Chợ khang trang vẫn “cửa đóng, then cài”!

Khu chợ Phúc Lý - Minh Khai nằm trên địa bàn phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được đầu tư xây dựng khang trang với mục đích “xóa” chợ tạm, chợ cóc nảy sinh, phục vụ nhu cầu giao thương buôn bán của người dân...
cho khang trang van cua dong then cai Chợ tiền tỷ bỏ hoang gây lãng phí

Tuy nhiên, từ năm 2014, khi các hạng mục xây dựng cơ bản được hoàn thiện đến nay, chợ vẫn trong cảnh “cửa đóng then cài”. Việc chậm đưa vào sử dụng khu chợ khang trang gây lãng phí tài sản và bức xúc trong nhân dân, đòi hỏi chính quyền địa phương cần chủ động và tích cực hơn nữa để tìm ra giải pháp gỡ khó.

Chưa hoạt động vì “vướng” giải phóng mặt bằng

Nhắc đến chợ Phúc Lý – Minh Khai được xây dựng khang trang nhưng suốt nhiều năm vẫn chưa đưa vào hoạt động, nhiều người dân phường Minh Khai tỏ ra ngán ngẩm, chán nản. Ông Vũ Đình Trưng (thuộc tổ dân phố Phúc Lý 1) sống gần khu chợ cho biết: “Chợ bắt đầu rục rịch xây dựng từ trước năm 2014. Chợ hoàn thành hình dạng như bây giờ cũng được 3 năm rồi, nhưng không hiểu sao vẫn cứ để không như vậy.

Mấy ông thợ xây dựng ở đây cũng kẹt tiền vì cái chợ này. Họ bỏ vốn ra mà không lấy lại được bởi làm xong lâu rồi mà không được nghiệm thu, không đưa vào sử dụng. Những đầu mối, đầu sắt, đôi chỗ giờ cũng hoen gỉ rồi. Nếu cứ để như vậy, lúc đưa vào sử dụng thì chợ này cũng hỏng, cũng phải sửa lại”.

cho khang trang van cua dong then cai
Chợ Phúc Lý – Minh Khai vẫn trong cảnh “cửa đóng then cài”.

Qua quan sát thực tế, chợ Phúc Lý – Minh Khai nằm gần khu vực tổ dân phố Phúc Lý 1, trên một vị trí khá thưa vắng dân cư. Do lâu ngày không được đưa vào sử dụng nên một số hạng mục của chợ như rào chắn, cột, nền nhà… đã có hiện tượng hoen gỉ, nứt nẻ. Chưa hết, theo nhiều người dân thuộc tổ dân phố Phúc Lý, việc chậm đưa chợ vào hoạt động ngoài việc khiến hạ tầng nhanh xuống cấp còn khiến hoạt động trao đổi hàng hóa của họ gặp nhiều khó khăn, nảy sinh nhiều chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn.

Để trao đổi, hàng hóa nông sản trên 1.250 hộ dân thuộc các tổ dân phố Phúc Lý 1, 2, 3, 4 phải qua chợ Tây Tựu cách đó hơn 1km. Một người dân sống gần chợ Phúc Lý – Minh Khai bức xúc: “Đáng ra làm chợ phải cho dân họp nhưng làm lâu lắm rồi vẫn cứ đắp chiếu để đấy. Dân chúng tôi ai cũng mong chợ này chóng được đưa vào sử dụng để họp hành, đi lại cho thuận lợi, môi trường sạch sẽ. Mình muốn mua bán cái gì thì tập trung hết vào chợ cho tiện chứ bây giờ người dân họp chợ tứ tung, chưa có nơi họp chợ cố định”.

Theo tìm hiểu, chợ Phúc Lý – Minh Khai có diện tích khoảng 3.900m2. Trong đó, trên 3.000m2 được sử dụng để xây dựng các hạng mục chính như tòa nhà 2 tầng có sức chứa 99 gian kiot và khoảng 60 sạp hàng ngoài trời, còn lại 900m2 được thiết kế làm mặt bằng trông giữ xe và đường vào chợ. Tầng trên khu chợ sẽ được sử dụng để các tiểu thương kinh doanh vải vóc, các mặt hàng thời trang… tầng dưới phục vụ kinh doanh nông sản. Ngoài ra, chợ còn bao gồm nhiều hạng mục thiết yếu khác như: Bể nước; hệ thống phòng cháy chữa cháy; đèn chiếu sáng; nhà bảo vệ; khu vệ sinh…

Chia sẻ nguyên nhân khiến chợ Phúc Lý – Minh Khai “đắp chiếu” suốt nhiều năm, một cán bộ phường Minh Khai cho biết, chợ chưa hoạt động vì “vướng” ở khâu giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, khu chợ thuộc dự án xây dựng của quận Bắc Từ Liêm, UBND phường hiện vẫn chưa được bàn giao, quản lý. Cũng theo vị cán bộ này, hiện những vướng mắc quanh khu chợ đã được tháo gỡ, cuối năm 2017 chợ sẽ đi vào hoạt động.

Cần sớm đưa vào hoạt động

Để làm rõ hơn thông tin, PV đã liên hệ và làm việc với ông Vũ Đình Thẳn – Chủ tịch UBND phường Minh Khai. Theo ông Thẳn, việc xây dựng chợ do UBND quận làm chủ đầu tư. UBND phường chỉ liên quan đến công tác vận động, tuyên truyền, phối kết hợp giải phóng mặt bằng.

Chia sẻ về nguyên nhân khiến chợ Phúc Lý – Minh Khai đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đi vào sửa dụng, đại diện UBND phường Minh Khai cho biết: “Lý do thứ nhất, hiện nay ban quản lý dự án đang làm thủ tục quyết toán chưa xong, do đó công tác bàn giao chưa thực hiện được. Nếu công tác bàn giao thực hiện xong thì mới đến phương án kinh doanh chợ. Thứ hai là, thành phố có những quy định mới về quản lý chợ trên địa bàn. Chẳng hạn, trước là giao cho phường, phường lại giao lại cho hợp tác xã đấu thầu nhưng giờ không làm thế. Theo hướng dẫn của Thành phố là phải giao cho ban quản lý chợ quản lý”.

Khi chúng tôi đặt ra vấn đề vì sao chợ lại xây cách khu dân cư khá xa, ông Vũ Đình Thẳn cho rằng, nhìn về trước mắt, vị trí của chợ Phúc Lý – Minh Khai được người dân đánh giá là không phù hợp nhưng về tương lai sau này thì chợ lại có vị trí rất quan trọng. “Theo quy hoạch thời gian tới, liền trước mặt khu chợ sẽ có hệ thống trường học, hệ thống khu trung tâm hành chính của phường. Bên phía Tây của đường Tây Thăng Long cạnh đó, thời gian tới sẽ mở một khu công nghệ cao sinh học rộng 200ha.

Chưa hết, trên địa bàn liên tổ Phúc Lý sắp tới còn có một học viện kinh tế cao cấp. Hiện nay, dự án xây dựng này đang làm thủ tục xin thành phố giải phóng mặt bằng. Học viện này có khoảng 3.000 người, nếu dự án này mà hoàn thành thì sẽ rất đông dân cư. Tính ra, bán kính của chợ chỉ cách các dự án lớn trên có hơn 150m nên tương lai chợ sẽ phục vụ rất tốt” - đại diện UBND phường Minh Khai chia sẻ.

Đem những thông tin lãnh đạo phường Minh Khai chia sẻ với người dân tổ dân phố Phúc Lý, bà Vũ Thị Thiệp – Tổ trưởng tổ dân phố Phúc Lý 1 dù vui mừng nhưng vẫn không giấu nổi ưu tư. Theo bà Thiệp, nguyện vọng lớn nhất của những hộ dân nơi đây là mong chợ sớm đi vào hoạt động. Bởi chợ hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho các hộ mất đất trên địa bàn. Ngoài ra, việc buôn bán ở trên các trục đường, ngõ xóm sẽ cơ bản được khắc phục, góp phần xây dựng văn minh đô thị.

Rõ ràng việc quy hoạch và xây dựng chợ Phúc Lý – Minh Khai là một chủ trương hợp lý, thế nhưng chợ xây dựng xong rồi “đắp chiếu” đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều, gây bức xúc trong dư luận. Để khắc phục tình trạng này, đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan cần tích cực tuyên truyền, đồng thời khắc phục các bất hợp lý để sớm đưa chợ vào hoạt động.

Đinh Luyện – Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Xem thêm
Phiên bản di động