CĐ viên chức Hà Nội hoạt động thiết thực, hiệu quả

Đó là đánh giá của Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Minh Thuần khi dẫn đầu đoàn cán bộ LĐLĐ thành phố làm việc với CĐ Viên chức Thành phố Hà Nội sáng 4/12/2015 nhằm khảo sát nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam, Đại hội XV CĐ Thành phố, và hoạt động CĐ năm 2015. Dự buổi làm việc có ông Phùng Khải Lợi- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan Thành phố Hà Nội.
Hoạt động nữ công CĐ Viên chức thành phố Hà Nội
CĐ Viên chức Thành phố Hà Nội: khen thưởng 68 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
CĐ Viên chức thành phố Hà Nội: Sức mạnh từ các phong trào thi đua
CĐ Viên chức Thành phố Hà Nội: khen thưởng 68 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

CĐ Viên chức Thành phố Hà Nội hiện có 9.278 đoàn viên trong tổng số 9397 cán bộ công chức viên chức lao động (CBCCVCLĐ). Phần lớn CBCCVCLĐ hiện đang công tác tại các Ban Xây dựng Đảng, các Đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, có phạm vi ảnh hưởng lớn, từ tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố. Đây là thuận lợi cơ bản cho CĐ Viên chức Hà Nội trong việc triển khai các mặt hoạt động, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp.

Theo ông Đặng Văn Hải, Phó Chủ tịch thường trực CĐ Viên chức Thành phố Hà Nội, ngay sau Đại hội CĐ các cấp, CĐ Viên chức Thành phố đã nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động phù hợp với tình hình của cơ sở, chỉ đạo triển khai thực hiện bằng những giải pháp, hoạt động thiết thực bởi vậy đã sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, CBCCVCLĐ. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đều được các cấp CĐ Viên chức Thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

CĐ viên chức Hà Nội hoạt động thiết thực, hiệu quả

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, Chủ tịch CĐ viên chức Hà Nội Vũ Kim Sơn trao đổi với đoàn khảo sát

Bám sát Nghị quyết, các cấp CĐ Viên chức Thành phố đã thực hiện tốt vài trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CBCCVCLĐ; tham gia kiểm tra, giám sát và phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan; có nhiều biện pháp tích cực nhằm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các trường hợp ốm đau, khó khăn đột xuất, hưởng ứng tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện đạt kết quả.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị được quan tâm, chú trọng. Đặc biệt, các cấp CĐ Viên chức Thành phố đã tham gia có hiệu quả trong các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. CĐ Viên chức Thành phố còn triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVC, đạt kết quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của thành phố.

Với những kết quả xuất sắc, nửa nhiệm kỳ qua, CĐ Viên chức Thành phố đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý: Cờ thi đua toàn diện của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bằng khen của UBND, LĐLĐ Thành phố; giấy khen của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố v.v…

CĐ viên chức Hà Nội hoạt động thiết thực, hiệu quả
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi phát biểu tại buổi làm viêc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Minh Thuần và Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan Thành phố Hà Nội Phùng Khải Lợi đều biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà CĐ Viên chức Thành phố Hà Nội đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua cũng như trong năm 2015.

Theo các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội, với đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách tâm huyết, nhiệt tình và năng động, sáng tạo, CĐ Viên chức Thành phố đã thường xuyên tìm tòi, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, triển khai số lượng công việc lớn, đồ sộ nhưng đều đạt kết quả thực chất và xuất sắc, không phô trương, hình thức, cứng nhắc. Trong đó, ấn tượng nhất công tác tuyên truyền giáo dục, với việc tổ chức các hội thi dưới hình thức sân khấu hóa.

CĐ viên chức Hà Nội hoạt động thiết thực, hiệu quả
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Minh Thuần kết luận buổi làm việc

Định hướng cho hoạt động CĐ Viên chức trong thời gian tới, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Minh Thuần yêu cầu CĐ Viên chức Thành phố tiếp tục rà soát các chỉ tiêu của nửa nhiệm kỳ còn lại; Phát huy các kết quả đã đạt được thực hiện tốt các mặt công tác, trong đó tập trung làm tốt hơn nữa việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, nhất là làm tốt việc thực hiện quy chế dân chủ; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức các hội thi sân khấu hóa để việc tuyên truyền giáo dục có sức lan tỏa. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội hàng năm của thành phố.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động