Chính trị, an ninh và quốc phòng: Giữ vững sự bình yên

Một trong những kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan” là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô luôn được giữ vững và ổn định. 
chinh tri an ninh va quoc phong giu vung su binh yen Đồng bộ kết cấu hạ tầng để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng
chinh tri an ninh va quoc phong giu vung su binh yen Gắn kết mọi hoạt động quốc phòng với các ngành

Đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Ngay sau khi việc điều chỉnh địa giới hành chính được thực hiện, tổ chức bộ máy của các cơ quan công an, quân đội được rà soát, sắp xếp đáp ứng nhu cầu công tác, phục vụ yêu cầu trong tình hình mới. Công an Thành phố đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

chinh tri an ninh va quoc phong giu vung su binh yen
Các chiến sỹ CSCĐ – Công an TP Hà Nội tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố

Các ban chỉ đạo 197/TP; 138/TP; Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố thành phố; Ban Chỉ đạo về nhân quyền; Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước… hoạt động hiệu quả.Đặc biệt từ thực tiễn của Thủ đô, Công an Thành phố đã có cách làm sáng tạo khi triển khai và duy trì mô hình, chuyên đề phòng chống tội phạm đạt hiệu quả, điển hình như: Tổ công tác 141; tổ công tác 142; các tổ công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại các bệnh viện lớn...

Qua đó, đã góp phần làm giảm số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông; hiệu quả điều tra, khám phá các vụ án hình sự, kinh tế, ma túy và môi trường được nâng cao, đặc biệt là khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng (đạt hơn 95%).

chinh tri an ninh va quoc phong giu vung su binh yen

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội: Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tập trung chỉ đạo ngay từ những ngày đầu hợp nhất. Các lực lượng chức năng đã chủ động nắm bắt và có giải pháp ngăn chặn từ sớm, không để bị động, bất ngờ và không để xảy ra các hoạt động khủng bố, phá hoại, gây rối, gây bạo loạn chính trị, khiếu kiện phức tạp; đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị lớn cấp quốc gia và các hoạt động quốc tế, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn.

Đặc biệt, đã bảo vệ an toàn Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV và đại biểu HĐND các cấp; Hội nghị Đại hội đồng liên minh Nghị viện thế giới (IPO 132), năm APEC 2017. Đã xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về tôn giáo, các vụ tập trung đông người trái phép, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn Thành phố.

Trích nội dung phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI:

Chính trị ổn định, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quốc phòng và quân sự địa phương được tăng cường; công tác đối ngoại được mở rộng; vai trò, vị thế của Thủ đô ngày càng được nâng cao trong nước và quốc tế. Đạt được những kết quả toàn diện trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô.

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, được Đại hội XVI giao nhiệm vụ là cơ quan lãnh đạo điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đã kế thừa, phát huy tốt truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và kinh nghiệm của Đảng bộ, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Thành ủy đã tiếp tục coi trọng đổi mới tư duy, phong cách, phương pháp lãnh đạo; vừa lãnh đạo toàn diện, vừa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng, trúng những vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong từng quý, từng năm (giảm nghèo, môi trường, nước sạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải phóng mặt bằng; trật tự, văn minh đô thị, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...); đề cao tự phê bình và phê bình, nhìn thẳng vào hạn chế, yếu kém, không né tránh việc khó và các thách thức; quyết liệt chỉ đạo khắc phục; chủ động dự báo, đánh giá, phân tích những vấn đề, lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp, rủi ro và xây dựng kế hoạch khắc phục, không để bị động; xử lý kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả những phức tạp phát sinh từ thực tiễn hàng ngày của Thủ đô.

Công an Thành phố chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường, vi phạm về sản xuất, kinh doanh và vi phạm an toàn thực phẩm; kịp thời nhận diện, phát hiện, đấu tranh xử lý các loại tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Công tác điều tra, khám phá các vụ án hình sự, kinh tế, ma túy và môi trường được triển khai hiệu quả, đặc biệt khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng (đạt trên 95%). Công tác phòng, chống cháy nổ được chú trọng, tích cực tuyên truyền, kiểm tra, xây dựng lực lượng, đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Hiện nay, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Thành phố có 2.106 cán bộ, chiến sỹ (gấp 1,8 lần khi thành lập năm 2011)...

Ghi nhận tại Mỹ Đức, một trong những huyện có tình hình an ninh chính trị rất nhạy cảm. Theo lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức: Trong suốt 10 năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được giữ vững. Các phòng ban của huyện phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành của Thành phố kịp thời xử lý ổn định tình hình trên địa bàn xã Đồng Tâm.

Xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, lễ hội... diễn ra trên địa bàn huyện như: Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị lễ hội Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, lễ hội Chùa Hương hàng năm; Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Đồng Tâm...

Hàng năm chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Trật tự an toàn xã hội trong 10 năm xảy ra 1.659 vụ. Năm 2008 trên địa bàn xảy ra 111 vụ, cao điểm năm 2009-2010-2011 xảy ra 195-235-204 vụ và sau đó được kiểm soát, tỷ lệ phạm tội giảm dần đến năm 2017 là 160 vụ. Tất cả các vụ việc trên đã và đang được xử lý, giải quyết góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Công an huyện Mỹ Đức chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp và phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng giải quyết tốt tình hình liên quan đến an ninh tôn giáo; kịp thời tham mưu, đề xuất biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các các hoạt động tuyên truyền, phát triển tín đồ tà đạo; không để các đối tượng lợi dụng các vấn đề về tôn giáo, dân tộc gây phức tạp an ninh trật tự.

Nhất là tình hình tôn giáo tại xứ Đồng Chiêm, xã An Phú về việc xây dựng trái phép cây Thánh Giá để tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và Công an Thành phố chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp giải quyết.

Tham mưu với cấp Ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành và tích cực phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ các ban ngành của huyện tổ chức đối thoại với dân, giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân; khắc phục những thiếu sót, không để các thế lực thù địch, cơ hội chính trị gia tăng các hoạt động lợi dụng xuyên tạc, kích động hoạt động chống đối; kiềm chế không để phát sinh những nguyên nhân gây hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Đồng thời, chủ động nắm tình hình liên quan đến hoạt động của các tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị, phần tử chống đối và các loại tội phạm trên địa bàn âm mưu kích động quần chúng nhân dân hoạt động chống đối, gây rối, rải tơ rơi, truyền đơn, tổ chức biểu tình. Xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, lễ hội... diễn ra trên địa bàn huyện.

Tại huyện Quốc Oai, theo đánh giá của Huyện ủy, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tập trung chỉ đạo ngay từ những ngày đầu được hợp nhất, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Huyện đã triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề và các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các dịp kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Đảng bộ các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, các hội nghị lớn, các ngày lễ, hội, Tết…

Đã xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về tôn giáo, các vụ việc tập trung đông người trái phép, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường, vi phạm về kinh doanh, sản xuất nguyên liệu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kịp thời nhận diện, phát hiện, đấu tranh xử lý các loại tội phạm mới, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm lợi dụng công nghệ cao. Hiệu quả điều tra, khám phá các vụ án hình sự, kinh tế, ma túy và môi trường được nâng cao, đặc biệt khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố vững chắc, quan tâm nhiều đến an ninh nông thôn.

Hoàn thành tốt công tác quốc phòng

Mở rộng địa giới hành chính là điều thuận lợi để Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tăng cường tiềm lực quân sự quốc phòng. Vì vậy, toàn lực lượng luôn xác định bản lĩnh vững vàng, xây dựng đơn vị vững mạnh, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo đảm hiệu quả.

Trong đó, nổi bật là Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tham mưu HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND ngày 6/12/2013 về “Xây dựng khu vực phòng thủ TP Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng; hoàn thành quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ thành phố… Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hoàn thiện kế hoạch tác chiến ở các cấp theo chỉ lệnh mới, bảo đảm phù hợp với tổ chức, biên chế, nhiệm vụ và địa giới hành chính Thủ đô mở rộng.

Trong 10 năm qua, TP Hà Nội luôn hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thường xuyên duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình; chủ động triển khai huy động lực lượng, phương tiện, hiệp đồng với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã huy động hơn 400.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chỉ đạo 1.182 lượt xã, phường, thị trấn, 52 lượt quận, huyện, thị xã diễn tập khu vực phòng thủ. Đáng chú ý, năm 2013, hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội.

Đặc biệt, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Hà Nội trong 10 năm qua đều hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao với 45.020 công dân, chất lượng công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô không ngừng được nâng lên; chế độ nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì nghiêm. Nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả trong tổ chức xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ phù hợp với thực tiễn; công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đi vào nền nếp, có chất lượng.

Trước khi sáp nhập về Thủ đô, Phú Xuyên là một trong 14 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Hà Tây cũ, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, đời sống nhân dân còn khó khăn. Thực hiện nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội, từ ngày 1/8/2008, Phú Xuyên chính thức là một trong 30 quận, huyện, thị của Hà Nội.

Qua 10 năm sáp nhập, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, Phú Xuyên đang chuyển mình tích cực, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, an ninh chính trị ổn định. Trong suốt 10 năm qua, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được giữ vững và tăng cường.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Văn Cương: Hàng năm, huyện đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu tuyển, giao quân, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Tổ chức tốt công tác ra quân huấn luyện, hội thi, hội thao; thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng cho đối tượng 3,4 và học sinh, sinh viên, các chức sắc, công việc tôn giáo trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu trị an xã, thị trấn theo kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị được bảo đảm, chủ động đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giải quyết tốt an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh trong tôn giáo, xử lý kịp thời nhiều vụ việc phức tạp, bức xúc, không để đột biến, bất ngờ, gây rối, phá hoại, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Còn theo đánh giá của HĐNĐ huyện Thạch Thất: Trong 10 năm qua, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được coi trọng; chỉ đạo thực hiện xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân. Hàng năm, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được đăng ký, quản lý, sắp xếp, kiện toàn đủ biên chế.

Thực hiện tốt công tác huấn luyện thường xuyên cho các lực lượng cùng với việc xây dựng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát quyết liệt. Hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Trong giai đoạn 2007 – 2017, huyện Thạch Thất đã thực hiện 10 đợt tuyển quân với 1.764 thanh niên nhập ngũ.

Chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Công tác phổ biến giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng tổ chức thường xuyên, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3, 4 và đối tượng 4 mở rộng, chất lượng bồi dưỡng ngày càng cao. Công tác diễn tập chiến đấu trị an cấp xã, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện được thực hiện theo đúng chỉ đạo của cấp trên đạt chất lượng tốt gắn với quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ của huyện...

Có thể khẳng định, sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được giữ vững, quốc phòng được tăng cường. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để Hà Nội ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm phát triển kinh tế - xã hội đứng đầu của cả nước.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội công bố lương, thưởng Tết 2026, mức cao nhất đạt 614 triệu đồng

Hà Nội công bố lương, thưởng Tết 2026, mức cao nhất đạt 614 triệu đồng

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có báo cáo tổng hợp nhanh về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết năm 2026 dựa trên số liệu từ gần 3.200 doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ ghi nhận sự phân hóa mạnh mẽ giữa các loại hình doanh nghiệp, với con số cao nhất lên tới 614.000.000 đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh.
Khởi động năm mới 2026 tại các địa phương: Tập trung "việc thật", lo Tết thực chất cho người dân

Khởi động năm mới 2026 tại các địa phương: Tập trung "việc thật", lo Tết thực chất cho người dân

Sáng 5/1, các địa phương trên địa bàn Thủ đô đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị đầu năm với một tinh thần đổi mới rõ rệt. Thay vì các báo cáo mang tính liệt kê, các hoạt động thực tế được xác định bằng những nhiệm vụ, kết quả cụ thể: Siết chặt kỷ cương công sở, đẩy nhanh tiến độ công việc và lo một cái Tết vui tươi, an toàn, thực chất cho người dân.
Doanh thu du lịch TP.HCM đạt hơn 2.600 tỷ đồng trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026

Doanh thu du lịch TP.HCM đạt hơn 2.600 tỷ đồng trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026

Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM): Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (1/1/2026 - 4/1/2026), khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố đạt khoảng 1,24 triệu lượt, doanh thu ngành du lịch đạt 2.632 tỷ đồng.
Diện mạo mới trục cảnh quan sinh thái đô thị ven sông Tô Lịch

Diện mạo mới trục cảnh quan sinh thái đô thị ven sông Tô Lịch

Việc công bố hai đồ án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Tô Lịch tỷ lệ 1/500, kèm theo kế hoạch xây dựng bổ sung các cây cầu mới đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân Thủ đô. Đây không đơn thuần là câu chuyện phát triển hạ tầng theo quy hoạch, mà còn được kỳ vọng sẽ mở ra trục cảnh quan, sinh thái, văn hóa mới của Hà Nội.
30 thí sinh làm “nóng” Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026

30 thí sinh làm “nóng” Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026

Theo Ban tổ chức, những thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Miss Ocean World Business - Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026 sẽ bước vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra tối 9/1/2026 tại Marina Bay Vung Tau Resort & Spa. Trước đó, 30 thí sinh sẽ dự vòng bán kết được tổ chức vào ngày 8/1/2026 tại cùng địa điểm, với các phần thi áo dài và dạ hội.
Giá vàng hôm nay (5/1): Vàng miếng và vàng nhẫn đều tăng rất mạnh

Giá vàng hôm nay (5/1): Vàng miếng và vàng nhẫn đều tăng rất mạnh

Sáng nay (5/1), tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất ngờ tăng rất mạnh theo giá vàng thế giới.
Tỷ giá USD hôm nay (5/1): Thị trường tự do biến động mạnh, ngân hàng giữ ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (5/1): Thị trường tự do biến động mạnh, ngân hàng giữ ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (5/1) ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các kênh. Trên thị trường tự do, đồng USD tăng mạnh so với những ngày trước đó. Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD nhìn chung ổn định, đi ngang và chỉ nhích nhẹ ở một số nơi. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng nhẹ, lên mức 25.124 đồng/USD.

Tin khác

Lan tỏa phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp trên những miền quê

Lan tỏa phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp trên những miền quê

Ở Hà Nội, từ những xã ven đô đến các làng quê ngoại thành, phong trào “sáng - xanh - sạch - đẹp” đang âm thầm làm mới diện mạo nông thôn. Ánh đèn đường, hàng cây xanh, những tuyến ngõ sạch sẽ không chỉ thay đổi cảnh quan, mà còn đánh thức tinh thần tự giác, trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ môi trường sống, tạo nền tảng cho vùng quê phát triển theo hướng văn minh, xanh sạch và bền vững.
Hà Nội: Giao thông thông suốt, tai nạn giảm sâu trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Hà Nội: Giao thông thông suốt, tai nạn giảm sâu trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, dù lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ và khu vực trung tâm tăng đột biến, giao thông Thủ đô vẫn duy trì sự ổn định. Ghi nhận thực tế cho thấy, nhờ việc điều tiết từ xa và xử lý quyết liệt các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực, không xảy ra ùn tắc kéo dài.
Phú Nghĩa vững vàng khí thế, tự tin bước vào năm 2026

Phú Nghĩa vững vàng khí thế, tự tin bước vào năm 2026

Chào đón năm mới 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Nghĩa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Sơn Tây: Tạo dấu ấn từ phong trào “Dân vận khéo”

Sơn Tây: Tạo dấu ấn từ phong trào “Dân vận khéo”

Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn đặc biệt của phường Sơn Tây khi chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh bộ máy mới được kiện toàn, nhiệm vụ nhiều, yêu cầu cao, Đảng bộ phường Sơn Tây đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật trong bức tranh chung ấy là phong trào “Dân vận khéo”, được triển khai bài bản, thực chất, mang lại hiệu quả rõ ràng cả về kinh tế - xã hội, văn hóa và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa quan trọng, là định hướng chiến lược cho sự phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, xác định mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc, tiên phong trong đổi mới.
Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phường Tây Hồ (Hà Nội) đã ghi dấu ấn rõ nét bằng những chuyển biến thực chất trong công cuộc chuyển đổi số. Từ chủ trương, định hướng mang tính chiến lược, khoa học công nghệ tại Tây Hồ đã từng bước đi vào đời sống, trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Phú Nghĩa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phú Nghĩa: Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cùng với các xã, phường của Thủ đô Hà Nội, xã Phú Nghĩa đã và đang tích cực triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật (15/3/2026).
Suối Hai sắp diễn ra Chợ hoa Xuân

Suối Hai sắp diễn ra Chợ hoa Xuân

Ủy ban nhân dân xã Suối Hai vừa tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026 trên địa bàn xã. Theo kế hoạch, chợ hoa dự kiến diễn ra từ ngày 26/1 (tức mùng 8 tháng Chạp) đến 16 giờ ngày 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp).
Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Theo đó, năm 2026 thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực này.
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Xem thêm
Phiên bản di động