Thực thi các Hiệp định Thương mại tự do:

Cách nào để giữ và thu hút đoàn viên?

Những cam kết về Công đoàn trong Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) đặt ra thách thức rất lớn cho hoạt động của các cấp Công đoàn Việt Nam (CĐVN). Làm thế nào để thu hút đoàn viên tham gia Tổ chức Công đoàn (TTCĐ) đang là vấn đề được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp Công đoàn đặc biệt quan tâm.
cach nao de giu va thu hut doan vien Công đoàn phải đổi mới để hội nhập
cach nao de giu va thu hut doan vien LĐLĐ quận Hoàng Mai: Thu hút Đoàn viên qua các phong trào thi đua

Sẽ cạnh tranh gay gắt về đoàn viên công đoàn

Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng nhanh khi tham gia các Hiệp định Thương mại, trong đó có TPP, dẫn đến tình trạng lao động (LĐ) tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu và quan hệ lao động sẽ phức tạp hơn. Điều này đặt ra thách thức với TCCĐ trong việc giữ vững và phát triển đoàn viên, bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích của người lao động (NLĐ).

cach nao de giu va thu hut doan vien
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (giữa) cùng lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội và CĐ KCN-CX Hà Nội tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ.

Việc cho phép NLĐ làm việc trong một doanh nghiệp được thành lập tổ chức của NLĐ ở cấp cơ sở, chỉ cần đăng ký với Tổng LĐLĐVN hoặc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tùy theo sự lựa chọn của tổ chức đó đang là thách thức rất lớn cho tổ chức và hoạt động của CĐVN.

Bên cạnh đó, nguồn lực đảm bảo cho hoạt động của CĐVN như đoàn phí CĐ, kinh phí CĐ có nguy cơ bị giảm cũng tác động không nhỏ đến hoạt động DN.

Ngoài việc buộc phải đổi mới về nội dung, cách thức hoạt động của TCCĐ, Tổng LĐLĐVN đang xây dựng đề án đổi mới, trong đó tập trung đẩy mạnh một số chính sách về an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đến đời sống, sinh hoạt cho đoàn viên CĐ, cụ thể sẽ xây dựng một số công trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ như:

Xin cấp đất, xin hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng để xây dựng chung cư giá rẻ bán hoặc cho đoàn viên CĐ thuê; xây dựng chuỗi siêu thị CĐ với chính sách ưu tiên, khuyến mại cho những ai là đoàn viên CĐ; xây dựng hệ thống nhà trẻ cho con công nhân lao động; xây dựng trung tâm tư vấn pháp luật hỗ trợ pháp lý cho NLĐ; xây dựng các thiết chế về văn hóa - thể thao tại nơi có đông đoàn viên CĐ và “cắm chốt” CĐ khu công nghiệp tại đó để kịp thời giải đáp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên CĐ và NLĐ.

Mục tiêu đề ra của Đại hội CĐVN nhiệm kỳ 2013-2018 là phát triển mới 10 triệu đoàn viên, tuy nhiên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cả nước đã kết nạp mới trên 2,4 triệu đoàn viên, thành lập 17.352 CĐCS.

Theo đánh giá của Tổng LĐLĐVN, gần 3 năm qua, đội ngũ cán bộ CĐ cả nước đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoạt động sáng tạo, tuy nhiên, hiệu quả hoạt động CĐ vẫn chưa đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên và người LĐ; đồng thời xuất hiện những thách thức mới đòi hỏi các cấp CĐVN phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động, góp phần quan trọng vào sự vững mạnh của tổ chức CĐVN cũng như sự phát triển bền vững của đất nước.

Phải thực hiện an sinh đồng bộ

Nhấn mạnh đến việc phát triển đoàn viên, xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của tổ chức CĐVN, TS Đặng Quang Điều - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN cho rằng:

Trong phát triển đoàn viên, không chỉ chú trọng các đơn vị, doanh nghiệp khu vực kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài mà còn quan tâm phát triển đoàn viên trong khu vực phi kết cấu, bởi đây là khu vực chiếm phần lớn lực lượng LĐ ở nước ta và lực lượng này đang là bộ phận chịu nhiều thiệt thòi nhất như: Điều kiện làm việc không đảm bảo, tiền công không đủ trang trải cuộc sống...

“Phát triển đoàn viên trong khu vực phi kết cấu chẳng những giúp cho CĐVN tăng thêm số lượng đoàn viên, thực hiện toàn diện hơn chức năng bảo vệ NLĐ mà còn là biện pháp để các tổ chức khác với danh nghĩa bảo vệ NLĐ không có cơ hội hoạt động” - TS Đặng Quang Điều cho biết.

Trước những thách thức của tổ chức CĐVN khi tham gia thực hiện TPP, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường khẳng định: “CĐVN đang đứng trước nhiều thách thức, nếu không có những thay đổi mạnh mẽ về chính sách để tạo ra những quyền lợi khác biệt giữa đoàn viên CĐ và NLĐ không phải là đoàn viên CĐ thì sẽ khó thu hút, tập hợp NLĐ gia nhập tổ chức CĐ cũng như thành lập mới các CĐ cơ sở”.

Chủ tịch Bùi Văn Cường cho biết, ngoài việc buộc phải đổi mới về nội dung, cách thức hoạt động của TCCĐ, Tổng LĐLĐVN đang xây dựng đề án đổi mới, trong đó tập trung đẩy mạnh một số chính sách về an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đến đời sống, sinh hoạt cho đoàn viên CĐ, cụ thể sẽ xây dựng một số công trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ như:

Xin cấp đất, xin hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng để xây dựng chung cư giá rẻ bán hoặc cho đoàn viên CĐ thuê; xây dựng chuỗi siêu thị CĐ với chính sách ưu tiên, khuyến mại cho những ai là đoàn viên CĐ; xây dựng hệ thống nhà trẻ cho con công nhân lao động; xây dựng trung tâm tư vấn pháp luật hỗ trợ pháp lý cho NLĐ; xây dựng các thiết chế về văn hóa - thể thao tại nơi có đông đoàn viên CĐ và “cắm chốt” CĐ khu công nghiệp tại đó để kịp thời giải đáp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên CĐ và  NLĐ.

Lan Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động