Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội triển khai hoạt động trong năm học mới

Ngày 17/8, Công đoàn (CĐ) ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động CĐ năm học 2017 – 2018 và triển khai hoạt động CĐ năm học 2018 – 2019.
cong doan nganh giao duc ha noi trien khai nhiem vu nam hoc 2018 2019 Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra và tài chính công đoàn
cong doan nganh giao duc ha noi trien khai nhiem vu nam hoc 2018 2019 Ngăn chặn truyền đạo trái phép
cong doan nganh giao duc ha noi trien khai nhiem vu nam hoc 2018 2019 Phấn đấu vượt chỉ tiêu được giao về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Dự hội nghị có TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục Việt Nam, TS Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, NGƯT Phạm Văn Đại – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Hà Nội…

cong doan nganh giao duc ha noi trien khai nhiem vu nam hoc 2018 2019
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm học 2017 - 2018, Phó Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam cho biết, trong năm học vừa qua, CĐ các cấp đã phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, phù hợp với điều kiện mỗi cơ sở giáo dục; làm tốt chức năng chăm lo đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ giáo viên; các chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Phong trào ủng hộ nhân đạo, từ thiện tiếp tục được triển khai hiệu quả, đặc biệt ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và công tác trợ cấp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp CĐ Giáo dục Hà Nội đã chủ động phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành.

Công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội CĐ cơ sở được chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, đúng quy định đảm bảo tiến độ đè ra. Đại hội CĐ ngành nhiệm kỳ 2018-2023 được chuẩn bị nghiêm túc, tích cực và tổ chức thành công tốt đẹp. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học được thực hiện hiệu quả, hoàn thành mục tiêu đề ra.

cong doan nganh giao duc ha noi trien khai nhiem vu nam hoc 2018 2019
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại trao bằng khen cho các CĐ cơ sở có thành tích xuất sắc trong năm học 2017 - 2018

Bên cạnh đó, CĐ ngành Giáo dục Hà Nội còn chỉ đạo, tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" giai đoạn 2007 2017; đánh giá một năm triển khai phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy học" năm học 2016 2017; trao tặng giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" và tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao ngành GD&ĐT.

Đội ngũ cán bộ CĐ nhiệt tình, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn hoàn thành các nhiệm vụ của ngành, đơn vị. Hoạt động cụm CĐ ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và toàn ngành.

Phát biểu tại hội nghị, TS Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đã đạt được trong năm học vừa qua. Bước vào năm học mới 2018-2019, Chủ tịch CĐ Giáo dục Việt Nam đề nghị CĐ ngành Giáo dục Hà Nội cần tiếp tục gắn bó chặt chẽ giữa hoạt động CĐ và hoạt động chuyên môn; quan tâm tới việc hỗ trợ, nâng cao năng lực nghề nghiệp, kỹ năng sống cho các thầy giáo, cô giáo.

Đồng thời chủ động phối hợp với các ban chức năng của LĐLĐ TP và Ban Chính sách – Pháp luật của CĐ Việt Nam rà soát, xem xét các hoạt động bảo vệ các thầy, cô giáo đang ở diện ký hợp đồng lao động. Trong trường hợp bắt buộc phải tinh giảm biên chế, CĐ Giáo dục Hà Nội cần kiến nghị với Sở GD&ĐT và LĐLĐ TP Hà Nội để có những hỗ trợ cần thiết cho thầy, cô giáo trong quá trình chuyển đổi công việc…

cong doan nganh giao duc ha noi trien khai nhiem vu nam hoc 2018 2019
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao bằng khen, cờ thi đua cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm học 2017 - 2018.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị CĐ ngành Giáo dục Hà Nội chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới. Đồng thời tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các nhà giáo trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó đặc biệt quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần, việc thực hiện chế độ chính sách, chế độ ưu tiên, ưu đãi đặc thù ngành nghề, địa phương, vùng miền…

Ngoài ra, thời gian tới đây, CĐ ngành Giáo dục Hà Nội cần phát động các phong trào thi đua để chào mừng Đại hội XII CĐ Việt Nam, tiếp tục thực hiện nghiêm túc 2 quy tắc ứng xử, tham gia Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở do LĐLĐ TP phát động và tổ chức vào trung tuần tháng 10…

Với những kết quả đạt được, năm học 2017-2018, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân; CĐ Giáo dục Việt Nam tặng Cờ chuyên đề cho 1 đơn vị, tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 24 cá nhân; LĐLĐ TP tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể và tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 8 cá nhân.

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch CĐ Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội và khẳng định thời gian tới, CĐ ngành Giáo dục Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo CĐ cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Hà Nội cũng đề nghị lãnh đạo các CĐ cơ sở trên cơ sở 8 nhiệm vụ trọng tâm và các kế hoạch, định hướng, chỉ đạo của CĐ ngành sẽ chủ động, sáng tạo, xây dựng triển khai kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng để tổ chức tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó cần đặc biệt quan tâm, nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động; công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên; phối hợp xây dựng đội ngũ nhà giáo Hà Nội có phẩm chất tốt, chuyên môn giỏi, phong cách đẹp; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, dân chủ, đáp ứng được những yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Xem thêm
Phiên bản di động