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh đã biểu dương các gia đình tiên tiến và các cháu là con cán bộ, CNVCLĐ đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2018 – 2019. Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới các gia đình sẽ nhiệt liệt hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua của Công đoàn ngành Y tế Hà Nội phát động, tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao tại đơn vị, đồng thời tiếp tục xây dựng gia đình văn hóa truyền thống Việt Nam.

Để phong trào thi đua ngày càng có sức lan tỏa rộng khắp, tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm đã đề nghị cán bộ chủ chốt các CĐCS nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam, Sở Y tế Hà Nội.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới cần tập chung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động thúc đẩy toàn bộ xã hội xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo Lao động Thủ đô ghi tại Hội nghị:

bieu duong khen thuong 106 gia dinh tieu bieu nganh y te thu do
PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.
bieu duong khen thuong 106 gia dinh tieu bieu nganh y te thu do
Giao lưu chia sẻ với đại diện gia đình cán bộ, CNVCLĐ tiêu biểu và học sinh giỏi tại hội nghị.
bieu duong khen thuong 106 gia dinh tieu bieu nganh y te thu do
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam và Sở Y tế Hà Nội.
bieu duong khen thuong 106 gia dinh tieu bieu nganh y te thu do
Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Thủy trao bằng khen và phần thưởng cho các gia đình tiêu biểu.
bieu duong khen thuong 106 gia dinh tieu bieu nganh y te thu do
Hầu hết các gia đình cán bộ, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô đều được công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa” ở khu dân cư.
bieu duong khen thuong 106 gia dinh tieu bieu nganh y te thu do
Lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trao quà cho các cháu học sinh giỏi.
bieu duong khen thuong 106 gia dinh tieu bieu nganh y te thu do
bieu duong khen thuong 106 gia dinh tieu bieu nganh y te thu do
Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã tổ chức phần thi cắm hoa nghệ thuật với sự tham gia của 10 gia đình tiêu biểu đến từ các đơn vị.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động