Chung tay chống dịch Covid-19 bằng nhiều hỗ trợ thiết thực
Thăm hỏi, hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp cho biết: Ngay từ khi dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp trên cả nước, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đã thực hiện tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong thực hiện chỉ đạo của các cấp chính quyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận; giúp cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.
Chúng tôi nhấn mạnh vào sự kiên trì và thực hiện đúng phương châm phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay là “khẩn trương, kiên quyết, bình tĩnh, đúng mực, không chủ quan, không chần chừ, chủ động phát hiện và ngăn chặn triệt để, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan”. Theo đó, Các cấp công đoàn quận đã tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh qua nhiều hình thức với 56 áp phích, 9.025 tờ tài liệu phô tô, sử dụng mạng di động... được truyền tải. Sự chính xác, đơn giản, dễ hiểu trong cách tuyên truyền đã giúp người lao động hiểu rõ về dịch bệnh, hiểu về những điều cần phải làm và những điều không được làm để phòng, chống dịch.
Liên đoàn Lao động quận cùng Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam hỗ trợ trang thiết bị cho Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm. |
Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Liên đoàn Lao động quận đã chủ động rà soát, nắm bắt tình hình, mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị, để từ đó có những đề xuất và hỗ trợ cho người lao động.
“Thấu hiểu sự khó khăn của nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong mùa dịch này, Liên đoàn Lao động quận cũng đã kịp thời triển khai các kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận. Chúng tôi đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị để cùng chung tay khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho đoàn viên và người lao động. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động quận cũng đã đồng ý cho các Công đoàn cơ sở và các đơn vị, doanh nghiệp có thể nộp một phần, nộp chậm các khoản kinh phí, đoàn phí công đoàn để cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ưu tiên tập trung đảm bảo sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người lao động” - bà Lê Thị Kim Điệp cho hay.
Theo đó, Liên đoàn Lao động quận đã trang bị hơn 80.851 khẩu trang, 17.539 nước dung dịch rửa tay sát khuẩn, 700 bộ quần áo phòng hộ, 258 máy đo thân nhiệt, 567 lọ nước lau sàn, 50 chiếc áo gió, 120 bánh xà phòng, 10kg bột cloramin cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận cũng hỗ trợ 61 công nhân lao động với số tiền 30,5 triệu đồng; Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 86 công nhân lao động với số tiền 48 triệu đồng.
Theo thống kê của Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm, các Công đoàn cơ sở cũng đã hỗ trợ gần 5.500 công nhân lao động với số tiền 3,5 tỷ đồng. Đây chính là nguồn động viên to lớn để các Công đoàn cơ sở cùng quận và Thành phố vượt khó, phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trước yêu cầu giãn cách xã hội của Chính phủ và Thành phố, Liên đoàn Lao động quận cũng đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã bố trí cho người lao động làm việc tại nhà và phân công người lao động làm việc, trực tại cơ quan theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ. Một số doanh nghiệp đã chi kinh phí hỗ trợ cho những lao động phải trực tại doanh nghiệp.
Để chăm lo lợi ích của người lao động trong thời gian này, Liên đoàn Lao động quận đã triển khai văn bản số 1072/BHXH-CSYT ngày 01/4/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19... cùng các văn bản khác của nhà nước nhằm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Ủng hộ, động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch
Dù nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Nam Từ Liêm cũng đang gặp rất nhiều khó khăn bởi dịch, nhưng cán bộ công nhân, viên chức các đơn vị, doanh nghiệp vẫn chung tay phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Nam Từ Liêm, Liên đoàn Lao động quận đã triển khai tới 100% các Công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận tích cực hưởng ứng, ủng hộ, động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch (lực lượng y tế, quân đội, công an…).
Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận đã tặng các Bệnh viện tuyến đầu phòng, chống dịch như Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2, Bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đống Đa… 130.000 khẩu trang, 12.000 bộ quần áo phòng hộ. Ngoài ra, đã ủng hộ Công an quận 500 khẩu trang y tế, 300 găng tay y tế; Trung tâm Y tế quận 100 bộ quần áo phòng hộ, 600 khẩu trang, 4 thùng sữa. Đáng chú ý, đoàn viên, người lao động đã ủng hộ bằng tiền mặt và gửi tin nhắn theo chương trình của Trung ương, Thành phố với tổng số tiền là 2 tỷ 598 triệu đồng.
Chị Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam chia sẻ: “Mặc dù đang gặp nhiều khó khăn nhưng thấu hiểu sự vất vả của các nhân viên y tế trong phòng chống dịch, Công đoàn phối hợp với doanh nghiệp đã hỗ trợ Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm 100 bộ quần áo phòng hộ 7 món bao gồm (quần, áo, giầy, kính, mũ, khẩu trang, găng tay); 600 chiếc khẩu trang, 4 thùng sữa TH True milk với tổng trị giá là 18 triệu đồng.
Để bảo vệ sức khoẻ, Công ty đã trang bị đầy đủ khẩu trang và nước rửa tay kháng khuẩn cho người lao động. Chúng tôi cũng thực hiện đo kiểm tra thân nhiệt người lao động hàng ngày trước khi vào Công ty. Trước tác động tiêu cực của dịch bệnh, hiện nay tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng không tránh được ảnh hưởng nặng nề nhưng chúng tôi vẫn duy trì đảm bảo mức lương cơ bản cho người lao động và không để ai bị mất việc”.
Không chỉ riêng Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam mà hầu hết Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Nam Từ Liêm cũng đã có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên và người lao động được hưởng các quyền lợi chính đáng, an tâm phối hợp tốt cùng chính quyền địa phương phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ
Tin khác
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
Hoạt động 28/03/2024 20:23
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động
Hoạt động 28/03/2024 19:14
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở
Công đoàn 28/03/2024 16:33
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn
Hoạt động 27/03/2024 22:40
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch
Hoạt động 27/03/2024 17:17
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp
Hoạt động 27/03/2024 15:39
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu
Hoạt động 26/03/2024 20:06
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở
Hoạt động 26/03/2024 19:06
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách
Hoạt động 26/03/2024 18:22
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024
Hoạt động 26/03/2024 17:26