Chàng trai trẻ “góp nhặt” tri thức

Là chàng trai Hà Thành thuộc thế hệ 8x, không như các bạn cùng trang lứa đam mê công nghệ hay kinh tế… Lê Văn Hợp lại có niềm đam mê sưu tầm sách cũ. Hợp hiện có trên 16.000 cuốn sách cũ, với “vốn liếng ấy”, anh trở thành chủ sở hữu một trung tâm sách cũ khá lớn ở Hà Nội, góp phần gìn giữ một nét văn hóa của người Hà Nội.
chang trai tre gop nhat tri thuc Góc nhìn văn hóa
chang trai tre gop nhat tri thuc Nâng cao tri thức để phục vụ đất nước

Chia sẻ đam mê

chang trai tre gop nhat tri thuc
Chân dung Lê Văn Hợp.

Nằm nép mình trong con ngõ nhỏ trên phố Lê Thanh Nghị, cửa hàng sách cũ Hà Thành thoạt nhìn qua trông lộn xộn một cách đáng yêu. Căn phòng chỉ rộng khoảng 30m2, nhưng được sắp xếp khá khoa học bằng những kệ gỗ cũ kỹ, trông khá tương đồng và làm nổi bật những cuốn sách dường như còn cũ kỹ hơn gấp hàng chục lần. Ở góc phòng, vài bạn sinh viên đang cắm cúi cẩn thận lật từng trang sách cũ, như thể tìm kiếm một thứ gì đó vô định…Những hình ảnh ấy, được gói gém trong bức tranh nhẹ nhàng, yên tĩnh.

Lúi cúi sắp xếp lại những kệ sách cũ vừa bị khách hàng lục tung lên, ông chủ cửa hàng cẩn thận đặt từng cuốn sách vào từng ô được chia theo từng thể loại, từng dòng thời gian. Khác xa so với tưởng tượng là một “con mọt sách”, ngoài đời, Lê Văn Hợp trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình (SN 1984), nhưng ở anh vẫn toát lên vẻ điềm đạm, chín chắn lạ thường.

Chia sẻ về niềm đam mê sưu tầm, rồi trở thành một người chủ cửa hàng sách cũ nổi tiếng như hiện nay, Hợp cười, rồi bảo: “Niềm đam mê sách cũ đến với mình từ lúc nào không hay, chỉ nhớ nó được nhen nhóm từ sở thích đọc sách và giữ lại những cuốn sách cũ mà mình yêu thích từ những năm học tại trung học cơ sở. Chính niềm đam mê ấy đã thôi thúc mình tìm kiếm nhiều hơn, sưu tầm nhiều hơn sách cũ, sách cổ và có được một cửa hàng sách cũ như hiện nay”.

chang trai tre gop nhat tri thuc
Nơi Lê Văn Hợp sẻ chia đam mê, kết nối tri thức.

Cũng theo chia sẻ của Hợp, trước đây, khi còn là sinh viên Khoa Điện dân dụng (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội), gia đình rất kỳ vọng vào Hợp và tin tưởng rằng con mình sẽ có một tương lai sáng. Thế nhưng, khi quyết định rẽ sang một hướng đi mới, với niềm đam mê sách cũ, quyết định của Hợp đã khiến nhiều người trong gia đình bất ngờ. “Gia đình mình vốn có truyền thống theo ngành kỹ thuật, vì thế, khi mình quyết định theo đuổi thú sưu tầm sách, mình cũng bị gia đình phản ứng khá gay gắt. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, hiểu được niềm đam mê của mình, gia đình không còn phản đối nữa mà còn giúp đỡ mình rất nhiều việc kinh doanh” - Hợp chia sẻ.

Góp nhặt và kết nối tri thức

Không chỉ đam mê và sưu tầm sách cũ cho riêng mình, Lê Văn Hợp còn có một mong muốn cháy bỏng là chia sẻ niềm đam mê, chia sẻ những kho tàng tri thức mà mình đang nắm giữ đến đông đảo bạn đọc trên khắp cả nước. Từ mong muốn nhỏ nhoi ấy, Hợp nảy sinh ý tưởng kinh doanh sách cũ qua mạng online và nhanh chóng nhận được sự đồng tình của rất nhiều độc giả trong cả nước.

Cũng giống như kho sách tại gia đình, cửa hàng sách cũ trên mạng của Hợp được phân chia theo từng mảng cụ thể như: Kinh tế, văn học, tiểu thuyết, chuyên đề, võ thuật…thậm chí có nhiều cuốn sách Hợp đăng rất chi tiết nội dung, nếu khách không có thời gian đến cửa hàng để chọn mua, thì cũng có thể đọc trên mạng. Với cách làm mới, cùng với ý tưởng “Chia sẻ đam mê, góp nhặt tri thức”, khởi đầu chỉ với 1.000 cuốn sách, giờ đây kho sách của Hợp đã có tới hơn 16.000 cuốn, thu hút được lượng độc giả đủ mọi lứa tuổi trên khắp cả nước.

Đến với cửa hàng sách Hà Thành, hầu như những người mê sách đều cảm nhận được tình yêu, niềm đam mê vô tận về sách của chàng trai trẻ Lê Văn Hợp. Cùng đó, độc giả còn được sống trong kho tàng tri thức vô tận từ những cuốn sách cũ, tấm danh thiếp, những cuốn sổ tay cũ mèm, nhưng vẫn thơm mùi mực cũ… “Đến đây, tôi có thể tìm thấy những cuốn sách cũ, kiểu chữ cũ, thậm chí có cuốn còn lưu lại được mùi mực đã in từ rất lâu. Hoặc đôi khi lang thang tìm kiếm trong kho sách cũ của Hợp, tôi đã tìm thấy được cuốn sách cũ mà từ nhỏ mình rất thích. Điều đó thật sự thấy hạnh phúc vô cùng” – bác Hùng (ở chợ Mơ, Bạch Mai, HN) tâm sự.

Nhìn vào kho tàng sách cũ với hơn 16.000 cuốn, trong đó có 1.000 cuốn sách kinh điển với những tác giả nổi tiếng như: Victor Hugo, Lev Tolstoy, Charles Dickens…được coi là “linh hồn” của cửa hàng, Hợp chỉ để trưng bày chứ không bán, cũng đủ hiểu được niềm đam mê sách cũ của ông chủ cửa hàng sách Hà Thành nhiều như thế nào. Để rồi, chính những đam mê văn hóa đọc ấy đã kết nối những con người yêu tri thức, kết nối những tâm hồn trẻ đam mê và gìn giữ và sẻ chia kho tàng tri thức bất tận của nhân loại.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động