Công an quận Thanh Xuân: Tích cực phòng chống các vi phạm pháp luật BHXH

9 tháng đầu năm 2018, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã tích cực vào cuộc, tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của quận, kiểm tra các đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội. Sau kiểm tra tại 32 đơn vị, đoàn đã thu hồi được 8,118 tỷ đồng trong tổng số tiền 14,718 tỷ đồng các đơn vị đang nợ cơ quan bảo hiểm xã hội, tỷ lệ thu hồi đạt 55,2%.
Công an quận Thanh Xuân: Tích cực phòng chống các vi phạm pháp luật BHXH Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH tới các đối tượng
Công an quận Thanh Xuân: Tích cực phòng chống các vi phạm pháp luật BHXH Tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH tới 300 công nhân tại Hải Phòng
Công an quận Thanh Xuân: Tích cực phòng chống các vi phạm pháp luật BHXH Tuyên truyền pháp luật BHXH tới gần 300 công nhân Stanley Việt Nam

Theo thống kê, trên địa bàn quận Thanh Xuân có 11 phường với 12.394 đơn vị đăng ký đóng thuế tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân; có 5.554 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, trong đó trên 75% số đơn vị có dưới 10 lao động. Quận Thanh Xuân cũng là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành xây dựng, thi công cơ giới, xây lắp.

Công an quận Thanh Xuân: Tích cực phòng chống các vi phạm pháp luật BHXH
Đại diện doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn quận Thanh Xuân tham gia đối thoại về chính sách thuế, BHXH do UBND quận Thanh Xuân tổ chức. Ảnh: Đỗ Đạt

Trung tá Nguyễn Thế Thắng – Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết: Thực hiện Quy chế phối hợp số 238 đã ký với BHXH quận Thanh Xuân, thời gian qua, Công an quận Thanh Xuân đã tích cực vào cuộc phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Từ khi ký Quy chế phối hợp, Công an quận đã phối hợp với liên ngành quận tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp, trong đó báo cáo viên do Công an quận đảm trách đã tập trung tuyên truyền các điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ 1/1/2018 về việc xử lý hình sự các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Công an quận Thanh Xuân cũng đã chủ động, tích cực cùng các phòng, ngành thuộc liên ngành tổ chức nhiều biện pháp quyết liệt đối với các đơn vị nợ tiền BHXH. Cụ thể, trong công tác kiểm tra, thực hiện Quyết định của UBND quận, Công an quận Thanh Xuân đã tham gia đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh tra quận làm trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Việc làm, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT của các doanh nghiệp nợ BHXH trên địa bàn.

9 tháng đầu năm 2018, đã kiểm tra 32 đơn vị có tổng số tiền nợ BHXH. Theo đó, trước khi kiểm tra, các đơn vị này nợ 14,718 tỷ đồng, sau kiểm tra, đã thu hồi được 8,118 tỷ đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 55,2%.

Đặc biệt, từ tháng 7/2018, mỗi tháng 2 lần, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với BHXH quận mời các đơn vị nợ tiền BHXH 3 tháng trở lên đến làm việc. Qua buổi làm việc, đã tuyên truyền các quy định cơ bản về Luật BHXH, Luật BHYT và Luật Hình sự; giải đáp, tiếp thu những khó khăn, vướng mắc của đơn vị; hướng dẫn và đề nghị các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật về BHXH, BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Kết quả đáng ghi nhận là qua việc ký biên bản làm việc với từng đơn vị, nhiều đơn vị đã cam kết cụ thể với thời điểm thanh toán nợ cho cơ quan BHXH. Theo tổng kết, tổng số đơn vị nợ tiền BHXH 3 tháng đã mời đến cơ quan BHXH quận làm việc là 503 đơn vị, với tổng số nợ là 17,222 tỷ đồng; sau khi làm việc, các đơn vị đã nộp 10,868 tỷ đồng, đạt tỷ lệ thu hồi là 63,1%.

Từ tháng 8/2018, căn cứ danh sách các doanh nghiệp đang đăng ký đóng thuế do Chi cục Thuế quận Thanh Xuân cung cấp, BHXH quận đã rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH và Công an quận cũng đã phối hợp với BHXH quận mời 143 doanh nghiệp đến làm việc tại BHXH quận.

Bên cạnh đó, Công an quận Thanh Xuân còn tích cực vào cuộc trong việc chống các hành vi có biểu hiện lạm dụng, trục lợi Quỹ BHXH. Cụ thể, từ thông tin do BHXH quận cung cấp, Công an quận Thanh Xuân đã tổ chức xác minh, làm rõ, đề nghị BHXH quận Thanh Xuân thu hồi 21,95 triệu đồng đã thanh toán tài sản cho 1 lao động và không thanh toán thai sản cho 1 lao động khác trong cùng 1 đơn vị.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động