Chuyện ở trại giam: Cán bộ đỡ đẻ cho phạm nhân

LĐTĐ - Hơn một năm nay, Trại giam K1 Cái Tàu (thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau) luôn vang lên tiếng khóc trẻ thơ.

Nhung bị bắt theo lệnh truy nã. Nhập trại một ngày, hôm sau Nhung sinh nở. “Em đặt tên con là Ngoan để sau này nó không đi lạc đường như em đã chọn”.

Sinh ra trong trại giam

Tầm 12h trưa, phạm nhân Nguyễn Thị Út Nhì (tên khác Nguyễn Thị Yến Linh, SN 1989, tạm trú phường 9, TP.Cà Mau) đang đung đưa võng cho con gái Nguyễn Ngọc Anh T. (49 ngày tuổi) ngủ. Lật hồ sơ của Nhì, chúng tôi hết sức ngạc nhiên bởi chị ta có nhiều tiền án, tiền sự.

Nhì không nghề nghiệp ổn định, không đăng ký tạm trú, không biết chữ, sống nhờ... ăn trộm. Khi đến tuổi cặp kê, Nhì khăn gói sống như vợ chồng với Phạm Quang Thẩn, hành nghề chạy xe ôm. Nghèo túng lại ba mặt con, Nhì sinh tật trộm cắp.

Tháng 4/2010, Nhì bị TAND TP.Cà Mau phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Vừa ra tù, Nhì trở lại nghề “hai ngón” và bị phạt một năm tù giam. Năm 2012, TAND tỉnh Cà Mau xử phạt Nhì hai năm tù giam. Tuy nhiên, do Nhì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên được miễn chấp hành hình phạt nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Chuyện ở trại giam: Cán bộ đỡ đẻ cho phạm nhân
Phạm nhân Nhì đang chăm sóc con.

Trong thời gian trên, Nhì tìm đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, khu chợ đêm TP.Cà Mau trộm điện thoại di động, bị lực lượng công an bắt giữ. Với lý do được tại ngoại nuôi con, Nhì được miễn xem xét trách nhiệm hình sự.

Tối 26/4/2013, Nhì tìm đến Hội chợ thương mại Cà Mau tiếp tục lấy trộm chiếc ví có 7,5 triệu đồng và một điện thoại của người dân thì bị lực lượng bảo vệ bắt quả tang. Trước mức độ tái phạm của Nhì, TAND TP.Cà Mau tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù giam.

Tổng cộng hình phạt trước đó, Nhì chấp hành 45 tháng 19 ngày. Chấp hành án được 7 tháng, bụng Nhì càng to. Cán bộ quản giáo báo với Ban giám thị cho chị được nghỉ lao động để dưỡng thai.

Ngày 21/11/2013, Nhì trở dạ. Một lần nữa, cán bộ trại phải đỡ đẻ cho Nhì. Trao đổi với chúng tôi, Nhì tâm sự: “Lúc em ở tù, ba đứa con sống với nội và cô. Bây giờ, cháu ở đây cũng ổn. Ban giám thị cấp dưỡng sữa hàng tháng nên nó chóng lớn lắm”.

Ngày 20/10/2013, nhiều phạm nhân hô hoán cán bộ quản giáo: “Cán bộ ơi, con Nhung (tức Nguyễn Thị Nhung, SN 1982) đau bụng đẻ rồi”. Lập tức, cán bộ phải gọi điện cho y bác sĩ giúp đỡ.

Đến rạng sáng hôm sau, Nhung sinh một cháu trai kháu khỉnh. Quên đi nỗi đau đớn, Nhung ôm con vào lòng, hai hàng nước mắt lăn dài nhìn cán bộ trại thều thào: “Cảm ơn cán bộ”.

Nhung từng có tiền án trộm cắp tài sản. Khi mãn hạn tù, Nhung cùng một số người đi... trộm vặt. Năm 2003, Nhung và đồng bọn bị công an truy bắt. Tháng 10/2003, Nhung bị phạt 26 tháng tù giam.

Trong thời gian được tại ngoại, Nhung bỏ trốn. Mười năm trốn lệnh truy nã, Nhung lập gia đình có công việc ổn định. Ngày 17/10/2013, Nhung bị bắt theo lệnh truy nã. Nhập trại một ngày, hôm sau Nhung sinh nở. “Em đặt tên con là Ngoan để sau này nó không đi lạc đường như em đã chọn”, Nhung tâm sự.

“Phù thủy” gây mê

Trong lúc các phạm nhân đang lao động, Lê Thị Thi (SN 1976, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau) được nô đùa cùng đứa con gái Lê Thị P.T (8 tháng tuổi). Trước đó, khi chồng lấy vợ khác, Thi gởi ba đứa con cho người thân nuôi dưỡng.

Bản thân không nghề nghiệp nhưng nhờ giọng nói trong trẻo, nước da trắng ngần, khuôn mặt dễ coi, Thi thực hiện nhiều vụ cướp táo bạo bằng thủ đoạn gây mê. Tháng 6/2012, Thi rủ Nguyễn Chí Khanh (SN 1987, ngụ khóm 6, phường 6, TP.Cà Mau) cướp tài sản chị Võ Bích Tuyền, nhân viên phục vụ quán nhậu Bảy Ánh (thuộc xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời).

Để thực hiện kế hoạch trên, Thi đưa tiền cho Khanh đến quán Bảy Ánh làm quen với Tuyền bởi thấy có nhiều nữ trang. Tối 6/6/2012, Thi kêu Khanh gọi điện rủ Tuyền ra TP.Cà Mau để nhậu. Sau đó, cả ba vào phòng trọ.

Thi lấy chai nước ép trái cây có bỏ thuốc ngủ mời Tuyền uống. Chờ “con mồi” ngủ say, Thi tháo hết nữ trang với giá trị tài sản hơn 45 triệu đồng cùng chiếc điện thoại di động. Tháng 4/2013, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Thi và Khanh, mỗi bị cáo tám năm tù về hành vi cướp tài sản. Do đang mang thai, Thi được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy bụng mang dạ chửa sáu tháng nhưng ngày 17/2/2013, Thi quấn bụng lại gạ gẫm một đại gia rủ vào nhà trọ cho uống nước giải khát có thuốc mê để cướp tài sản gồm: 1 chiếc lắc 5,5 lượng vàng 18k, 1 dây chuyền 2 lượng vàng 18k, 2 nhẫn vàng 3,2 lượng... Tổng số tài sản bị mất gần 10 lượng vàng các loại.

Nhận được trình báo của nạn nhân, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau lập tức bắt khẩn cấp Thi. Khám xét nhà, trinh sát thu giữ 62 triệu đồng. Thời gian đó, con của Thi được hai tháng tuổi. Tổng cộng hình phạt, Thi lãnh 20 năm tù giam.

Hôm gặp chúng tôi, Thi thú thật: “Ban giám thị trại không tiếp dưỡng, con em không biết sống ra sao. Từ ngày vô trại, nhìn thấy con thơ em mới thấm thía tội lỗi của mình. Em chờ đến ngày tự do trở về với nghề lương thiện để nuôi con”.

Đại tá Lê Quốc Phấn, Giám thị Trại giam K1 Cái Tàu, cho biết trước mắt Ban giám thị quyết định hỗ trợ cho các cháu đến 36 tháng tuổi. Sau đó, trại liên lạc với chính quyền địa phương giao các bé cho người thân đúng theo quy định. Trường hợp không ai nhận, Ban giám thị sẽ lập thủ tục giao các bé cho Trung tâm bảo trợ xã hội khi mẹ đang chấp hành hình phạt.

Theo Công An TP.HCM

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động