Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày

LĐTĐ -Ngày 12/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ tịch nước đã tới dự và phát biểu tại Đại hội Đại biểu Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2014 - 2019 và thăm một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ trên địa bàn.

Tới dự Đại hội Đại biểu Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2 (2014 - 2019), không chỉ với tư cách là người đứng đầu Nhà nước mà còn với tâm thế là đồng đội, đồng chí bởi ông vốn cũng là cựu tù chính trị Phú Quốc, Chủ tịch nước bày tỏ niềm xúc động khi gặp lại những người con kiên trung, bất khuất, những chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Chủ tịch nước xúc động gặp lại chiến sỹ bị địch bắt, tù đày

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm với những chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Vĩnh Phúc

Trở về sau chiến tranh, mặc dù các cựu tù mang trong mình nhiều thương tật và di chứng do chịu cảnh tra tấn, tù đầy, nhưng những chiến sĩ cách mạng năm xưa vẫn tiếp tục phát huy tinh thần trung kiên, bất khuất, một lòng một dạ sắt son trung thành với Đảng, với Tổ Quốc và với nhân dân. Không chỉ là tấm gương sáng, mẫu mực, các chiến sĩ cựu tù cách mạng trong Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Vĩnh phúc luôn quan tâm chăm lo cho đời sống của hội viên, tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Nhiều đồng chí vẫn trực tiếp tham gia lao động sản xuất trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, qua đó tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh nói riêng và cả nước nói chung.

Cùng ôn lại những năm tháng đấu tranh gian khổ mà anh dũng trong cảnh tù đày, Chủ tịch nước nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm đưa đến chiến thắng của cách mạng Việt Nam. Đó là bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhất là việc tập hợp quần chúng tham gia đấu tranh; bài học về tinh thần đoàn kết của những chiến sỹ cách mạng tù đày mà hạt nhân là những đảng viên cộng sản; bài học về tinh thần đấu tranh anh dũng, tỏ rõ khí phách kiên trung, bất khuất của những người cộng sản sẵn sàng nhận lấy cái chết về mình, để đồng đội được sống...

Chủ tịch nước khẳng định, nhớ lại một thời máu lửa chính là để những người "chiến thắng trở về" hôm nay, tự tin hơn tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức lực nhỏ bé của mình vào thực hiện nhiệm vụ phát triển tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

"Qua trao đổi ý kiến với một số đồng chí và ý kiến phát biểu tại Đại hội, tôi rất vui mừng nhận thấy, sau hơn 41 năm "chiến thắng trở về", hơn 70% số đồng chí là thương binh, bệnh binh nặng, hơn 30% số đồng chí đã có giấy báo tử, lại mang trên mình di chứng do bị tra tấn, biệt giam tại chuồng cọp, song các đồng chí cựu chiến binh luôn phát huy tinh thần người chiến sỹ cách mạng, chịu khó học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân… được các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, xã hội tin cậy, tín nhiệm vào nhiều vị trí lãnh đạo, đã trở thành những tấm gương trong sản xuất, kinh doanh. Chúng ta đang sống giữa những ngày tháng 4 lịch sử. Điều đó nhắc nhở mỗi người tùy theo sức mình, nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức. Thời tuổi trẻ của chúng ta đã cống hiến cho Tổ quốc, để đất nước có ngày toàn thắng. Và hôm nay, tuy các đồng chí tuổi đã cao, nhưng tôi tin rằng ý chí cách mạng, tiến cộng, tinh thần xả thân vì nước của những người chiến thắng không hề suy giảm. Vậy làm thế nào để khơi dậy những tiềm năng nội lực to lớn đó và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Với tinh thần đó, Chủ tịch nước tin rằng, các chiến sĩ cách mạng năm xưa sẽ tiếp tục có đóng đóng góp vào phát triển quê hương Vĩnh Phúc, nhất là tham gia có trách nhiệm và hiệu quả vào việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, góp ý cho công tác xây dựng Đảng và tham gia tích cực dấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, mỗi chiến sĩ cựu tù sẽ là hạt nhân vận động nhiều người cùng chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, làm cho làng quê, phố phường xanh, sạch đẹp hơn để Vĩnh Phúc là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc, Chủ tịch nước cũng đã đến tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của những người lao động của Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Cosmos và Công ty TNHH Jahwa Vina tại Khu Công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Đây là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phụ trợ, lĩnh vực quan trọng trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp sản xuất của nước ta.

Làm việc nhanh với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Chủ tịch nước hoan nghênh nỗ lực của tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục khó khăn nhưng quý 1 năm nay, tỉnh vẫn có bước phát triển, đáng chú ý là nông nghiệp tăng 6,8%, các ngành công nghiệp như linh kiện điện tử tăng gần 78%, ô tô tăng 12,4%, gạch ốp lát tăng 14,4%; thu ngân sách tăng 24,7% so cùng kỳ năm trước.

Ghi nhận những kiến nghị của tỉnh về cần có chiến lược cụ thể phát triển công nghiệp ô tô và tăng thu hút nguồn vốn ODA, Chủ tịch nước cho rằng, đây là việc làm hết sức quan trọng, không chỉ với Vĩnh Phúc mà với cả nước, để phát triển công nghiệp sản xuất thì việc phát triển công nghiệp phụ trợ có vai trò đặc biệt quan trọng, chỉ khi có ngành công nghiệp phụ trợ mạnh thì mới thu hút được các tập đoàn lớn vào đầu tư sản xuất, tăng tỷ lệ nội địa hóa, giá trị sản xuất và khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta hiện nay.

Về vốn ODA, hiện cả nước còn dư 21.000 tỷ đồng chưa giải ngân được do thiếu vốn đối ứng, tới đây cần phải có giải pháp để tháo gỡ. Chủ tịch nước đề nghị đảng bộ, chính quyền cùng người dân Vĩnh Phúc cần nỗ lực và quyết tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết tỉnh Đảng bộ cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 đã đề ra đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng hiện đại vào năm 2020./.

Nguồn VOV

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đang mở ra một bước chuyển quan trọng trong tư duy và hành động. Nếu trước đây, văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, thì nay được nâng tầm thành nền tảng vững chắc của sự phát triển, là trụ cột và cũng là hệ điều tiết cho tăng trưởng nhanh, bền vững.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm nay (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. LĐTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và chỉ đạo ngành Y tế của đồng chí Tổng Bí thư.
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết số 79-NQ/TW được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Xem thêm
Phiên bản di động