Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội khoá XVI nhiệm kỳ 2018-2023

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đối thoại với đại biểu và CNLĐ

Trong khuôn khổ Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố Hà Nội đã có cuộc đối thoại với 550 đại biểu và hàng trăm CNLĐ đang làm việc tại các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.Đây là một hoạt động đổi mới với phương châm tất cả vì người lao động của Đại hội Công đoàn thành phố lần này.  
chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung doi thoai voi dai bieu va cnld Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển
chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung doi thoai voi dai bieu va cnld Ý kiến tâm huyết xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh
chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung doi thoai voi dai bieu va cnld Ngày làm việc thứ nhất Đại hội XVI Công đoàn Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2018-2023
chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung doi thoai voi dai bieu va cnld

Đồng chí Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và đồng chí Phạm Khắc Tuấn - Trưởng ban Quản lý Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội chủ trì hội nghị.

Nhiều kiến nghị của DN, NLĐ đã được giải quyết

Mở đầu buổi đối thoại, báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố sau Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với công nhân lao động năm 2017, ông Phạm Khắc Tuấn - Trưởng ban quản lý các KCN&CX Hà Nội cho biết, sau hội nghị đối thoại với CNLĐ năm 2017, UBND thành phố đã có Thông báo số 486/TB-UBND ngày 29/5/2017 giao nhiệm vụ cho 20 sở, ngành, địa phương, đơn vị trực thuộc Thành phố giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp và người lao động trong các khu công nghiệp gồm 47 nhiệm vụ.

chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung doi thoai voi dai bieu va cnld
Đồng chí Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trả lời các câu hỏi và kiến nghị của công nhân

Đến nay có 30 nhiệm vụ đã được triển khai thực hiện xong, 07 nhiệm vụ đã triển khai bước một, hiện đang tiếp tục triển khai.

Có thể kể đến một nhiệm vụ thiết thân cho người lao động đã được thực hiện như đối với việc lắp đặt mạng không dây miễn phí tại khu nhà ở cho công nhân xã Kim Chung, Đông Anh và các KCN khác, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp với Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội và Tập đoàn viễn thông quân đội rà soát, nghiên cứu lắp đặt hệ thống mạng không dây miễn phí tại khu nhà ở cho công nhân tại xã Kim Chung, Đông Anh và các KCN khác.

Tại khu nhà ở Kim Chung, Đông Anh,Viettel Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội hoàn thành xây dựng hạ tầng ống, bể để phục vụ việc kéo cáp truyền dẫn cung cấp tín hiệu cho các điểm lắp đặt wifi miễn phí tại các toà nhà; hoàn thành triển khai 02 phòng máy cung cấp dịch vụ wifi tại toà A4-DN1, D5-DN2; hoàn thành kéo cáp quang kết nối 28/28 toà nhà; hoàn thành lắp đặt mạng LAN kết nối các thiết bị phát sóng wifi 18/28 toà nhà; hoàn thành tích hợp và phát sóng wifi tại toà nhà A4-DN1, khu vực sân ngoài trời các toà nhà từ DN1 đến DN6. Tại các KCN khác: trên địa bàn Thành phố còn 2 KCN Phú Nghĩa và Thạch Thất - Quốc Oai có nhà ở cho công nhân. Trong năm 2018, sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Viettel Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, lắp đặt wifi miễn phí cho công nhân tại các KCN này.

chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung doi thoai voi dai bieu va cnld
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi đối thoại.

Đối với nhiệm vụ kiểm tra, rà soát chấn chỉnh nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các trạm y tế cấp cơ sở (đặc biệt là khu vực tập trung đông công nhân lao động), Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản số 1820/SYT-NVY ngày 06/6/2017 chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng; các Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế; Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý sức khoẻ, quan tâm và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh cho đối tượng là công nhân lao động các KCN.

Về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo điều kiện cho CNLĐ được hưởng quyền và lợi ích hơp pháp tại nơi cư trú, Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an các quận, huyện nơi có KCN chủ động phối hợp với Ban quản lý và các doanh nghiệp sử dụng lao động hướng dẫn, tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tạm trú, căn cước công dân cho CNLĐ phù hợp với quy định của Luật Cư trú, Luật Thủ đô theo hướng dẫn tập trung (tổ chức định kỳ hàng tháng tại KCN), đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo điều kiện cho CNLĐ được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp tại nơi cư trú. Công an Thành phố cũng đưa lịch cấp căn cước công dân, giải quyết đăng ký thường trú đăng ký tạm trú vào công tác thường xuyên theo định kỳ để tổ chức giải quyết lưu động tại các KCN, KCX nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho CNLĐ đang sinh sống, học tập và làm việc.

chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung doi thoai voi dai bieu va cnld
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thay mặt CNVCLĐ và Công đoàn thủ đô tặng hoa cảm ơn Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trả lời các câu hỏi trong buổi đối thoại.

Đối với việc đảm bảo công nhân được dùng điện với mức giá đúng quy định, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã chỉ đạo các Công ty điện lực thực hiện giá bán điện sinh hoạt của người thuê nhà ở và chỉ đạo Cục Điều tiết Điện lực thực hiến giá bán điện sinh hoạt đúng quy định cho công nhân. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cũng tiến hành rà soát tất cả các khách hàng có nhà cho thuê trọ trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra để đảm bảo các định mức đã cấp đúng đối tượng sử dụng điện. EVN cũng chỉ đạo các Công ty Điện lực trực thuộc và các đơn vị bán lẻ điện khác phối hợp với UBND huyện nơi có KCN đang hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và công khai các văn bản, thủ tục đăng ký mua điện theo giá bán điện cho người thuê nhà ở v.v...

Hàng trăm câu hỏi, kiến nghị của CNLĐ, DN tiếp tục gửi về LĐLĐ Thành phố

Sau báo cáo của đồng chí Phạm Khắc Tuấn – Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế Xuất Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết thời gian vừa qua LĐLĐ Thành phố đã nhận được rất nhiều kiến nghị của CNVCLĐ và LĐLĐ Thành phố xin được gửi tới UBND và các sở, ban, ngành của Thành phố và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung doi thoai voi dai bieu va cnld
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chụp ảnh cùng đại biểu và CNLĐ tại buổi đối thoại.

Cụ thể về đời sống việc làm: Đề nghị UBND TP Hà Nội và Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng từ 1-2 thiết chế văn hóa; đẩy nhanh dự án xây dựng nhà ở cho CNLĐ tại KCN Thăng Long, Quang Minh, khu công nghiệp Thăng Long, để công nhân lao động sớm ổn định nhà ở, đời sống.

Về vấn đề giao thông CNLĐ có ý kiến: Biện pháp bảo đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu công nghiệp Thăng Long, trong đó có việc lắp đặt hệ thống đèn báo giao thông, biển hạn chế tốc độ tại vòng xuyến khu công nghiệp cao, khu công nghiệp Thăng Long. Cần có biển cấm xe tải đi vào tỉnh lộ 80 và đường khu công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai.

Về vấn đề chính sách đối với người lao động có 159 ý kiến gửi về. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như sau: tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp hiện nay. Việc nợ đọng đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp, cuộc sống của người lao động. Bởi vậy công an thành phố phối hợp với BHXH, LĐLĐ Thành phố xem xét khởi kiện, điều tra xử lý những đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH,BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại điều 216 bộ luật tố tụng hình sự quy định.

Đề nghị Thành phố, cơ quan chức năng bảo đảm quyền lợi cho người lao động, doanh nghiệp khi di dời tại khu công nghiệp ở Bắc Từ Liêm – Hà Nội; đảm bảo đời sống, việc làm cho công nhân lao động. Các doanh nghiệp công ích, các công ty khai thác công trình thủy lợi của thành phố.

Đồng thời đề nghị Thành phố tiếp tục các chương trình biểu dương những lao động sáng kiến, sáng tạo cấp Thành phố. Đưa hội thi thợ giỏi do LĐLĐ Thành phố tổ chức thành cuộc thi cấp Thành phố do Chủ tịch cấp bằng. Hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng tay nghề cho công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghệ 4.0.

chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung doi thoai voi dai bieu va cnld
Ông Phạm Khắc Tuấn - Trưởng ban quản lý các KCN&CX Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố sau Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với công nhân lao động năm 2017.

Về tình hình an ninh trật tự, có 15 ý kiến: trong đó, tập trung vào việc lắp đèn chiếu sáng tại các tuyến đường trong khu công nghiệp Quang Minh, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người lao động. Hỗ trợ các tổ công nhân tự quản tại các nhà trọ, các khu công nghiệp.

Xây dựng các hạ tầng, công nghiệp: rà soát nhà ở trong khu công nghiệp Kim Chung, Đông Anh; hoạt động của hệ thống Wifi miễn phí phục vụ công nhân lao động hiện này; tiếp nối hệ thống thoát nước của khu công nhgiệp nhà ở công nhân, khu công nhgiệp Thăng Long. CNLĐ cũng kiến nghị đưa 2 tòa nhà 15 tầng tại Khu công nghiệp Thăng Long cho công nhân lao động thuê.

Vẫn nóng các vấn đề chế độ chính sách

Tại buổi đối thoại các đại biểu và CNLĐ đã trực tiếp đặt các câu hỏi và kiến nghị với người đứng đầu chính quyền thành phố. Cụ thể các câu hỏi tập trung vào nhóm vấn để về nhà ở cho CNLĐ tại khu công nghiệp và chế xuất; Kiến nghị về xây dựng nhà trẻ cho CNLĐ. CNLĐ đề xuất: Hiện Thành phố đã quan tâm xây dựng nhà trẻ cho CNLĐ tại khu công nghiệp Kim Chung 2, nhưng tại các khu công nghiệp khác, trong đó có khu công nghiệp Quang Minh chưa xây dựng được. Đề nghị Thành phố xem xét, quan tâm xây dựng nhà trẻ trông giữ trẻ từ 6-24 tháng tuổi phục vụ cho CNLĐ vì thời gian làm việc của CNLĐ theo ca kíp.

chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung doi thoai voi dai bieu va cnld
Các đại biểu và CNLĐ tham dự buổi đối thoại

CNLĐ cũng kiến nghị về giải quyết việc làm cho CNLĐ tại KCN Phú Minh; về việc giải quyết tình trạng DN nợ Bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn; Đại biểu đề xuất trong thời gian tới, UBND TP Hà Nội chỉ đạo và có những giải pháp về vấn đề này để giảm tỷ lệ nợ đọng nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Ngoài ra các đại biểu cũng kiến nghị về chế độ chính sách cho NLĐ tại các làng nghề...

Thành phố sẽ xây dựng 6,2 triệu mét vuông nhà ở cho người có thu nhập thấp

Tại buổi đối thoại Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trả lời các câu hỏi, kiến nghị của đại biểu, CNLĐ gửi về LĐLĐ Thành phố cũng như các câu hỏi, kiến nghị trực tiếp tại hội trường.

chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung doi thoai voi dai bieu va cnld
Công nhân lao động mang nhiều kiến nghị đến buổi đối thoại.

Cụ thể về kiến nghị hỗ trợ các doanh nghiệp đang thuê đất ở KCN Đài Tư như việc tìm địa điểm mới, xây dựng nhà xưởng mới, chi phí di chuyển máy móc... Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết Thành phố đã có các phương án và tính toán. Thành phố sẽ có văn bản cụ thể trả lời LĐLĐ TP trước 10/5.

Về vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường quanh khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai: Việc này đã thực hiện đấu thầu, Thành phố sẽ rà soát lại sau một năm đấu thầu xem các đơn vị thực hiện như thế nào. Hiện Thành phố đã yêu cầu huyện Thạch Thất quản lý Công ty môi trường đô thị, tuy nhiên Thành phố sẽ giao Sở Xây dựng phối hợp đôn đốc, kiểm tra.

* Nhiều đại biểu đặt câu hỏi việc triển khai dự án nhà ở cho công nhân tại KCN Quang Minh, KCN Bắc Thăng Long chậm triển khai là vì sao và đề xuất tạo điều kiện cho công nhân mua nhà và xây chung cư cho công nhân?

chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung doi thoai voi dai bieu va cnld
Đại biểu LĐLĐ huyện Sóc Sơn đặt câu hỏi tại buổi đối thoại.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết: Vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp nhiều năm qua đã được Thành phố thường xuyên quan tâm, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2014, Thành phố đã có kế hoạch xây dựng nhà ở thu nhập thấp cho sinh viên, CNLĐ, theo kế hoạch này Thành phố sẽ xây dựng 6,2 triệu mét vuông nhà ở cho người có thu nhập thấp. Đến nay, đã xây dựng 3,5 triệu m2, còn 2,5 triệu m2 đang triển khai. Mới đây, Thành phố đã họp với các sở ban ngành liên quan để có cơ chế xây nhà ở cho sinh viên, công nhân, các dự án này, Thành phố đều không thu tiền sử dụng đất của chủ đầu tư, phấn đấu đưa mức giá dưới 15 triệu đồng/m2 cho người thu nhập thấp. Thành phố cũng đang kêu gọi xúc tiến đầu tư, xây dựng nhà ở KCN Quang Minh, bổ sung xây nhà ở tại KCN Bắc Thăng Long, xây dựng khu nhà ở Quốc Oai.

Các dự án này hiện chưa hoàn thành do có những vướng mắc là theo quy định của Chính phủ thì căn hộ trên địa bàn diện tích thấp nhất là 45 m2, muốn có căn hộ dưới 400 triệu đồng để công nhân có thể mua thì phải đưa diện tích này xuống. Thành hố đang để xuất với Chính phủ và Bộ Xây dựng xây dựng diện tích căn nhà ở 35-40 m2, gọn gàng, phù hợp với gia đình có vợ chồng và hai đứa con. Chính phủ đã nối lại chương trình cho vay tiền mua nhà ở xã hội, còn Thành phố cũng có chính sách cho người thu nhập thấp vay tiền qua Ngân hàng chính sách để mua nhà ở xã hội.

Xây dựng trạm y tế trong khu công nghiệp là cần thiết

Với vấn đề CNLĐ kiến nghị thiếu trạm y tế trong khu công nghiệp, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết: Thành phố xin tiếp thu, với tình hình thực tế, việc xây dựng trạm y tế trong khu công nghiệp, lãnh đạo Thành phố sẽ bàn với Ban quản lý KCN dành đất - đề xuất này hoàn toàn chính đáng.

chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung doi thoai voi dai bieu va cnld

Đại biểu LĐLĐ quận Hà Đông đặt câu hỏi tại buổi đối thoại.

Việc thiếu trường mầm non công lập ảnh hưởng đến tâm lý bố mẹ và sức khỏe con cái, Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung Thành phố sẵn sàng xây dựng, nhưng thành phố muốn biết số lượng, nhu cầu cụ thể. Ý kiến đại biểu là xác đáng nhưng cần có thống kê. "Chúng tôi cũng nhận ra nhiều thiết chế thiếu, chúng tôi luôn ủng hộ những nhu cầu chính đáng này. Thành phố sẽ thực hiện ngay trong quý 2/2018", Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định.

Ngay ngày mai sẽ điều chỉnh tuyến xe buýt tại khu CN Thăng Long

* Nhiều đại biểu hỏi về vấn đề thiếu xe buýt tại KCN Thăng Long, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết: Việc này chúng tôi đã trao đổi với Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải, ngay ngày mai sẽ điều chỉnh tuyến xe. Tương tự tại Quốc Oai, chúng tôi sẽ điều chỉnh ngay.

chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung doi thoai voi dai bieu va cnld
Đại biểu vui mừng trước câu trả lời của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung.

* Về vấn đề ùn tắc giao thông tại tuyến giao thông nội đô, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết: Đây là câu hỏi lớn, là vấn đề không chỉ riêng của Hà Nội mà trên thế giới vẫn đang là vấn đề đau đầu của các nhà quản lý đô thị. Hà Nội đang gặp khó khăn vì đầu tư quản lý chậm, ý thức tham gia giao thông của người dân còn kém và có nhiều loại phương tiện tham gia.

Nhưng không phải vì thế mà chúng ta không làm. Hiện Thành phố đã đề xuất với HĐND các giải pháp, sẽ dần khắc phục. Trước mắt, chúng ta phải dùng hướng dẫn giao thông bằng CSGT và thanh tra giao thông. Vấn đề cần tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Mong LĐLĐ Thành phố sẽ phát động tới NLĐ và CNLĐ địa bàn gương mẫu chấp hành giao thông, tăng cường ý thức khi tham gia và cả người thân nữa. Qua đó hy vọng vấn đề sẽ giảm được ùn tắc.

* Trả lời câu hỏi về nhân viên hợp đồng nhà trường thuộc quận Ba Đình không được xét lương, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị quận xem xét có địa chỉ cụ thể để Thành phố kiểm tra và sẽ có trả lời bằng văn bản.

chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung doi thoai voi dai bieu va cnld
Đại biểu CĐ KCN-CX HN đặt câu hỏi tại buổi đối thoại.

* Đối với ý kiến đề nghị xét tuyển công chức, viên chức với người làm việc lâu năm, Chủ tịch cho biết, hai năm vừa qua Thành phố không có kế hoạch xét tuyển viên chức tuy nhiên, hiện nay Thành phố đang tiến hành rà soát biên chế, từ căn cứ đó, năm 2018, Thành phố sẽ tổ chức thi tuyển và công khai việc thi tuyển trên phương tiện thông tin đại chúng.

*Đối với ý kiến đề nghị Thành phố quan tâm đến chính sách đối với CBGV ngành Giáo dục được hưởng lương theo bằng cấp, xem xét tăng hệ số lương giáo viên hợp đồng, nâng cao thu nhập, đảm bảo cuộc sống cho CBGV, Chủ tịch trả lời, toàn bộ chế độ chính sách cho giáo viên luôn được thành phố quan tâm. Thời gian tới, Thành phố sẽ tiến hành rà soát lại thu nhập của người lao động toàn bộ các lĩnh vực để xem có gì bất cập. Nếu bất cập thuộc phạm vi chức năng của Thành phố thì Thành phố sẽ có cơ chế chính sách điều chỉnh bất cập, còn thuộc về Nhà nước, thì Thành phố sẽ kiến nghị, đề xuất Nhà nước, báo cáo Quốc hội xem xét.

Nếu có địa chị cụ thể bệnh viện chưa thực hiện tốt gửi ngay để chúng tôi nhắc nhở

Đại biểu hỏi về vấn đề hồ sơ Tai nạn lao động (TNLĐ) của NLĐ khó khăn: Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, khi xảy ra TNLĐ hoặc tai nạn giao thông, sẽ có tài liệu khám nghiệm tại hiện trường. Cơ quan công an sẽ có trách nhiệm chuyển sang cơ quan BHXH để làm thủ tục vào hồ sơ chứ NLĐ không phải đi lo những thủ tục này. Đề nghị Công an Thành phố chủ động phối hợp với BHXH; đặc biệt BHXH cũng phải chủ động phối hợp với cơ quan Công an trong việc đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung doi thoai voi dai bieu va cnld
Đại biểu LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đặt câu hỏi tại buổi đối thoại.

Về việc đề xuất không nâng tuổi nghỉ hưu, xây dựng thang bảng lương, Chủ tịch trả lời: Thành phố và các sở ban ngành sẽ là thành viên tham gia đóng góp ý kiến khi sắp tới có sửa đổi, tuy nhiên đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cần nói tiếng nói, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Tôi là ủy viên Trung ương Đảng, trong các kỳ họp tôi cũng sẽ có tiếng nói.

Với kiến nghị chất lượng khám bệnh BHYT chưa như mong muốn của NLĐ, đề nghị nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trả lời: Theo tinh thần của ngành y tế là lấy sự hài lòng của người bệnh và hiện Thành phố cũng đang ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kê đơn thuốc được chính xác để đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người tham gia. Chúng tôi mong LĐLĐ Thành phố lưu ý nội dung thông tin nếu có địa chị cụ thể bệnh viện nào chưa thực hiện tốt gửi ngay để chúng tôi nhắc nhở các bệnh viện.

Trả lời về kiến nghị hỗ trợ cho người nghèo được vay vốn, Chủ tịch Thành phố cho hay: Hiện người nghèo vẫn vay vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Thành phố đã đầu tư ngân sách, hỗ trợ nên người lao động có nhu cầu thì sẽ được hỗ trợ, vấn đề này không có gì khó khăn. Chủ tịch đề nghị LĐLĐ Thành phố xem xét nhu cầu cụ thể của người lao động và làm cầu nối để làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện vay.

Người đứng đầu sẽ có trách nhiệm tham gia đối thoại với CNLĐ

Ý kiến về việc hàng năm tổ chức hội nghị đối thoại với CNLĐ. Chủ tịch nói: Theo quy định, người đứng đầu sẽ có trách nhiệm tham gia đối thoại với CNLĐ. Về việc này chúng tôi sẽ đôn sốc Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện đối thoại theo đúng quy định.

chu tich ubnd thanh pho ha noi nguyen duc chung doi thoai voi dai bieu va cnld
Đại biểu LĐLĐ huyện Hoài Đức đặt câu hỏi tại buổi đối thoại.

Nhiều đại biểu băn khoăn về vấn đề Cổ phần hóa doanh nghiệp: Chủ tịch Thành phố khẳng định, Thành phố đang thực hiện theo chủ trương của Chính phủ, nhưng với các doanh nghiệp công ích, Thành phố rất thận trọng. Quá trình thực hiện cổ phần hóa theo đúng quy định của Chính phủ, đều có ưu đãi cho NLĐ để NLĐ tham gia quản lý và hoạt động của công ty sau cổ phần hóa, còn chính sách riêng thì Thành phố chưa có. Chúng tôi sẽ nghiên cứu, xem xét trên từng đơn vị cụ thể trên tinh thần pháp luật

Về vấn đề công nhân lao động trước cách mạng công nghiệp 4.0: Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, hiện nay Chính phủ và các bộ ban ngành và Thành phố đang nghiên cứu những tác động ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0. Thành phố hiện nay đang quan tâm đến vấn đề này, phải cạnh tranh sức lao động và chất lượng sản phẩm, Thành phố đang có nhiều chương trình hỗ trợ như đào tạo nghề cho NLĐ. Thời gian tới chúng tôi đang ứng dụng từng phần. Đây là xu hướng tất yếu của thế giới. Một trong những yếu tố cần nâng cao trình độ cho NLĐ. Mong LĐLĐ thành phố sẽ chủ động nghiên cứu, tổ chức hội thảo đóng góp cho Chính phủ và Thành phố các giải pháp. Khi có kế hoạch cụ thể Thành phố sẽ công bố công khai.

Đại biểu đặt câu hỏi: Đề nghị UBND Thành phố xây dựng cơ chế chính sách để đảm bảo nguyên tắc hài hòa phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, an sinh xã hội đảm bảo đời sống thu nhập cho người lao động. Không chú trọng vào mức tính lợi ích của doanh nghiệp. Cần gắn trách nhiệm của người đứng đầu.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết: Thực tế cho thấy, sự vào cuộc của một số chính quyền địa phương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, người lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn chưa quyết liệt. Giống như tình trạng vi phạm pháp luật đối với người lao động đối với các doanh nghiệp còn nhiều. Hiện nay, chính sách đối với người lao động, đối với doanh nghiệp thì chúng ta phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Ở một số nơi, chế độ chính sách cho người lao động chưa được quan tâm. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi cũng phải nêu một số nội dụng như này: Việc đòi hỏi chế độ chính sách cho người lao động phải dựa trên nền tảng các quy định của pháp luật. Thứ 2 là phụ thuộc vào hoạt động lao động của chủ đầu tư với người lao động, nên không phải trường hợp nào chính quyền cũng có thể nắm rõ được tình hình của người lao động. Cho nên chúng tôi mong muốn LĐLĐ Thành phố cũng tiếp nhận ý kiến này của đại biểu, trên cơ sở đó, LĐLĐ Thành phố phải nắm rõ những nội dung, hoạt động, quy định ký kết giữa chủ lao động, doanh nghiệp với người lao động. Từ đó, LĐLĐ Thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tìm hiểu, giải quyết những bức xúc của người lao động. Và thực tế trong những năm qua, chính quyền Thành phố và LĐLĐ luôn luôn phối hợp chặt chẽ trong vấn đề này, để kịp thời giải quyết bảo bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động