CNVCLĐ thực hiện tốt kỷ cương hành chính ngay từ đầu năm mới

(LĐTĐ) Chiều 22/2, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I năm 2019 với các ban, đơn vị trực thuộc Cơ quan LĐLĐ Thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.   
cnvcld thuc hien tot ky cuong hanh chinh ngay tu dau nam moi Khởi động Giải bóng đá CNVCLĐ & LLVT Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ V
cnvcld thuc hien tot ky cuong hanh chinh ngay tu dau nam moi LĐLĐ quận Đống Đa: Nỗ lực hết mình vì người lao động

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã báo cáo kết quả công tác trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

cnvcld thuc hien tot ky cuong hanh chinh ngay tu dau nam moi
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đánh giá các cấp LĐLĐ Thành phố đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Trong năm 2018, kết quả phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), hoạt động công đoàn Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc. Cùng với đó, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019 với nhiều chỉ tiêu cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của đơn vị, ngành, địa phương và Thành phố.

Trong đó, về chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hội nghị người lao động (NLĐ) năm 2019, tính đến ngày 10/2/2019 đã có 875/1118 cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức (chiếm tỷ lệ 78%), khối giáo dục tổ chức theo năm học. Đối với khối doanh nghiệp đã có 432/3279 doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ (chiếm tỷ lệ 13,17%).

Về thực hiện đảm bảo tiền lương, thưởng Tết cho CNVCLĐ, ngay từ những tháng cuối năm 2018, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho CNVCLĐ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc chi trả lương, thưởng Tết và các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ.

Qua khảo sát và báo cáo của các đơn vị, doanh nghiệp tuy còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh song đã có cố gắng thưởng Tết cho CNLĐ đúng với những cam kết đã thông báo cho NLĐ và mức thưởng của CNLĐ có tăng hơn so với Tết Mậu Tuất năm 2018.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, công tác chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ được chú trọng. Cụ thể, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi trên 40 tỷ đồng, hỗ trợ trên 80 nghìn vé xe đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, trao trên 65 nghìn suất quà chăm lo cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

cnvcld thuc hien tot ky cuong hanh chinh ngay tu dau nam moi
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa báo cáo kết quả công tác trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Trong đó, LĐLĐ Thành phố đã chi trên 7,4 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo Tết và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 90 mái ấm Công đoàn, trị giá 2,5 tỷ đồng, tổ chức chương trình Tết sum vầy năm 2019, thăm, tặng quà, sổ tiết kiệm, mái ấm công đoàn cho các CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chương trình Tết sum vầy năm 2019 cho CNLĐ.

Thông qua chương trình Tết sum vầy do các cấp Công đoàn tổ chức đã góp phần chia sẻ, động viên, hỗ trợ giúp đỡ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn có Tết sum vầy cùng gia đình, từ đó, tạo ra sức lan tỏa rộng rãi, huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia chăm lo cho công nhân, viên chức lao động.

Cũng trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các công đoàn cơ sở đã phối hợp với người sử dụng lao động... tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chương trình nghệ thuật giao lưu tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho công nhân viên chức lao động nhân dịp Xuân mới.

Qua những chương trình chăm lo đó của các cấp Công đoàn, tư tưởng CNVCLĐ trên địa bàn Thành phố ổn định, vui mừng, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. CNVCLĐ đánh giá cao sự quan tâm của các cấp Ủy Đảng, chính quyền và tổ chức Công đoàn.

Đặc biệt, ngay sau Tết, nhằm đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp, Công đoàn các cấp và CNVCLĐ thực hiện tốt kỷ cương hành chính theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, ngay từ những ngày đầu Xuân mới, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã tổ chức 6 đoàn kiểm tra do các đồng chí Thường trực LĐLĐ Thành phố làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc thực hiện nội quy, kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2019 và nắm bắt tình hình CNLĐ trở lại doanh nghiệp làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Tính đến hết ngày 12/2/2019, đã có gần 100% DN mở xưởng sản xuất với trên 99% khối công nhân, lao động đã trở lại làm việc. Ngay từ ngày làm việc đầu tiên, các CĐCS đã phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua trong lao động sản xuất, CNVCLĐ đã tích cực hưởng ứng việc đăng ký các công trình sản phẩm chất lượng cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2019.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đánh giá các cấp công đoàn Thành phố đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, nhất là trong công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Theo Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, hệ thống Công đoàn Thủ đô đã trao 65 nghìn suất quà cho công nhân, viên chức và tổ chức gần 2000 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết. Việc tổ chức các chương trình Tết sum vầy, trao quà, trao Mái ấm công đoàn, đưa công nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe nghĩa tình, vé xe được miễn phí, đó là tinh thần rất nhân văn, hỗ trợ, động viên cho các CNVCLĐ.

Đặc biệt, sau Tết, tinh thần làm việc ngay từ ngày đầu, giờ đầu, đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức, người lao động đến trụ sở làm việc đạt cơ bản 98 - 100%, đây là vấn đề tốt mà LĐLĐ Thành phố đã duy trì vài năm nay, theo đó Chủ tịch Tuyến bày tỏ mong muốn tinh thần làm việc tích cực đó sẽ liên tục được duy trì và phấn đấu trong những thời gian tiếp theo.

Cũng trong hội nghị, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019.

Hoa Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động