Chuyện về những “pháo đài” chống dịch

(LĐTĐ) Xác định tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phường Thổ Quan (quận Đống Đa) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong phòng chống dịch Covid-19 với nhiều hình thức sáng tạo.
chuyen ve nhung pha o da i cho ng di ch Phó Công an phường Đông Ngạc có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 mắc Covid-19
chuyen ve nhung pha o da i cho ng di ch Những câu chuyện, nghĩa cử đẹp trong mùa dịch

Chủ động phòng chống dịch

Khi dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, hơn lúc nào hết, mỗi Tổ dân phố, địa bàn dân cư phải là một pháo đài vững chắc. Mỗi người dân là một chiến sĩ trong trận chiến chống “giặc” Covid-19.

Với phương châm chủ động và quyết liệt trong mọi tình huống, phường Thổ Quan đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Cấp ủy, chính quyền đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị và địa phương với nhiều việc làm sáng tạo.

Ghi nhận tại tổ dân phố 11, nhiều ngày nay, ông Hoàng Quốc Thái và cư dân trong tổ dân phố trở thành chiến sĩ xung kích tham gia phòng, chống dịch. Làm nhiệm vụ trực tại điểm chốt trực phòng, chống dịch Covid-19, ông Thái ghi chép thông tin đầy đủ vào sổ trực chốt, chuẩn bị máy đo nhiệt độ, nước sát khuẩn, khẩu trang... để nhắc nhở người dân trên địa bàn thực hiện theo đúng quy định phòng dịch.

Chốt trực của ông Thái là 1 trong 15 Tổ phản ứng nhanh của phường Thổ Quan, được thành lập ngay từ khi Hà Nội có ca bệnh đầu tiên.

Sau khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, phường Thổ Quan đã chủ động thành lập các Tổ kiểm soát phòng, chống dịch hoạt động theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”.

chuyen ve nhung pha o da i cho ng di ch
Tổ phản ứng nhanh của phường Thổ Quan

Mỗi tổ có 15 người gồm Bí thư Chi bộ, tổ trưởng dân phố, Hội Phụ nữ, dân phòng, dân quân, Đoàn Thanh niên, nhân viên y tế,... và các lực lượng tình nguyện viên thực hiện trực luân phiên.

Nhiệm vụ của tổ kiểm soát phòng, chống dịch là kiểm soát chặt chẽ công dân ra, vào; những di biến động nhân khẩu; kiểm tra y tế (đo thân nhiệt) tất cả người vào địa bàn; giám sát y tế tất cả nhân khẩu để kịp thời phát hiện, thông báo dấu hiệu bất thường đến chính quyền và cơ quan y tế địa phương; tổ chức kí cam kết đến từng hộ gia đình trong công tác phòng chống dịch.

Những ngày cao điểm chống dịch, loa phát thanh tại các điểm kiểm soát liên tục phát thông tin, khuyến cáo người dân trên địa bàn không hoang mang, lo lắng, thực hiện đeo khẩu trang đúng nơi quy định, không tụ tập đông người, thực hiện giãn cách theo đúng quy định.

Phát huy tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở

Tính đến đầu tháng 4, phường Thổ Quan đã ban hành 50 quyết định cách ly tại nhà cho những trường hợp thuộc đối tượng F1, F2... Cho đến nay, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.

Có thể nói, thành công bước đầu đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị với vai trò đầu tàu của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền phường, sự cộng đồng trách nhiệm của mỗi người dân đã cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

chuyen ve nhung pha o da i cho ng di ch
Nhiệm vụ của tổ kiểm soát phòng, chống dịch là kiểm soát chặt chẽ công dân ra, vào khu dân cư.

Bên cạnh việc cấp phát tờ rơi, phát thanh trên loa cố định, công bố số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo, phường còn tổ chức vẽ tranh tường cổ động chủ đề phòng chống dịch bệnh tại khu vực chợ dân sinh.

Nắm bắt được nhu cầu của đông đảo nhân dân thường sử dụng điện thoại thông minh để tham gia mạng xã hội, rất nhanh chóng, phường Thổ Quan đã thành lập hàng trăm nhóm Zalo từ phường đến các đơn vị, Chi bộ, tổ dân phố... đến các hộ dân để tuyên truyền về dịch bệnh cũng như các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cùng với fanpage “phường Thổ Quan, mạng xã hội của phường đã phát huy được lợi thế nhanh chóng, tiện lợi và kịp thời.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tránh tụ tập nơi đông người là biện pháp ngăn ngừa dịch được đặt lên hàng đầu. Đảng ủy phường Thổ Quan đã ban hành nghị quyết và công văn tăng cường trong công tác phòng dịch.

Ngay từ đầu mùa dịch, phường Thổ Quan đã tích cực tuyên truyền đến các khu dân cư về việc cưới, việc tang. Cử cán bộ bộ phận một cửa trực tiếp vận động các trường hợp đến đăng kí kết hôn tại phường và gọi điện thoại vận động từng hộ dân, các cá nhân đã đăng kí kết hôn thực hiện các biện pháp phòng dịch. Đối với lễ cưới, tiệc cưới chưa tổ chức thì vận động các gia đình điều chỉnh thời gian, hình thức, quy mô tổ chức.

Với lễ cưới, tiệc cưới đã ấn định thời gian thì vận động gia đình tổ chức quy mô hẹp, trong nội bộ gia tộc; có thể dùng hình thức báo hỷ thay cho thiệp mời dự tiệc cưới.

Đối với việc tang gia, vận động gia đình không làm cỗ mời khách trong ngày tang lễ và những ngày tuần tiết; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Các nghi lễ tảo mộ trong tiết thanh minh, yêu cầu không tập trung đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người.

chuyen ve nhung pha o da i cho ng di ch
Loa phát thanh tại các điểm kiểm soát liên tục phát thông tin về dịch Covid-19

Không chỉ vậy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phường và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường đã tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân ủng hộ vật chất lẫn tiền phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường. Tính đến ngày 8/4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phường đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức và cá nhân với tổng giá trị 160 triệu đồng.

Những việc làm bài bản đã thể hiện quyết tâm của toàn nhân dân phường Thổ Quan, đặc biệt là phát huy tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Qua đó cho thấy với sự chủ động vào cuộc tích cực của Cấp ủy, chính quyền phường, khu dân cư, tổ dân phố đã thực sự coi công tác phòng chống dịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động