Cán bộ tiếp dân phải có trình độ, trách nhiệm

(LĐTĐ) Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tại buổi làm việc với huyện Chương Mỹ về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn TP từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay diễn ra vào sáng ngày 3/10.
can bo tiep dan phai co trinh do trach nhiem Bài cuối: Nâng cao chất lượng giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc
can bo tiep dan phai co trinh do trach nhiem Công an TP Hà Nội thông tin vụ việc người đàn ông tự thiêu trước trụ sở Cơ quan tiếp dân

Theo lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tình hình đơn thư trên địa bàn có chiều hướng gia tăng, chủ yếu kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến dồn điền đổi thửa, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng một số dự án.

can bo tiep dan phai co trinh do trach nhiem
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu (Nguyễn Linh)

Dù vậy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, xã/thị trấn nghiêm túc thực hiện tiếp công dân và giải quyết dứt điểm các vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, không để đơn tồn đọng kéo dài. Cụ thể, tổng số có 40 kiến nghị tại 7 văn bản phân công trả lời kiến nghị của cử tri của UBND Thành phố thì huyện đã giải quyết xong 29, còn 11 kiến nghị đang trong quá trình giải quyết; có 23 quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực phải tổ chức thực hiện thì còn 7 quyết định đang được tổ chức thực hiện.

Trong 62 thông báo kết luận giải quyết tố cáo, nay chỉ còn 6 thông báo đang được tổ chức thực hiện. Có 4 vụ việc theo Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, đến nay đã giải quyết xong 2 vụ và có văn bản trả lời công dân, còn 2 vụ đang được giải quyết.

Song, lãnh đạo huyện Chương Mỹ nhận định, một số xã, thị trấn chưa coi trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, còn giải quyết qua loa mà chưa mạnh dạn đối thoại công dân, coi trọng hòa giải ở cơ sở. Một số vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân được giải quyết chậm. Một số kết luận, quyết định giải quyết đơn thư của các xã có hiệu lực pháp luật liên quan đến xử lý thu hồi về kinh tế, đất đai, xử lý cán bộ cũng lúng túng...

Sauk hi lắng nghe các ý kiến, đoàn giám sát Thường trực HĐND Thành phố đánh giá Chương Mỹ có nhiều cố gắng giải quyết kiến nghị cử tri, thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực; trong điều kiện địa bàn phức tạp, khó khăn song đã đạt kết quả tích cực, cũng nhờ tinh thần đoàn kết.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, tình hình sẽ còn diễn biến phức tạp mà huyện cần nhận định rõ, với quy mô địa lý lớn thứ ba, số đơn vị hành chính lớn nhất Thành phố; trong khi địa bàn có nhiều dự án, số cán bộ không được tăng; lại cần tăng dân chủ, xem xét thấu đáo kiến nghị cử tri…

Do đó, với 11 kiến nghị của cử tri đang được giải quyết, trước hết huyện phải làm rõ trách nhiệm thuộc huyện hay Thành phố, sở nào; rà soát thống nhất số liệu với Thanh tra Thành phố, làm rõ nguyên nhân, kiến nghị gỡ vướng gì với từng vụ việc cụ thể. Thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực phải tổ chức thực hiện cũng cần rõ thời gian hoàn thành.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố nhấn mạnh, cùng với cam kết trách nhiệm, huyện Chương Mỹ cần xây dựng lộ trình, phân công phân nhiệm cụ thể, trong điều kiện số vụ tồn đọng lớn hơn nhiều nơi khác. Việc tiếp dân, giải quyết đơn thư luôn khó khăn do cơ chế, nên cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Công tác thanh, kiểm tra, giám sát liên quan đến cấp ủy cũng cần được chú trọng, đơn vị nào không đảm bảo thì xử lý trách nhiệm.

“Đề nghị huyện bố trí cán bộ tiếp dân có trình độ, tâm huyết trách nhiệm, chứ không phải người không làm được việc thì được đưa ra phụ trách tiếp dân. Phải xác định giải quyết việc cho dân giống như giải quyết cho nhà mình thì mới làm tốt được; cùng với quan tâm tập huấn đội ngũ này. Đi liền với đó, cố gắng giải quyết bức xúc ngay từ hòa giải ở cơ sở, mới tăng được lòng tin của Nhân dân" - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố nêu rõ.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động