Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

(LĐTĐ) Chiều 20/2, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC).
cong bo cac quyet dinh ve cong tac can bo tai tong cong ty dau tu phat trien ha tang do thi Tập trung giải quyết đơn thư tố cáo để sàng lọc cán bộ
cong bo cac quyet dinh ve cong tac can bo tai tong cong ty dau tu phat trien ha tang do thi Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Không vì cơ cấu mà đưa vào cấp uỷ những người cơ hội
cong bo cac quyet dinh ve cong tac can bo tai tong cong ty dau tu phat trien ha tang do thi Huyện Hoài Đức cần ưu tiên lựa chọn những cán bộ trẻ, có năng lực

Theo Quyết định 8516-QĐ/TU ngày 19/2/2020, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y đồng chí Giang Quốc Trung, sinh ngày 20/8/1971, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, nhiệm kỳ 2015-2020.

cong bo cac quyet dinh ve cong tac can bo tai tong cong ty dau tu phat trien ha tang do thi
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị và tặng hoa đồng chí Giang Quốc Trung.

Theo Quyết định 8499-QĐ/TU ngày 14/02/2020, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Luyến, sinh ngày 12/10/1981, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị là 1 trong 5 tổng công ty lớn của Hà Nội, có sự đồng hành, gắn bó, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô. Tổng Công ty cũng ghi dấu ấn bằng những công trình kiến trúc, những khu đô thị, khẳng định thương hiệu không chỉ ở Thủ đô mà còn trên cả nước.

Đảng bộ Tổng Công ty cũng là một đảng bộ lớn trực thuộc Thành ủy, với trên 1 nghìn đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ luôn phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đảng, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy.

“Thành ủy đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ của Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, nhất là trong công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; quan tâm đến những đồng chí gắn bó, trưởng thành cùng với sự phát triển của Tổng Công ty”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

cong bo cac quyet dinh ve cong tac can bo tai tong cong ty dau tu phat trien ha tang do thi
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị và tặng hoa đồng chí Nguyễn Văn Luyến.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp của đồng chí Nguyễn Minh Quang, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị và đồng chí Từ Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đối với quá trình xây dựng, phát triển của Tổng Công ty nói riêng, cũng như với sự phát triển của Thủ đô nói chung.

Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, đồng chí Giang Quốc Trung và đồng chí Nguyễn Văn Luyến đều là những cán bộ có thời gian gắn bó và trưởng thành cùng với Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị; được đào tạo bài bản, có lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, mong muốn hai đồng chí tân Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, thương hiệu UDIC, góp phần vào phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đất nước. Trước mắt, cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành ở mức cao nhất toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp theo đúng tiến độ, kế hoạch.

Thay mặt các đồng chí được nhận Quyết định, tân Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Giang Quốc Trung trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy cũng như sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị; khẳng định bản thân sẽ luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động