Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội long trọng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

(LĐTĐ) Hôm nay, 9/11/2019, Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công đoàn Ngành (9/11/2009- 9/11/2019). Các đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố; Nguyễn Thái Dương- Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam; Nguyễn Văn Đồng- Chủ tịch Hội Dệt May Hà Nội đã tới dự.  
cong doan nganh det may ha noi long trong ky niem 10 nam ngay thanh lap Sôi nổi Ngày hội Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội năm 2019
cong doan nganh det may ha noi long trong ky niem 10 nam ngay thanh lap Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Ehglobal lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019 - 2024
cong doan nganh det may ha noi long trong ky niem 10 nam ngay thanh lap Trên 5800 bài dự thi “Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018”

Báo cáo kết quả 10 năm hoạt động của Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội, ông Hoàng Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội cho biết, Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội được thành lập tháng 9/2009. Đến nay, Công đoàn Ngành đang quản lý 67 công đoàn cơ sở với tổng số 18.661 công nhân lao động, trong đó lao động nữ có 16.451 người, đoàn viên công đoàn là 15.21 người, đoàn viên nữ là 13.127 người

cong doan nganh det may ha noi long trong ky niem 10 nam ngay thanh lap
Ông Hoàng Thanh Sơn- Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội báo cáo kết quả 10 năm hoạt động của Công đoàn Ngành

“Hoạt động Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội gặp nhiều khó khăn do là mô hình hoạt động mới, công đoàn cơ sở phân tán trên địa bàn trải rộng khắp thành phố, lại không có chính quyền đồng cấp để phối hợp hoạt động song bên cạnh đó, Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố; sự phối hợp chỉ đạo của Công đoàn Dệt May Việt Nam. Đặc biệt hoạt động Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội luôn có sự chia sẻ, trách nhiệm, sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách và một số công đoàn cơ sở có truyền thống trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô”- ông Hoàng Thanh Sơn cho biết.

Trên cơ sở những thuận lợi và khó khăn như vậy, với tinh thần chủ động, sáng tạo, 10 năm qua, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, hướng về cơ sở, thực hiện tốt vai trò đại diện của tổ chức công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Hàng năm, có trên 60% - 70% đơn vị ngành Dệt- May Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động, qua đó giúp phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để CNVCLĐ tham gia ý kiến bàn nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng bổ sung Thoả ­ước lao động tập thể.

cong doan nganh det may ha noi long trong ky niem 10 nam ngay thanh lap
Cán bộ công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội qua các thời kỳ giao lưu, chia sẻ, ôn lại chặng đường 10 năm thành lập và phát triển của Công đoàn Ngành

Được sự chỉ đạo của Công đoàn Ngành, các công đoàn cơ sở đã chủ động tham gia, đàm phán, thương lượng, tổ chức ký kết Thỏa ước lao động tập thể ở 41 đơn vị chiếm 62 %. Đặc biệt, Công đoàn ngành đã chủ động phối hợp với Hội Dệt May thành phố Hà Nội xây dựng dự thảo Thỏa ước lao động tập thể ngành dệt may Hà Nội, tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở để các đơn vị ủy quyền thực hiện ký kết Thỏa ước lao động tập thể cấp ngành. Tính đến thời điểm này đã có 38 đơn vị tham gia ký Thỏa ước lao động tập thể cấp ngành

Hàng năm Công đoàn Ngành chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở chủ động thương lượng, đàm phán với người sử dụng lao động để điều chỉnh lương tối thiểu vùng phù hợp với thang, bảng lương theo nghị định của Chính phủ, đảm bảo quyền lợi cho công nhân lao động, ổn định tư tưởng công nhân lao động, hạn chế thấp nhất số vụ ngừng việc tập thể, lãn công về quyền và lợi ích công nhân lao động.

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình hoạt động, Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội luôn chủ động sáng tạo trong công tác giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống và luôn gắn với việc tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Các phong trào thi đua phát triển mạnh và đi vào chiều sâu, các cuộc vận động lớn có tác động tích cực đến nhận thức của CNVCLĐ toàn ngành.

cong doan nganh det may ha noi long trong ky niem 10 nam ngay thanh lap
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm

Với những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được trong 10 năm qua, Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội đã vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen, được LĐLĐ thành phố tặng Cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn đồng thời được nhận nhiều bằng khen chuyên đề như: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; Công tác Nữ công; Công tác chỉ đạo Hội nghị Người lao động…

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội đã tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề "Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội 10 năm xây dựng và trưởng thành". Tại chương trình giao lưu, cán bộ công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội qua các thời kỳ đã giao lưu, chia sẻ, cùng nhau ôn lại kỷ niệm từ những ngày đầu thành lập Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội với bộn bề khó khăn cho tới bước phát triển ổn định của ngày hôm nay.

Bằng những chia sẻ chân tình và đầy tâm huyết, xúc động, các cựu cán bộ công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội đã “truyền lửa” để các cán bộ công đoàn ngành Dệt- May hôm nay tiếp tục cố gắng, nỗ lực đưa phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội tiếp tục phát triển, thực sự khẳng định vai trò, vị thế là điểm tựa vững chắc của người lao động.

cong doan nganh det may ha noi long trong ky niem 10 nam ngay thanh lap
Quang cảnh lễ kỷ niệm

Phát biểu lại lễ kỷ niệm, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích cua đội ngũ CNVCLĐ và các cấp Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua.

Chia sẻ với những khó khăn đặc thù của Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa nhận định, thời gian tới, phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn nói chung, trong đó có phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội sẽ có những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng sẽ tiếp tục đối diện những khó khăn, thách thức trong bối cảnh Việt Nam thực thi Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và đặc biệt là Quốc hội chuẩn bị thông qua Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2019, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đề nghị các cấp công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội tranh thủ những thuận lợi; phân tích rõ, sâu sắc những khó khăn thách thức sẽ tác động đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ngành để định hướng và có những giải pháp hoạt động hiệu quả trong những năm tới.

Về những nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đề nghị các cấp công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đồng chí đề nghị các cấp Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội tiếp tục hướng về cơ sở, thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp đảm bảo việc làm, thu nhập, tiền lương cho người lao động nhằm thực hiện tốt chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên” mà Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Trước mắt, đồng chí đề nghi các cấp Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội tập trung chăm lo tốt Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho đoàn viên, CNVCLĐ theo Kế hoạch của LĐLĐ Thành phố, chú trọng các hoạt động như tổ chức Tết sum vầy, hỗ trợ xe đưa công nhân về quê ăn Tết, nắm chắc và giải quyết kịp thời kiến nghị của đoàn viên, người lao động, không để xảy ra tranh chấp lao động trong dịp Tết…

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Xem thêm
Phiên bản di động