Cầu nối đưa chính sách bảo hiểm đến với người dân

(LĐTĐ) Trong những năm qua, anh Nguyễn Thanh Bình, Đại lý thu Bảo hiểm y tế trên địa bàn thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ - Hà Nội), luôn gắn bó, tâm huyết vận động nhân dân tham gia bảo hiểm, góp phần không nhỏ trong việc tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện.
anh nguyen thanh binh cau noi dua chinh sach bao hiem den voi nguoi dan Bảo Việt Nhân thọ trao tặng xe ô tô gần 800 triệu đồng cho khách hàng tại Hải Dương
anh nguyen thanh binh cau noi dua chinh sach bao hiem den voi nguoi dan MBBank hoàn thành 96% kế hoạch lợi nhuận trong 10 tháng đầu năm 2019
anh nguyen thanh binh cau noi dua chinh sach bao hiem den voi nguoi dan Xem xét chuyển hồ sơ 10 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội sang Công an

Là một trong 3 Đại lý thu Bảo hiểm y tế trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, anh Nguyễn Thanh Bình đã có 4 năm kinh nghiệm và là tấm gương điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

anh nguyen thanh binh cau noi dua chinh sach bao hiem den voi nguoi dan
Anh Nguyễn Thanh Bình giải đáp những chính sách, quyền lợi liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân.

Công việc chính của anh Bình là Trưởng đài truyền thanh thị trấn. Trong những năm qua, được Ủy ban nhân dân thị trấn Xuân Mai tín nhiệm giao làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bằng sự nhiệt tình và tâm huyết với công việc anh đã có những biện pháp tuyên truyền và vận động người dân mà ít đại lý khác trong huyện làm được.

Thời gian đầu làm công việc Đại lý, anh Bình đã không ngại khó khăn vất vả xuống tận nhà người dân tư vấn và vận động, giải thích người dân nắm được tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong cuộc sống. Ban đầu đảm nhận nhiệm vụ cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Ngoài việc phải thường xuyên cập nhật những chính sách mới liên quan, anh Bình còn phải giải thích thật cặn kẽ, chi tiết, cụ thể những câu hỏi của người dân.

Anh Bình chia sẻ: Trong quá trình làm công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, dù đã giải thích cụ thể các mức ưu tiên trong một hộ gia đình khi mọi người tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên nhiều người quan niệm ốm mới mua...

Sau thời gian đầu làm Đại lý thu bảo hiểm, anh Bình đã tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu sâu hơn về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cùng với những vướng mắc trong quá trình làm, anh đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân ra Nghị quyết chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, xây dựng kế hoạch thực hiện có sự tham gia của các đoàn thể. Đặc biệt, anh cũng trực tiếp tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị trấn mở rộng mạng lưới các cộng tác viên ở các khu dân cư trực tiếp thu và chuyển về Đại lý thu theo quy định.

Trước kia, khi chưa có hệ thống thông báo tin nhắn, để đem lại những lợi ích và quyền lợi kịp thời cho người tham gia bảo hiểm, anh Bình đã lập file danh sách chi tiết các đối tượng tham gia, theo dõi sát những đối tượng mình quản lý cũng như những thẻ bảo hiểm y tế sắp hết hạn và bảo hiểm xã hội tự nguyện đến kỳ hạn đóng để điện thoại thông báo nhắc họ mua tiếp.

Và để thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm khi không có thời gian hoặc muốn chuyển khoản để đóng bảo hiểm, anh Bình đã mở tài khoản Ngân hàng. Bất cứ khi nào thẻ bảo hiểm của người dân hết hạn có thể chuyển tiền mua qua tài khoản của anh, còn anh với chức trách được giao là Đại lý thu sẽ trực tiếp nộp tiền về Bảo hiểm xã hội huyện và lấy thẻ bảo hiểm giúp người dân.

Cùng đó, khi mà đòi hỏi phải biết tra mã số bảo hiểm xã hội, tra thông tin cấp thẻ trên cổng thông tin điện tử, anh Bình cũng luôn tìm tòi học hỏi nâng cao trình độ công nghệ thông tin đề phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của một Đại lý thu bảo hiểm. Vì vậy tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế qua Đại lý của anh rất cao. Cụ thể, riêng tháng 4/2019, số lượng người tham gia bảo hiểm y tế đạt 343 người.

Qua hơn 4 năm làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, anh Bình đã trở thành cầu nối tư vấn cho hàng ngàn hộ gia đình tham gia và hưởng quyền lợi từ quỹ bảo hiểm y tế. Từ 547 người tham gia năm 2015 lên 2.206 người tham gia năm 2018. Còn riêng 9 tháng đầu năm 2019 là 2.015 người tham gia, tổng thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện của thị trấn đạt 1,9 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2018.

Với sự nhiệt tâm và tinh thần trách nhiệm cao, anh Bình đã tạo lòng tin của người dân đối với chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo hiểm y tế toàn dân, là cầu nối tư vấn quyền lợi bảo hiểm cho họ. Qua đó góp phần không nhỏ làm tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thị trấn Xuân Mai nói riêng và trên địa bàn huyện Chương Mỹ nói chung.

Minh Khuê - Trương Thúy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

(LĐTĐ) Không chỉ mong giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhiều người cao tuổi còn mong muốn được tăng số tiền trợ cấp để giúp họ đỡ phần nào khó khăn khi tuổi cao, sức yếu.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Xem thêm
Phiên bản di động