Cần ban hành quy chế đạo đức nghề nghiệp với hoạt động xuất bản

Cục Xuất bản vừa ra quyết định phạt 252 triệu đồng, đồng thời yêu cầu thu hồi triệt để và đình chỉ lưu hành hai cuốn sách luật - sản phẩm của sự liên kết giữa NXB Lao động - Xã hội với Nhà sách Lao động tại TP. Hồ Chí Minh. Vụ việc này góp thêm bằng chứng cho sự dễ dãi trong việc liên kết xuất bản cùng với sự lỏng lẻo trong vấn đề kiểm duyệt và phát hành sách thời gian qua.

Liên quan đến vụ việc, mới đây ông Vũ Anh Tuấn - Phó giám đốc NXB Lao động - Xã hội khẳng định: Việc xuất bản cuốn sách trên do Văn phòng đại diện của NXB Lao động - Xã hội trực tiếp thực hiện các giao dịch trực tiếp với nhà sách Lao động. Tuy nhiên, Nhà sách Lao động đã tự ý bổ sung thêm hình ảnh diễn viên Công Lý vào trang bìa cuốn sách, không đúng như bản duyệt. “Sau khi Nhà sách Lao động chuyển sách cho Văn phòng đại diện phía Nam nộp lưu chiểu sách, NXB Lao động - Xã hội đã phát hiện Nhà sách Lao động thực hiện không đúng nội dung sách do NXB Lao động - Xã hội duyệt” - ông Tuấn cho biết thêm. Qua sự việc này, NXB Lao động- Xã hội nhận định rằng: Văn phòng đại diện phía Nam đã có thiếu sót là không kiểm tra bản bông, bản kan và số sách ngay sau khi in để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Ông Tuấn cho biết thêm: Đơn vị này đã và đang tích cực thu hồi và cam kết hủy toàn bộ ấn phẩm trên.

Được biết song song với cuốn sách “Bộ luật Dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014” bị đình chỉ phát hành với lý do: Bìa của cuốn sách sử dụng hình ảnh minh họa không phù hợp với nội dung cuốn sách, thì Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ra quyết định đình chỉ phát hành sách “Bộ luật Hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014” (cũng do NXB Lao động - Xã hội ấn hành) với lý do: bìa của cuốn sách sử dụng hình ảnh minh họa không phù hợp với nội dung cuốn sách, dễ gây suy diễn, không có lợi cho bạn đọc.

Tiếp đó, ngày 19/11, Cục Xuất bản có quyết định xử phạt hành chính đối với NXB Lao động - Xã hội do vi phạm 10 lỗi khi xuất bản 2 cuốn sách luật, trong đó đáng chú ý là lỗi: Đã xúc phạm uy tín cơ quan ban hành Bộ luật bằng việc thể hiện hình ảnh trên bìa 1 cuốn sách. Ông Chu Văn Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết: Cục đã có văn bản đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng đoàn Bộ LĐTB&XH làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với giám đốc, Tổng biên tập NXB Lao động - Xã hội trong việc để xảy ra sai phạm như thời gian qua.

Vụ việc này giúp chúng ta thêm khẳng định rằng những sai phạm liên tiếp trong lĩnh vực xuất bản bị phát hiện thời gian qua đều nằm ở diện sách liên kết. Chẳng hạn như sách “Đồng dao dành cho trẻ mầm non” là sản phẩm liên kết giữa NXB Mỹ thuật và Công ty văn hóa Đinh Tỵ”; cuốn “Văn hóa tộc người Việt Nam”, liên kết giữa NXB Thời đại, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật và nhà sách Thăng Long; cuốn “Bài tập ôn luyện tự kiểm tra cuối tuần toán” (tập 1), liên kết giữa NXB Đại học Sư phạm với Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Việt Nam… Đó là sự liên kết xuất bản giữa một NXB và một đơn vị tư nhân hoặc một NXB khác.

Phải công nhận rằng hoạt động liên kết xuất bản đã giúp cho các NXB khắc phục được hạn chế lớn nhất hiện nay là thiếu vốn sản xuất. Trong khi đó, đối tác liên kết có nhiều thế mạnh (vốn, khả năng nắm bắt thị trường, năng lực phát hành sách…) đã giúp cho các NXB khắc phục được những điều này. Tuy nhiên, “NXB không tuân thủ đúng quy trình biên tập xuất bản như duyệt bản thảo và bìa, thậm chí “bán giấy phép”, phó thác hoàn toàn sản phẩm liên kết cho đối tác là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc bỏ lọt những cuốn sách sai phạm ra thị trường” - Thạc sĩ Vũ Thùy Dương - Phó trưởng khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận định. Trong khi đó Cục Xuất bản không đủ lực để kiểm soát, mà đa phần chạy theo xử lý những việc đã rồi. Cho nên cứ lâu lâu lại một vụ sai phạm sách bị khui ra, âu cũng không phải là điều quá khó hiểu.

Để hạn chế những sai phạm trong lĩnh vực xuất bản, ông Nguyễn Kiểm - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho rằng: Phải siết chặt quy trình biên tập của NXB, tức là phải tổ chức, đánh giá, tuân thủ lại quy trình biên tập. “Hiện tại, chúng tôi cũng đang soạn thảo và lấy ý kiến về quy chế đạo đức nghề nghiệp đối với hoạt động xuất bản. Đây không phải là một văn bản có tính chất pháp luật, nhưng tôi hi vọng đó sẽ là cẩm nang cho những người làm nghề lưu ý và có những nhận thức đúng để tuân thủ đúng pháp luật, cũng như đạo đức trong làm nghề. Theo tôi, Hội Nghề nghiệp cần phải được trao quyền và cùng Cơ quan quản lý thực hiện nhiệm vụ này” - ông Kiểm cho biết thêm.

Cần ban hành quy chế đạo đức nghề nghiệp với hoạt động xuất bản

Nguyễn Thơ Đình (Độc giả): Các bên mải chạy đua theo lợi nhuận

Có một thực tế là sách dạng sách liên kết thường không có hội đồng thẩm định, trong khi tác giả thì chưa chắc đã là chuyên gia trong lĩnh vực đó. Theo đúng quy trình thì sách liên kết sẽ do 2 bên cùng biên tập và kiểm duyệt. Nhưng thường thì với các sách liên kết, các nhà xuất bản thường biên tập rất sơ sài, có khi là không làm gì.

Trong khi đó thông thường các đối tác liên kết cần phải xuất bản sách theo đúng sự kiện, đúng thời điểm thì mới bán được sách nên sinh ra kiểu làm ăn chộp giật: Biên tập bản thảo sơ sài, trình bày bắt mắt nhưng đôi khi phản cảm. Lại thêm việc một số NXB không có các ban, các chuyên viên chuyên biệt ở lĩnh vực cụ thể đứng ra làm sách. Mải chạy đua theo lương - thưởng, người làm công tác biên tập đã không tuân thủ theo đạo đức nghề nghiệp, biên tập cẩu thả, thêm bớt, cắt xén vô lối, cho ra lò những sản phẩm méo mó, què quặt.

Phạm Khánh Hà (Biên dịch viên): Sự buông lỏng giám sát của NXB

Cần ban hành quy chế đạo đức nghề nghiệp với hoạt động xuất bản

Sự việc sách luật in hình diễn viên Công Lý mặc quần xà lỏn do NXB Lao động - Xã hội xuất bản bị đình chỉ phát hành thể hiện sự thiếu trách nhiệm từ khâu thiết kế bìa sách đến kiểm duyệt, phát hành. Và tôi cũng hi vọng đây chỉ là sai sót do vô ý của những người làm công tác xuất bản. Vì đây là một ấn phẩm liên quan đến lĩnh vực tư pháp vốn phải đặt tính uy nghiêm, chuẩn mực lên hàng đầu, không thể lấy hình ảnh minh họa bìa thiếu văn hoá như vậy được. Chưa kể việc tự ý lấy ảnh của nghệ sĩ

Công Lý ghép vào hình ảnh phản cảm làm bìa sách đã vi phạm quy định của Bộ luật Dân sự về bảo vệ quyền nhân thân mỗi cá nhân.

Phía NXB đổ lỗi cho đối tác - Nhà sách Lao động tự ý thêm hình ảnh vào trang bìa cuốn sách nhưng tôi nghĩ chính sự buông lỏng giám sát của NXB đã dẫn đến sai sót nghiêm trọng như vậy. Và tại sao sách được phát hành từ tháng 7 mà tới 4 tháng sau mới bị cơ quan chức năng ra lệnh thu hồi? Tự hỏi không biết còn bao nhiêu cuốn đang trôi nổi trên thị trường, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Lê Thị Huyền Trang (Biên tập viên): Lỗi đầu tiên thuộc về họa sĩ vẽ bìa

Tôi nghĩ diễn viên hài Công Lý đứng trên quả cầu lửa, hai tay cầm hai cán cân thể hiện sự thực thi công lý là theo kiểu “Đuổi hình bắt chữ”. Tuy nhiên độc giả sẽ nghĩ gì khi một cuốn sách về luật đòi hỏi sự nghiêm túc, chuẩn mực lại in hình cắt ghép về nam diễn viên hài? Đây là 1 sản phẩm hài trên vietdesigner từ 2 năm trước. Lấy một hình ảnh bất kì trên mạng mà làm bìa cũng đã sai rõ rồi. Bước sang thế kỷ XXI được hơn chục năm rồi mà sao vẫn còn có cá nhân - họa sĩ, tổ chức - nhà xuất bản coi thường chuyện kiểm soát xuất bản thế nhỉ? Đâu chỉ dừng lại ở mức “tai nạn nghề nghiệp”?

Ngô Quang Chính

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm nay (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. LĐTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và chỉ đạo ngành Y tế của đồng chí Tổng Bí thư.
Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn

Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt: “Đi trước, đi đầu - vì nhân dân phục vụ” do Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội thực hiện, chiều 22/2, Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức - Nguyên Giám đốc sở Văn hóa Hà Nội, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long và Kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội kiến trúc sư Hà Nội đã có những chia sẻ về vai trò đặc biệt của cây xanh trong đời sống tinh thần và bản sắc đô thị Hà Nội.
Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu

Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu

Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn coi trọng việc hợp tác, trao đổi với OECD, nhất là trong việc bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.
Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"

Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"

Chương trình Thời sự đặc biệt "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ" của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội sẽ dành trọn 120 phút để nhìn lại công tác tổ chức vui Xuân, đón Tết của Thủ đô - một cái Tết an toàn, ấm áp nghĩa tình và ngập tràn niềm tin.
Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Năm 2026, lần đầu tiên, Việt Nam sẽ chính thức tham gia và tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE). Sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27/2 tại Hồng Kông (Trung Quốc), thu hút khoảng 2.500 đại biểu đến từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai

Sáng 22-2, tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (phường Xuân Đỉnh), thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.
Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung về kết quả chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Cuộc khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Trước thềm Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đang làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho nhân dân đón Tết.
Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý vị thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.
Xem thêm
Phiên bản di động