Cơ sở nào để Hà Nội đạt mốc gần 76.000 tỷ đồng thu từ du lịch?

Để đạt mục tiêu thu 75.783 tỷ đồng từ khách du lịch trong năm 2018, Hà Nội đang tích cực phát triển các tour tuyến đặc trưng, riêng có. Đồng thời, xây dựng hình ảnh thành phố xanh, sạch, thân thiện trong mắt du khách trong và ngoài nước.
co so nao de ha noi dat moc gan 76000 ty dong thu tu du lich Du lịch Hà Nội: Một năm bội thu
co so nao de ha noi dat moc gan 76000 ty dong thu tu du lich Hà Nội đón gần 230 nghìn khách du lịch trong dịp nghỉ Tết Dương lịch
co so nao de ha noi dat moc gan 76000 ty dong thu tu du lich Năm 2018, ​Hà Nội phấn đấu đón trên 25 triệu lượt khách
co so nao de ha noi dat moc gan 76000 ty dong thu tu du lich Hà Nội vào top thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới
co so nao de ha noi dat moc gan 76000 ty dong thu tu du lich
Hồ Hoàn Kiếm-Hà Nội

Năm 2017, Hà Nội đón 23,83 triệu lượt khách (tăng 9% so với năm 2016, vượt 1% so với kế hoạch). Trong đó, du khách quốc tế đạt 4,95 triệu lượt, tăng 23% so với năm 2016, vượt kế hoạch 15%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 70.958 tỷ đồng (tăng 15% so với năm 2016).

Cũng trong năm này, Hà Nội liên tục được những trang báo quốc tế uy tín tôn vinh ở những thứ hạng cao: Đứng thứ 6 trong Tốp những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới (Business Insider); xếp thứ 7 trong Tốp 10 thành phố có tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới (Mastercard)...

Đây là những tiền đề để du lịch Hà Nội tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, với mục tiêu thu gần 76.000 tỷ từ khách du lịch trong năm 2018, Hà Nội sẽ phải cán mốc 25,4 triệu lượt khách. Trong đó gồm 5,5 triệu khách quốc tế và 19,9 triệu khách nội địa, được nhận định là mục tiêu đầy thách thức, cần nhiều nỗ lực đúng hướng.

Phát triển tour tuyến đặc trưng

Mới đây, trong Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2018”, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: “Du lịch Hà Nội sẽ lấy trọng tâm, trọng điểm, giá trị gia tăng, hiệu quả làm mục tiêu chứ không phải số lượng. Cốt lõi phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá danh lam thắng cảnh sao cho hay, ấn tượng để du khách muốn ở lại Hà Nội khám phá lâu hơn, trải nghiệm, mua sắm nhiều hơn”.

Do đó, ông Tuấn nhấn mạnh vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nghề, bồi dưỡng kiến thức cho nhân viên làm việc trong các cơ sở dịch vụ và cán bộ quản lý phải đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, việc kết nối các điểm đến nhằm gia tăng trải nghiệm của du khách khi đến với Hà Nội cần được những người làm du lịch quan tâm hơn nữa.

Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội khẳng định ngành du lịch Thủ đô quyết tâm mạnh mẽ triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trong đó, vấn đề xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù là khâu chiến lược trong năm 2018 của ngành du lịch Hà Nội.

Theo đó, Sở Du lịch Hà Nội sẽ cùng các doanh nghiệp lữ hành kết nối, xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, riêng có của Hà Nội: Khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích Phủ Chủ tịch, K9, Du lịch Phố cổ, phố cũ, Hồ Hoàn Kiếm, Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Cách mạng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ, Nhà hát Lớn Hà Nội...

Đồng thời, xây dựng sản phẩm du lịch dọc vành đai sông Hồng, sông Đuống và sông Đáy như: Làng Cổ Đô ở huyện Ba Vì quy tụ hàng trăm họa sĩ; làng Vân Từ (Phú Xuyên) được biết đến là làng nghề duy nhất trên cả nước có nghề may comple, veston nức tiếng gần xa; làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông); làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm); làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây)...

Đến thăm các làng nghề, du khách quốc tế sẽ có dịp tìm hiểu về nét văn hóa, lịch sử của Thủ đô qua bàn tay khéo léo và những câu chuyện kể bình dị của các nghệ nhân Việt Nam.

Đáng chú ý, nhằm tăng cường mời gọi đầu tư và quảng bá du lịch tới du khách quốc tế, từ 1/1/2017 đến 31/12/2018, Hà Nội đã chi 2 triệu USD để quảng bá hình ảnh trên kênh truyền hình Mỹ CNN.

Mới đây, Công ty Nghiên cứu thị trường uy tín BDRC Continental công bố 93% người xem CNN được phỏng vấn và trải qua bài kiểm tra đồng ý rằng các quảng cáo cho họ biết: “Hà Nội có rất nhiều di tích, di sản và các điểm tham quan thú vị”, 92% đồng ý rằng họ thấy được nhiều hoạt động du lịch ở Hà Nội, khơi gợi hứng thú và thúc đẩy mong muốn ghé thăm và coi Hà Nội như một điểm du lịch đáng đến thăm thông qua các quảng cáo.

Ngoài ra, sự liên kết du lịch giữa Hà Nội với các địa phương khác như Ninh Bình, Hạ Long… đã trở thành gợi ý thú vị cho các khán giả của CNN khi lên kế hoạch tới Hà Nội. Vì vậy, việc liên kết tour tuyến giữa Thủ đô và các tỉnh, thành phố cũng sẽ được Sở Du lịch chú trọng trong thời gian tới.

Cùng với CNN, những nét hay, độc đáo của Thủ đô cũng được giới thiệu trên các mạng xã hội. Chỉ cần gõ “#hanoi” trên Instagram sẽ có khoảng 3,3 triệu kết quả là những hình ảnh lưu niệm của du khách trong nước và quốc tế tại Thành phố.

Nỗ lực làm xanh, sạch Thành phố

Nhiều chuyên gia ngành du lịch nhận định, việc thực hiện các chiến dịch quảng cáo mang tầm quốc tế là hướng đi đúng đắn, tuy nhiên nếu chi mạnh cho truyền thông nhưng đường phố vẫn dơ bẩn, hàng quán mất vệ sinh, phổ biến tình trạng “chặt chém” khách… thì hiệu quả quảng cáo sẽ rất thấp. Vì vậy, một Hà Nội nhiều di tích văn hóa, lối sống văn minh, con người lịch sự, mến khách mới là sản phẩm quảng bá lâu dài và hiệu quả nhất.

Cùng quan điểm này, trong năm 2018, Sở Du lịch Hà Nội cho biết sẽ cùng các ngành, địa phương tham mưu với UBND TP. Hà Nội khuyến khích, tạo điều kiện cho các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố chủ động trang trí, xây dựng, cải tạo cảnh quan trụ sở, nhà ở, nhà hàng, cửa hiệu, đường phố… thành vườn hoa, tiểu cảnh đặc sắc để khách du lịch tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, lồng ghép công tác bảo vệ môi trường trong các hoạt động của ngành du lịch cũng sẽ được Hà Nội chú trọng. Khách lưu trú tại các khách sạn, nhất là khách sạn 3 sao trở lên sẽ được thông báo về việc sử dụng tiết kiệm điện, nước. Nhà hàng và khách sạn được đề nghị lắp đặt, sử dụng các trang thiết bị và dụng cụ tiết kiệm điện năng, sử dụng các nguồn năng lượng sạch.

Đặc biệt, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp và đội ngũ hướng dẫn viên chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động du lịch; chấn chỉnh, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trên địa bàn.

Theo Thu Hà/Báo điện tử Chính phủ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

(LĐTĐ) Việc chỉ đạo thực hiện đăng ký việc mới, việc khó là một trong những minh chứng rõ nét về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đối với nhiệm vụ chính trị của quận bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 218 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 26/3, Quận ủy Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động