Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ Thủ đô

Chuyển biến từ học tập tới vận dụng, làm theo

Với nội dung và hình thức phong phú, cách làm sáng tạo, thiết thực, thời gian qua, việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cấp CĐ, CNVCLĐ Thủ đô đã thực sự mang lại hiệu quả, có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến rõ rệt từ tư tưởng, nhận thức tới hành động của mỗi cán bộ đoàn viên CĐ, CNVCLĐ Thủ đô. Đó là nhận định được đưa ra tại hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03 CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do LĐLĐ Thành phố tổ chức mới đây.
Nâng cao thể chất và đời sống tinh thần NLĐ
Nhân rộng điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ Thủ đô

Nhiều cách làm phong phú, sáng tạo

Theo ông Ngô Văn Minh, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, thời gian qua, các cấp CĐ Thủ đô đã tích cực, nghiêm túc triển khai tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những hình thức phong phú, cách làm sáng tạo. Điển hình như, LĐLĐ quận Ba Đình đã tổ chức học tập bằng hình thức sân khấu hóa với chủ đề "Bác Hồ với CNVCLĐ quận Ba Đình", qua đó kết hợp tuyên truyền về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, tác phong của Bác gắn với những nội dung trọng tâm của Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHYT, Luật CĐ...

CĐ ngành Giáo dục đã tổ chức hội thảo đến 100% CĐCS trong ngành với các chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động "Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch"; "Mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo"; "Dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm" và cuộc vận động "Hai không" trong nhà trường... Nhiều LĐLĐ quận, huyện, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở tổ chức các chuyến báo công với Bác, tham quan các di tích lịch sử gắn với cuộc đời và hoạt động của Bác.

Chuyển biến từ học tập tới  vận dụng, làm theo
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội khen thưởng các cá nhân xuất sắc

Không chỉ phong phú, sáng tạo về hình thức, cách làm mà tiêu chí, nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp CĐ Thủ đô cụ thể hóa phù hợp với đặc thù từng khối cơ quan, đơn vị. Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tiêu chí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là "Phát huy dân chủ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác" gắn với cuộc vận động "Xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" và xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

Các đơn vị sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cụ thể hóa bằng tiêu chí "Năng động, sáng tạo thực hành tiết kiệm, giảm chi phí quản lý, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, sáng tạo, thi đua luyện tay nghề thi thợ giỏi". CĐ Công an Hà Nội chú trọng làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng công an nhân dân; CĐ ngành Y tế Hà Nội gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với hoàn thiện y đức và quy tắc ứng xử trong ngành... Ngoài ra, để triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp CĐ Thủ đô còn chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh và tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Những tấm gương tiêu biểu

Có thể nói, việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các cấp CĐ Thủ đô đã thực sự phù hợp với tâm tư, tình cảm, nhờ vậy mà có sức cuốn hút, lan tỏa sâu sắc, làm chuyển biến rõ rệt trong tư tưởng, nhận thức, hành động của mỗi cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô. Một trong những tấm gương tiêu biểu về tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ Thủ đô là anh Trần Đức Hường CĐ Cty cổ phần Mai Linh Đông Đô (LĐLĐ quận Hoàng Mai).

Là một lái xe taxi, anh Hường luôn xác định "lái xe bằng cả trái tim", coi việc phục vụ hành khách an toàn, tận tình, chu đáo là số một. Song song với đó, anh cũng luôn thực hành tiết kiệm xăng, giữ gìn phương tiện. Với thâm niên trên 10 năm làm tài xế, anh Hường liên tục đạt danh hiệu lao động giỏi, chiến sỹ thi đua các cấp... "Một trong những nguyên nhân, động lực để tôi luôn cố gắng trong công việc chính là việc tôi đã thấm nhuần được tư tưởng và những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh như sự tận tụy, hết lòng trong công việc hay đức tính giản dị, tiết kiệm..."- anh Hường bộc bạch.

Một tấm gương khác là chị Vũ Thị Lượt, Công ty cổ phần Dệt 10-10. Tuy cuộc sống và thu nhập còn nhiều khó khăn, nhưng chị Lượt luôn cố gắng học hỏi, nâng cao tay nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chị từng đạt danh hiệu công nhân giỏi Thủ đô, lao động tiên tiến cấp cơ sở nhiều năm liền. Không những thế, với vai trò tổ trưởng, chị luôn gương mẫu, sát sao, động viên chị em trong tổ cùng cố gắng để thường xuyên đạt danh hiệu "Tổ lao động giỏi".

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đánh giá cao những nỗ lực của các tập thể và cá nhân trong hệ thống các cấp CĐ Thủ đô trong 4 năm qua. Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo, thời gian tới, các cấp CĐ Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung thường xuyên, công việc hàng ngày và hành động tự giác, thiết thực của mỗi đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp CĐ.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Xem thêm
Phiên bản di động