Cô gái giỏi nghề cơ khí

Nguyễn Thị Nhuần (SN 1982) - công nhân Phòng Sửa chữa và bảo dưỡng khuôn mẫu Công ty TNHH Canon Việt Nam là thợ cơ khí nữ duy nhất tham dự Hội thi “Thợ giỏi ngành cơ khí Thành phố Hà Nội” do LĐLĐ thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức cuối năm 2015. Cô đã xuất sắc giành giải nhì môn thi phay vạn năng.
co gai gioi nghe co khi Đảm bảo an toàn lao động là động lực sáng tạo
co gai gioi nghe co khi Trưởng thành từ những sáng kiến, sáng tạo

Chia sẻ cảm xúc của mình thời điểm nhận giải, Nhuần cho biết: “Lần đầu tiên tham dự thi thợ giỏi, tôi cảm thấy rất vui khi dành được thứ hạng cao như vậy. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đạt được thành tích cao hơn ở những kỳ thi khác trong tương lai”.

Nhưng ít ai biết rằng, sau niềm vui ấy là cả quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ trong hơn 12 năm qua của cô gái nhỏ nhắn, với chiều cao khiêm tốn (1m50).

co gai gioi nghe co khi
Chị Nguyễn Thị Nhuần.

Nhuần tâm sự: Chiều cao khiêm tốn khiến tôi bị hạn chế rất nhiều trong khi thao tác với máy phay so với các bạn nam giới. Tôi phải mất khá nhiều thời gian dành cho việc chạy đi, chạy lại để vận hành máy vì tôi không thể đứng 1 chỗ mà thao tác được hết bài thi của mình.

Chia sẻ thêm về khó khăn khi đến với cuộc thi, Nhuần cho biết, hầu hết các thí sinh khi tham dự cuộc thi đều được đào tạo về những kỹ năng cơ bản về máy vì họ đã được đào tạo bài bản ở các trường cao đẳng, còn tôi chỉ học hết phổ thông, các kiến thức có được phần lớn đều nhờ kinh nghiệm bản thân qua học hỏi trong công ty Canon Việt Nam.

“Thực sự khi đến với hội thi, dù chỉ có duy nhất tôi là nữ, tôi vẫn rất tự tin và cố gắng học hỏi từ các đồng nghiệp nam. Đến khi tôi nhận giải, thầy giáo mới nói với tôi rằng: “Lúc đầu thấy cô dự thi, tôi chỉ định để cô thi cho vui thôi, không nghĩ là cô đạt giải. Nhưng sau mấy ngày quan sát, tôi thấy cô làm việc tỉ mỉ, cẩn thận, chịu khó và rất nhiệt tình học hỏi. Những nỗ lực đó đã giúp cô thành công”.

Đam mê nghề cơ khí từ nhỏ, tốt nghiệp Trung cấp nghề sửa chữa ô tô, năm 2004 Nhuần xin vào làm việc tại Công ty Canon Việt Nam. Hơn 12 năm làm việc với các đồng nghiệp nam là chính, đặc biệt từ năm 2015, Nhuần được giao nhiệm vụ quản lý tổ có tới 20 nam giới, hơn ai hết, Nhuần hiểu rất rõ mình phải cố gắng như thế nào để đảm đương được công việc.

“Trong tổ, có những đồng nghiệp hơn tuổi, có những đồng nghiệp ít tuổi hơn nhưng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trình độ cao hơn mình. Vì vậy, để phấn đấu bằng anh em, mình bắt buộc phải “chạy” thật nhanh, khi anh em nghỉ mình vẫn phải làm, phải học hỏi không ngừng, không chỉ chuyên môn mà còn cả kỹ năng giao tiếp, vốn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật), kỹ năng làm báo cáo và kỹ năng quản lý.

Cũng may, lãnh đạo Công ty và Công đoàn đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội để phấn đấu, đồng nghiệp cũng luôn dẫn dắt tôi để tôi có được những thành công như ngày hôm nay. Và thật sự may mắn, ở Công ty Canon có chính sách đào tạo rất tốt, đào tạo cơ bản từ những điều rất nhỏ. Hàng năm, đều có chuyên gia người Nhật đến đào tạo nên kiến thức về nghề, kinh nghiệm quản lý và các kỹ năng của tôi được bổ sung hàng năm”, Nhuần tâm sự.

Nhờ ham học và không ngừng phấn đấu, đến nay, Nguyễn Thị Nhuần đã có thể giao tiếp công việc với sếp quản lý trực tiếp người Nhật bằng tiếng Nhật, tiếng Anh. Thậm chí, Nhuần đã từng đoạt giải trong cuộc thi hùng biện bằng tiếng Nhật, được Công ty tặng thưởng 1 chuyến đi du lịch Singapore.

Đúc rút về những thành công của mình, Nhuần quan niệm rất đơn giản: Hãy loại bỏ 2 chữ “thất bại” trong ý nghĩ của mình, mà chỉ có những “cơ hội” để học hỏi. Đừng bao giờ so sánh mình với người khác, mà luôn nghĩ mọi thứ đều có thể.

Tôi muốn làm những gì chưa từng làm, dám làm và nếu là thất bại thì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhờ đó tôi sẽ biết hạn chế của mình để phấn đấu tiếp. Hãy biến những điều chưa thể thành có thể, thành cơ hội để có được thành công.

Lan Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

(LĐTĐ) Bằng tình yêu với nghề sửa chữa ô tô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, anh Hà Công Bảo - công nhân tại Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật là danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Người đam mê thiện nguyện

Người đam mê thiện nguyện

(LĐTĐ) Năng động, trách nhiệm với công việc chuyên môn và đặc biệt tâm huyết với hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của lãnh đạo và đồng nghiệp khi nói đến anh Phạm Hoàng Phương - công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

(LĐTĐ) Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề; tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động… là bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ - công nhân Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

(LĐTĐ) Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nêu gương từ những việc làm bình dị là những nhận xét của người dân địa phương khi nói về đồng chí Nguyễn Thị Nga - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4 Mai Trai, phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

(LĐTĐ) Ở tuổi 74, nhưng ông Phan Sỹ Quyền - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (tỉnh Nghệ An) vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Trò chuyện với phóng viên, ông say sưa nói về Công đoàn, về công ty, về người lao động bằng tất cả sự yêu quý, hài lòng.
Xem thêm
Phiên bản di động