Công đoàn Dệt May Việt Nam ký biên bản hợp tác cùng BV Hữu nghị Việt Đức
Dự lễ ký kết về phía Công đoàn Dệt May Việt Nam có ông Lê Nho Thướng- Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam; các Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam Phan Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thái Dương; lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn các Tổng Công ty, Công ty Dệt May phía Bắc. Về phía Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dự lễ ký kết có PGS.TS Trần Đình Thơ - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; đại diện cán bộ, nhân viên các phòng, ban Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Theo đó, mục đích của việc ký kết Biên bản hợp tác giữa Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và Công đoàn Dệt May Việt Nam là nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong các mặc công tác mà mỗi bên có thế mạnh như: tập huấn, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, tổ chức vận động hiến máu tình nguyện và các hoạt động thiện nguyện khác… qua đó góp phần giúp hai đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của mình đồng thời ngày càng tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết, mở rộng hợp tác giữa hai đơn vị nói riêng và giữa ngành Dệt May Việt Nam cùng Bộ Y tế nói chung.
![]() |
Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam Lê Nho Thướng phát biểu tại lễ ký kết |
Về nội dung hợp tác, phía Công đoàn Dệt may Việt Nam sẽ phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tuyền truyền, vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, sinh viên thuộc các đơn vị của ngành Dệt may Việt Nam; giúp Bệnh viện trong việc mua sản phẩm của các đơn vị trong ngành Dệt May với giá ưu đãi.
Về phía Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ phối hợp tuyên truyền, vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện theo các chương trình của Công đoàn Dệt may Việt Nam đảm bảo tình an toàn, chính xác, nhanh chóng, hiệu quả; Tổ chức khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe định kỳ cho cán bộ, nhân viên cơ quan Công đoàn Dệt may Việt Nam; Hỗ trợ, giúp đỡ Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên trong phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm, kiến thức sơ cấp cứu ban đầu…Ngoài ra hai bên còn hợp tác với nhau ở một số lĩnh vực khác như: tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, học hỏi giữa cán bộ, đoàn viên hai bên…
![]() |
PGS.TS Trần Đình Thơ- Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phát biểu tại lễ ký kết |
Phát biểu tại lễ ký kết Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam Lê Nho Thướng cho biết: “Về phía Công đoàn Dệt May Việt Nam cam kết sẽ bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm để chỉ đạo các Ban, bộ phận, đơn vị thuộc Công đoàn Dệt May Việt Nam triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung mà hai bên đã thống nhất, trong đó đặc biệt đẩy mạnh các chương trình hiến máu nhân đạo trong CNVCLĐ dệt may, để góp một phần nhỏ cho công tác trị bệnh, cứu người mà Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang gánh vác.
Chúng tôi cũng mong rằng trong quá trình thực hiện, cán bộ hai cơ quan sẽ tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo những phương pháp, cách làm tối ưu, để mọi hoạt động phối hợp của hai đơn vị chúng ta đảm bảo được tính thiết thực và hiệu quả, mang tính xã hội cao; triển khai nhanh chóng, kịp thời các yêu cầu của mỗi bên trong phạm vi mà mỗi đơn vị có thể đáp ứng được”.
Thay mặt Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, PGS.TS Trần ĐìnhThơ – Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, ngành Dệt May là một trong những ngành có lực lượng lao động đông đảo, chính vì vậy ông mong mỏi người lao động, CBCNV ngành Dệt May phát huy hơn nữa tinh thần tương thân tương ái, nhất là trong hoạt động hiến máu tình nguyện, bởi lượng máu hàng năm BV Hữu nghị Việt Đức cần lên tới hơn 40 nghìn đơn vị.
![]() |
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết Biên bản hợp tác |
![]() |
Lãnh đạo hai đơn vị trao quà lưu niệm cho nhau |
Được biết, chương trình hiến máu nhân đạo “Những giọt máu hồng” đã được Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức thường niên trong nhiều năm qua, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trong ngành. Đặc biệt có những tình nguyện viên đã tham gia hiến máu trên dưới 10 lần, thậm chí là 26 lần. Đây là những nghĩa cử cao đẹp, không chỉ góp vào lượng máu dự trữ cứu người mà còn giúp lan tỏa tình yêu thương và tinh thần nhân văn sâu sắc trong nhành dệt may nói riêng và toàn xã hội nói chung.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

"Bình dân học vụ số": Xây dựng xã hội giàu sức mạnh công nghệ, sẵn sàng hội nhập, phát triển

Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực chính sách đối với nhà giáo

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tới người hưởng trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Gần 1.700 chỉ tiêu tại Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm năm 2025

Hà Nội: Hơn 94.000 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT

Quận Bắc Từ Liêm thông qua Nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính

Trên 1 triệu thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Tin khác

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai trong "Tháng Công nhân" năm 2025
Hoạt động 24/04/2025 21:27

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2025
Hoạt động 24/04/2025 19:43

Bế mạc Giải bóng đá truyền thống CNVCLĐ & LLVT quận Hai Bà Trưng năm 2025
Hoạt động 24/04/2025 18:16

Nam Từ Liêm: Chăm lo toàn diện cho người lao động trong Tháng Công nhân năm 2025
Hoạt động 24/04/2025 13:14

Đánh giá hiệu quả tuyên truyền pháp luật, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động
Hoạt động 24/04/2025 13:06

Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân
Hoạt động 24/04/2025 09:13

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Giải đáp về Luật Thủ đô năm 2024 và những chính sách mới liên quan đến người lao động
Giao lưu, trực tuyến 24/04/2025 08:34

TRỰC TUYẾN: Luật Thủ đô năm 2024 và những chính sách mới liên quan đến người lao động
Giao lưu, trực tuyến 24/04/2025 08:34

Quận Thanh Xuân: 1.168 công nhân giỏi được bình chọn, khen thưởng ở cơ sở
Hoạt động 23/04/2025 22:20

Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp bắt đầu từ văn hóa
Hoạt động 23/04/2025 22:12