Chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp
Xây dựng Thủ đô phát triển xứng đáng với những hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ | |
Góp phần xây dựng thủ đô giàu đẹp văn minh, hiện đại |
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tham gia buổi gặp mặt và có bài phát biểu quan trọng.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, những người đã đóng góp sức lực, tài năng, của cải cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và thủ đô yêu dấu.
Bí Thư thành ủy nhấn mạnh: “Đúng ngày này (19/8), chính tại nơi đây 70 năm trước, trong khí thế sục sôi cách mạng “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Bác Hồ vĩ đại, nhân dân Hà Nội đã nhất tề đứng lên, tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích nô lệ của đế quốc, thực dân và phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.
Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội ngày 19/8/1945 đã cổ vũ và thúc đẩy quá trình Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc mau chóng giành thắng lợị”.
Tiếp đó, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Từ thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa 19/8 và trong 30 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng ta đã đề ra những chủ trương và quyết sách đúng đắn, toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; thực hiện sách lược mềm dẻo để chống thù trong, giặc ngoài, xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân đã tạo nên cuộc cách mạng tháng Tám vĩ đại”.
70 mùa thu đã đi qua, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội mà thành phố đạt được rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, không phải từ những kết quả đã đạt được mà bị bệnh tự mãn, vấn đề có tính sống còn là phải nhìn vào những khiếm khuyết để khắc phục những hạn chế, yếu kém để tiếp tục đưa thành phố phát triển.
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chụp ảnh với các đại biểu |
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe các nhân chứng lịch sử kể về những ngày tháng tám mùa thu 70 năm trước bất diệt. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bí thư Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh Hà Nội Vũ Oanh khẳng định: Thắng lợi trong cuộc Tổng khởi nghĩa ở Thủ đô Hà Nội và trong cả nước là thắng lợi của tư duy nhanh nhạy của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp cách mạng.
Đảng ta đã xác định nguồn lực và động lực cách mạng là lực lượng của toàn dân tộc, thành lập Mặt trận Việt Minh, thực hiện đại đoàn kết toàn dân, già trẻ, gái trai, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo… giải phóng đất nước.
Đây còn là kết quả của những năm tháng chuẩn bị rất công phu và khẩn trương để xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, xây dựng phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân đi từ thấp đến cao trong điều kiện cực kỳ khó khăn nhưng rất sáng tạo của Đảng bộ, của Mặt trận Việt Minh Hà Nội.
Thắng lợi đó cho thấy Đảng bộ và Mặt trận Việt Minh Hà Nội đã giải quyết thành công bài toán lịch sử trong sào huyệt quân thù, khi tương quan so sánh lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch.
Do được chuẩn bị kỹ càng và chu đáo nên khi thời cơ đến, Đảng bộ Hà Nội đã nhạy bén chớp thời cơ lãnh đạo nhân dân hành động cách mạng bằng phương thức bạo lực chính trị, kết hợp với lực lượng vũ trang làm xung kích nên cuộc khởi nghĩa của thủ đô Hà Nội đã nhanh chóng thành công vang dội, có tác dụng thúc đẩy phong trào Tổng khởi nghĩa trong cả nước đi đến thành công. Hà Nội có quyền tự hào là địa phương đã chủ động, sáng tạo chớp thời cơ giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám và ngay sau đó đón Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu trở về, mở ra một trang sử mới của thời đại Hồ Chí Minh.
Còn ông Lê Đức Vân, Trưởng ban liên lạc Đội thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu kể câu chuyện xúc động: Ngày 17/8/1945, Tổng hội Công chức của chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim tổ chức cuộc mít tinh lớn tại quảng trường Nhà hát Lớn. Hàng vạn người dân kéo đến xem cuộc mít tinh. Trong khi đó, ngay từ đầu ta có chủ trương phá cuộc mít tinh đó nên đã huy động tất cả hội viên trong Mặt trận Cứu quốc đi dự. Khi đi thành viên nào cũng phải mang theo cờ đỏ sao vàng đứng xen lẫn với nhân dân. “Khi mới tuyên bố khai mạc buổi lễ, một số thanh niên nhảy lên khán đài cướp micro và hô hào nhân dân đi theo Việt Minh đứng lên khởi nghĩa.
Cùng lúc đó 500 anh em ở dưới phất lá cờ đỏ sao vàng lên, đồng thời một lá cờ rất to buông từ tầng 2 Nhà hát Lớn xuống…” Ông nói, đó là những năm tháng tuổi trẻ thủ đô hăng hái lao mình vào hoạt động tiền khởi nghĩa và thúc đẩy phong trào thanh niên cứu quốc ngày một lớn mạnh. Hoạt động cách mạng của những thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu tiêu biểu cho truyền thống yêu nước quật cường, sự mưu trí, sáng tạo và hoàn thanh xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Họ là minh chứng sống động khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên cũng là lực lượng xung kích, đi đầu và là tấm gương cho thế hệ trẻ hôm nay học tập, noi theo.
Thay mặt cho đoàn viên, thanh niên thủ đô phát biểu tại buổi gặp mặt, sinh viên Vũ Mỹ Hạnh đến từ trường Đại học Ngoại thương đã gửi lời cảm ơn sâu sắc và khắc sâu ghi nhớ các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh tuổi thanh xuân vì độc lập - tự do.
Tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang mà cha anh đã hun đúc, tuổi trẻ thủ đô hôm nay đã và đang tích cực thi đua làm nghìn việc tốt, tình nguyện góp sức lực và trí tuệ của mình vào thành công sự nghiệp đổi mới thủ đô và đất nước…Đoàn viên thanh niên Thủ đô tin tưởng, cha ông ta xưa đã làm nên những chiến tích vĩ đại về đánh đuổi quân thù, mà Cách mạng tháng Tám là ví dụ sinh động thì không có lý do gì tuổi trẻ hiện nay không làm nên những chiến tích trên mặt trận xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Tuệ Giang
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
Tin khác
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh
Tin mới 25/04/2024 17:07
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên
Tin mới 25/04/2024 16:36
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5
Tin mới 24/04/2024 20:12
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch
Tin mới 24/04/2024 15:17
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái
Tin mới 23/04/2024 05:54
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định
Tin mới 22/04/2024 20:51
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương
Tin mới 22/04/2024 20:51
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn
Tin mới 22/04/2024 16:44
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện
Tin mới 20/04/2024 22:12
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Tin mới 19/04/2024 17:27