Các ông chồng có thể lấy “số lượng” bù “chất lượng”?
Đôi khi đàn ông cũng cần vợ chấm điểm “yêu” | |
Vợ bắt “đua” tốc độ cao, chịu sao nổi? | |
“Yêu” vợ béo, có nhất thiết phải “chèo thuyền”? |
Chẳng phải các quý bà mệt mỏi hay không đủ sức chiều chồng mà vì số lần đạt điểm 5 của các quý ông chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn điểm 10 thì hiếm như sao ban ngày.
Chỉ được cái lăng xăng còn chất lượng thì khá phải chăng. Có những quý ông chẳng làm gì ra hồn từ khi lấy vợ nhưng lúc nào cũng tỏ ra nhiệt tình tận tụy. Vợ đang hí húi dưới bếp chuẩn bị cơm nước thì kéo lên giường tranh thủ. Có hôm dậy sớm tập thể dục thì gạ gẫm vợ “đánh nhanh rút gọn”.
Các ông có biết đâu các bà đã quá ngán ngẩm với cái kiểu cố đấm ăn xôi, càng thua càng cố gỡ của các ông. |
Lúc nào quý ông cũng sôi lên sùng sục rồi tự cho mình là một chiến binh, vào cuộc cứ hùng hục nhưng chỉ chưa đầy hai phúc là “khóc ngoài biên ải”. Thì ra vì “chất lượng” chẳng ra gì nên quý ông cố lấy số lượng để bù đắp, nhưng càng cố càng dở. Lấy vợ ngót hai mươi năm, số lần “ăn may” làm cho vợ đạt cực khoái chỉ được vài ba bận.
Nói chung là có được ông chồng nhiệt tình trên giường không hẳn là may mắn, có khi lại mua cái bực vào người. Thà “xấu dây nhưng tốt củ” còn hơn, đằng này cái gì cũng hào nhoáng nhưng chất lượng thì quá tồi.
Xét về khả năng trời phú hay sức khỏe để chinh chiến thì khối bà hơn đứt các quý ông, nhưng vì sao lúc bị gạ gẫm lại lắc đầu nguây nguẩy rằng “em mệt lắm”, “Hôm nay em khó ở”, hoặc “em bận làm nốt cái dự án”… Các quý ông lúc ấy thầm tự hào rằng bà xã đầu hàng trước phong độ của mình. Các ông có biết đâu các bà đã quá ngán ngẩm với cái kiểu cố đấm ăn xôi, càng thua càng cố gỡ của các ông.
Vì sao lúc bị gạ gẫm lại lắc đầu nguây nguẩy rằng “em mệt lắm”? |
Sự thật là khi các ông bước sang tuổi ngoài 40, “súng ống” thì cũ kỹ, “đạn dược” thì lẹt đẹt, khó “lên nòng”, hoặc nếu lên thì cũng khó giữ. Nếu không biết tự cải thiện chất lượng mà cứ hăng hái “tặng hoa” thì bà nào chẳng kiếm cớ thoái thác.
Đời sống tình dục không phải là một canh bạc, ta chỉ việc chia bài rồi “ăn may”, nếu thua thì cố gỡ, càng gỡ lại càng thua đau. Tình dục chính là “khoa học” cần phaỉ nghiên cứu kỹ để đưa ra đáp số phù hợp. Các nhà “khoa học” trên giường ngoài “tài năng bẩm sinh” thì cần có óc sáng tạo, có tính tỉ mỉ, cẩn thận và có tâm với “đối tượng” thì mới mong đạt được một “thành tựu” nào đó trên giường.
Tình nghĩa phu thê tuy có thể bỏ qua một vài “thí nghiệm” không thành công, nhưng nếu nó cứ kéo dài mãi sẽ khiến các quý bà phải nói lời tạm biệt hoặc âm thầm “thí nghiệm” với một đối tượng khác bên ngoài, và kết quả sẽ là những cái sừng mọc trên đầu đức ông chồng đang ảo tưởng về phong độ của bản thân.
B.T
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Huyện Mỹ Đức: Khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi” tại xã Thượng Lâm
Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Tin khác
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”
Cộng đồng 16/07/2024 20:27
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02