Ngày hội hướng nghiệp và việc làm năm 2017:

Chắp cánh tinh thần khởi nghiệp

Bắt đầu từ 8h00 ngày thứ Bảy (9/12/2017) tại Ký túc xá Mễ Trì, Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN), số 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội sẽ diễn ra Ngày hội hướng nghiệp và việc làm năm 2017 với chủ đề “Chắp cánh tinh thần khởi nghiệp” do báo Lao động Thủ đô; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên ĐHQGHN và Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp tổ chức. 

chap canh tinh than khoi nghiep

Tưng bừng Ngày hội hướng nghiệp và việc làm báo Lao động Thủ đô lần thứ XXI năm 2017
chap canh tinh than khoi nghiep Nơi cung - cầu lao động gặp nhau

Là cơ quan ngôn luận của LĐLĐ Thành phố, diễn đàn của CNVCLĐ Thủ đô, nhiều năm qua, báo Lao động Thủ đô luôn coi công tác hướng nghiệp, tạo việc làm cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mình, bên cạnh các hoạt động chuyên môn.

chap canh tinh than khoi nghiep
Ngày hội hướng nghiệp và việc làm Báo Lao động Thủ đô là cơ hội tốt cho các bạn trẻ tìm kiếm việc làm.

Chính bởi vậy, hàng năm, báo Lao động Thủ đô thường xuyên phối hợp với LĐLĐ các quận, huyện, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở và các đơn vị chức năng liên quan tổ chức các ngày hội hướng nghiệp, việc làm nhằm định hướng nghề nghiệp cho người lao động và tạo cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp với người lao động.

Những ngày hội hướng nghiệp, việc làm mà báo Lao động Thủ đô phối hợp với các đơn vị tổ chức đã giúp nhiều người lao động tìm được việc làm phù hợp, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng được những nhân sự chất lượng, qua đó góp phần cân bằng quan hệ cung cầu việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo Ban Tổ chức, điều đặc biệt tại Ngày hội hướng nghiệp và việc làm năm 2017 lần này là không chỉ mang tới các cơ hội việc làm cụ thể mà còn tạo điều kiện giao lưu, kết nối trao đổi thông tin chia sẻ về hướng nghiệp, việc làm và khởi nghiệp, công việc bán thời gian giữa sinh viên, người lao động và các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội.

Ngày hội hướng nghiệp và việc làm năm 2017 cũng thông tin cho sinh viên của ĐHQGHN nói riêng và sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Hà Nội nói chung cơ hội nắm bắt được xu hướng việc làm, yêu cầu kiến thức, kỹ năng tìm việc và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của các bạn trẻ.

Trên cơ sở những thành công đó, lần này, báo Lao động Thủ đô tiếp tục phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sinh viên ĐHQGHN và Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức Ngày hội hướng nghiệp và việc làm năm 2017 với chủ đề “Chắp cánh tinh thần khởi nghiệp”.

Đây là một hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 24 năm ngày thành lập ĐHQGHN.

Cụ thể, theo thông tin của Ban Tổ chức, hiện đã có 42 doanh nghiệp đăng ký tham gia Ngày hội với gần 800 chỉ tiêu tuyển dụng ở phong phú các ngành nghề, trình độ, từ lao động phổ thông như nhân viên bảo vệ, vận chuyển, giao nhận, tạp vụ, bán hàng; công nhân có tay nghề như thợ tiện, thợ hàn, thợ lắp giáp, vận hành trò chơi đến các công việc dành cho người có trình độ, đã qua đào tạo như kỹ sư thiết kế, quản lý kinh doanh, nhân viên IT, nhân viên kinh doanh dự án, kế toán, nhân viên thu ngân, nhân viên văn phòng, phiên dịch, giáo viên tiếng Hàn v.v…

Trong số đó, có những doanh nghiệp đã tham gia đồng hành cùng ngày hội hướng nghiệp và việc làm báo LĐTĐ từ nhiều năm qua và có những doanh nghiệp tham gia ngày hội với với số lượng tuyển dụng lớn.

Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (EXIMBANK)- các chi nhánh Eximbank khu vực miền Bắc tuyển 80-100 chuyên viên quan hệ khách hàng; Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ YUKI tuyển 30 nhân viên bảo vệ; BiG C Thăng Long tuyển 20 nhân viên thu ngân; Công ty Cổ phần môi trường và phát triển đô thị Hà Nội (UDENCO) tuyển 10 công nhân vệ sinh giúp việc theo giờ; Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín tuyển 15 nam nhân viên giao nhận xe máy/ô tô, 3 nhân viên khó, 15 nhân viên kinh doanh, 10 lái xe, 01 nhân viên nhập liệu, 02 nhân viên chăm sóc khách hàng, 2 kế toán tổng hợp, nhân viên hành chính v.v…cùng nhiều nhà tuyển dụng có tên tuổi khác như: Lotte Mart, Công ty Luật Hợp danh Phương Đông; Công ty TNHH Dịch vụ BĐS SUNHOUSE, Công ty CP Thực phẩm Linh Hoa, Công ty TNHH Viễn thông Niềm tin Việt, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phú Nhuận FOOD, Công ty CP Minh Việt toàn cầu, Công ty CP Thương mại và dịch vụ Bigs Tarland Việt Nam v.v…

Ngoài các chỉ tiêu tuyển dụng việc làm, cũng trong ngày hội hướng nghiệp và việc làm này, các trường cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm đào tạo nhân lực có nhu cầu tuyển hàng trăm chỉ tiêu đào tạo các ngành nghề như đào tạo học viên ngành chăm sóc da và spa, tư vấn, hướng dẫn các thông tin liên quan đến lĩnh vực viễn thông di động mạng Viettel...

Theo Ban Tổ chức, điều đặc biệt tại Ngày hội hướng nghiệp và việc làm năm 2017 lần này là không chỉ mang tới các cơ hội việc làm cụ thể mà còn tạo điều kiện giao lưu, kết nối trao đổi thông tin chia sẻ về hướng nghiệp, việc làm và khởi nghiệp, công việc bán thời gian giữa sinh viên, người lao động và các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội.

Ngày hội hướng nghiệp và việc làm năm 2017 cũng thông tin cho sinh viên của ĐHQGHN nói riêng và sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Hà Nội nói chung cơ hội nắm bắt được xu hướng việc làm, yêu cầu kiến thức, kỹ năng tìm việc và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của các bạn trẻ.

Cùng đó, tham gia Ngày hội hướng nghiệp, việc làm năm 2017 lần này, các sinh viên, người lao động trẻ còn có cơ hội giao lưu với diễn giả, TS Phan Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, và GĐ nhân sự các doanh nghiệp; gặp gỡ và giao lưu cùng ca sĩ Duy Khoa và các nhóm nhảy sinh viên; Tham gia các trò chơi; nhận quà tặng từ các nhãn hàng tham dự chương trình như Pepsi, Nescafé, được trải nghiệm test vân tay (sinh trắc học), tư vấn và cắt tóc miễn phí từ Học viện tóc quốc tế Onestar…

Các sinh viên, ứng viên, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng quan tâm tới Ngày hội hướng nghiệp và việc làm năm 2017 xin liên hệ: Báo Lao động Thủ đô, 1A Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc Trung tâm hỗ trợ sinh viên Đại học Quốc Gia Hà Nội số 144 Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội, hay Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội 215 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
“Chìa khoá” giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động

“Chìa khoá” giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động

Liên tục cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, tích lũy trải nghiệm từ những bước nhỏ và không ngừng trau dồi kỹ năng mềm được xem là những "chìa khóa" giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động năm 2026.
Năm 2026: Vẫn nan giải bài toán nhân sự

Năm 2026: Vẫn nan giải bài toán nhân sự

Tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng phù hợp; chi phí nhân sự tăng cao; biến động kinh tế toàn cầu được nhận định là những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến kế hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân sự trong năm 2026...
Siết chặt trách nhiệm xác định vị trí việc làm công chức, tránh giao khoán hình thức

Siết chặt trách nhiệm xác định vị trí việc làm công chức, tránh giao khoán hình thức

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không “khoán trắng” việc xác định vị trí việc làm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Việc tổ chức thực hiện phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức cần gắn với mục tiêu, kết quả, sản phẩm đầu ra.
Nhìn lại thị trường lao động năm qua: Thăng trầm nhưng vẫn có gam màu sáng

Nhìn lại thị trường lao động năm qua: Thăng trầm nhưng vẫn có gam màu sáng

Năm 2025 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc đối với thị trường lao động Việt Nam. Sau những biến động từ kinh tế toàn cầu và quá trình tái cấu trúc trong nước, bức tranh việc làm hiện lên với cả gam sáng lẫn những thách thức dài hạn. Việc làm và thu nhập được cải thiện, tỉ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp; song yêu cầu về chất lượng nhân lực, kỹ năng số và khả năng thích ứng công nghệ ngày càng cao, tạo áp lực không nhỏ cho cả người lao động lẫn doanh nghiệp.
Nhiều lao động chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để tăng thu nhập

Nhiều lao động chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để tăng thu nhập

Tết là thời khắc sum vầy, đoàn tụ của nhiều gia đình, nhưng giữa dòng người tất bật rời thành phố về quê đón xuân, vẫn có không ít người lựa chọn ở lại làm việc và mưu sinh.
Hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức chậm nhất 1/7/2027

Hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức chậm nhất 1/7/2027

Chính phủ yêu cầu chậm nhất đến ngày 1/7/2027 phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức...
Gần 2.000 cơ hội việc làm dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô

Gần 2.000 cơ hội việc làm dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô

Ngày 4/2, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Ban Thanh niên, Phòng X03 - Công an thành phố Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô năm 2026 nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp cho các chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô sắp hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ trong các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội, Công an xuất ngũ, người lao động.
Thu nhập của người lao động năm 2025: Mức tăng phổ biến dưới 10%

Thu nhập của người lao động năm 2025: Mức tăng phổ biến dưới 10%

Dù đối mặt với biến động kinh tế vĩ mô, thu nhập của người lao động Việt Nam năm 2025 vẫn giữ được đà ổn định với gần 62% người được hỏi ghi nhận mức tăng lương. Đáng chú ý, để đối phó với áp lực chi phí sinh hoạt, hơn 35% người lao động đã chọn hướng phát triển "đa công việc" nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập.
Hà Nội: Cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động

Hà Nội: Cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động

Tháng 1/2026, thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì xu hướng tích cực với nhu cầu tuyển dụng ở mức cao. Ước tính toàn Thành phố có khoảng 40.000 vị trí việc làm cần tuyển, tập trung ở nhiều ngành nghề như bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng, dịch vụ vận tải và logistics. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy thị trường lao động Thủ đô đang phục hồi và phát triển ổn định, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động