Chuẩn bị mọi điều kiện để Nhân dân đón Tết an toàn, văn minh

Phát biểu kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội với các quận, huyện, thị xã, chiều 27/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý cần tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch phục vụ Tết của cơ quan, đơn vị và chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả để nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 thực sự an toàn, lành mạnh, đầm ấm, tiết kiệm, vui tươi và văn minh.
chuan bi moi dieu kien de nhan dan don tet an toan van minh Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cần chú ý đến các cơ chế, chính sách có tính đột phá
chuan bi moi dieu kien de nhan dan don tet an toan van minh HĐND thành phố Hà Nội sẽ chú trọng hơn nữa hoạt động tái giám sát
chuan bi moi dieu kien de nhan dan don tet an toan van minh Khai mạc Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV

Cụ thể, Bí thư Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, các ngành tập trung vào 10 nhiệm vụ trọng yếu. Theo đó, các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 10/12/2019, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2019, trong đó, cần lưu ý việc thực hiện nghiêm Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

chuan bi moi dieu kien de nhan dan don tet an toan van minh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: NC)

Tập trung thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; các cơ quan, đơn vị, địa phương của Thành phố cần xây dựng kế hoạch cụ thể việc thăm hỏi, tặng quà tới các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; đặc biệt là đối với người nghèo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu; các trung tâm bảo trợ xã hội...

Liên đoàn Lao động Thành phố chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức có hiệu quả Chương trình “Tết sum vầy”, hỗ trợ xe miễn phí đưa công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền với chuyên đề “Mừng Đảng - Mừng xuân Canh Tý 2020” và đặc biệt là Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm thành lập Đảng bộ Thủ đô (17/3/1930 - 17/3/2020)... Ngoài ra, cần tăng cường các bài viết, bài tuyên truyền về việc ý thức tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội; về chủ đề an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, tác hại của việc uống bia, rượu và các chất kích thích trong ngày Tết để người dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 thực sự lành mạnh và an toàn.

Cùng với đó, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trang trí đường phố, cổ động trực quan, quản lý lễ hội; thực hiện việc trang trí hệ thống đèn chiếu sáng tại các trụ sở cơ quan Trung ương và Thành phố, nhà cao tầng trên địa bàn; xem xét, lựa chọn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật đảm bảo phù hợp với truyền thống, văn hóa của Thủ đô... Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan cần duy trì công tác vệ sinh đường phố, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, chất thải rắn đúng giờ, đúng nơi quy định, không để tồn đọng rác thải, phế liệu tại các ngõ, xóm, công viên, vườn hoa, nơi vui chơi công cộng, các điểm di tích lịch sử, lễ hội... Thường xuyên thanh tra, kiểm tra đối với các công trình xây dựng, hàng quán, các hộ dân kinh doanh dịch vụ ăn uống, các khu chợ dân sinh, đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, giết mổ gia súc gia cầm đúng nơi quy định, tuyệt đối không sử dụng than tổ ong; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và cố tình vi phạm vệ sinh môi trường...

Trong bối cảnh tình hình dịch Tả lợn Châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp và nhu cầu về thịt lợn trong những ngày cận Tết tăng cao, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị ngành công thương cần chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ về nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là thịt lợn và các sản phẩm có liên quan; không để xảy ra tình trạng buôn bán thịt lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đầu cơ trục lợi; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

chuan bi moi dieu kien de nhan dan don tet an toan van minh
Quang cảnh hội nghị tại Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: NC)

Đối với kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố, Bí thư Hoàng Trung Hải cho rằng, hiện nay, tình trạng người uống rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông vẫn còn khá phổ biến; rất nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra do rượu, bia gây ra, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết. Do vậy, Thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân bằng nhiều hình thức về tác hại của bia, rượu theo đúng chủ đề của Năm An toàn giao thông 2020 “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là đối với đội ngũ lái xe kinh doanh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm sử dụng rượu, bia, chất kích thích (ma túy), cố tình không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan về kế hoạch kiểm tra các đơn vị trước, trong và sau Tết của lãnh đạo Trung ương và Thành phố để triển khai kế hoạch bảo vệ, phân luồng, tổ chức giao thông; tăng cường ứng trực, điều phối, phân luồng giao thông hợp lý nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là ở các khu vực cửa ngõ Thủ đô trước và sau Tết... Phối hợp chặt chẽ với lực lượng thanh tra giao thông và các quận, huyện, thị xã tổ chức các chốt chặn phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trong các ngày Tết. Tăng cường công tác quản lý các điểm đỗ, bãi trông xe trong dịp trước, trong và sau Tết, đặc biệt là tại các địa điểm vui chơi công cộng, đình, đền, chùa, lễ hội, khu vực quảng trường diễn ra các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, không để diễn ra tình trạng trông giữ xe trái phép, tự ý tăng giá, “chặt chém” người dân...

Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Thành phố năm 2019, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, tập trung phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan có các giải pháp quyết liệu, hiệu quả trong công tác quản lý thu; đôn đốc thu hồi nợ đọng và nợ tiền sử dụng đất, các khoản thu từ thuế, phí, tài nguyên, các khoản thu khác... nhằm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được Trung ương giao.

Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động