Ca sĩ Phạm Phương Thảo: “Tri ân” những người con của đất mẹ Việt Nam

Nữ ca sĩ xứ Nghệ, Phạm Phương Thảo vừa chính thức phát hành bộ đôi album DVD-CD có tựa đề “Tri ân” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). Trao đổi với PV Lao động Thủ đô, ca sĩ Phương Thảo cho biết chị đã rất tâm huyết khi làm album.
ca si pham phuong thao tri an nhung nguoi con cua dat me viet nam Khánh thành nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên
ca si pham phuong thao tri an nhung nguoi con cua dat me viet nam Ngành GTVT Hà Nội dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ
ca si pham phuong thao tri an nhung nguoi con cua dat me viet nam Tổ quốc mãi ghi công
ca si pham phuong thao tri an nhung nguoi con cua dat me viet nam Tri ân các anh hùng liệt sỹ - “Hùng thiêng đất mẹ”

PV. Được biết chị đã ấp ủ gần 1 năm để thực hiện album . Chị có thể chia sẻ gì về album này?

Ca sĩ Phương Thảo: “Tri ân” là album rất tâm huyết mà Phạm Phương Thảo muốn dành tặng hương hồn những người con của đất mẹ Việt Nam đã ngã xuống vì Tổ quốc. Cái tên “Tri ân” dù giản dị nhưng chứa đựng toàn bộ tinh thần, tình cảm của Phương Thảo trong đó. Vì vậy, quá trình thực hiện được Thảo đầu tư rất kỹ lưỡng, công phu. Hình ảnh của các MV trong album “Tri ân” được quay hình dọc chiều dài đất nước với các địa danh như: Mũi Né, Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Ninh Bình…

Đây cũng là lần đầu tiên, trong một album, Phạm Phương Thảo có sự hỗ trợ của 3 đạo diễn: Phạm Đông Hồng, Việt Hương và Dương Lan Hương cho các MV. Đây đều là ba đạo diễn thân thiết, đã cùng Phạm Phương Thảo thực hiện rất nhiều sản phẩm trong các album trước đây, với “Tri ân”, Phạm Phương Thảo vô cùng trăn trở, mong muốn đem đến một album thật hoàn chỉnh với những câu chuyện thiêng liêng và cao cả, nên đã sử dụng thế mạnh của từng đạo diễn cho các tác phẩm để đạt được hiệu quả cao nhất.

ca si pham phuong thao tri an nhung nguoi con cua dat me viet nam
Một ca khúc do Phạm Phương Thảo trình bày. Ảnh nhân vật cung cấp

Được biết trong album nào, tự tay chị viết ba ca khúc?

Đúng vậy! Album gồm 8 ca khúc thì trong đó có 3 ca khúc là sáng tác của Phạm Phương Thảo: “Đất mẹ ngày về”, “Ru em nắm đất Truông Bồn”, “Mười đóa sen thơm”. Ca khúc “Đất mẹ ngày về” được Phạm Phương Thảo viết trong thời điểm cả nước vô cùng thương tiếc sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã trở thành một trong những ca khúc liên tục được tuyển lựa vào các album ca khúc hay về Tướng Giáp.

Album này cũng đánh dấu lần đầu tiên Phạm Phương Thảo chính thức ra mắt ca khúc “Ru em nắm đất Truông Bồn”. Sau nhiều lần biểu diễn trực tiếp ca khúc này, Phạm Phương Thảo đã nhận được rất nhiều những lời chia sẻ, những tin nhắn của khán giả khắp nơi rằng, họ đã xúc động, đã rơi lệ khi cô hát, họ ngỡ như Phạm Phương Thảo đã từng ở trong bối cảnh chiến tranh, từng sống trong những đau thương, những khát vọng, những dấu ấn thanh xuân ngày đó. Còn khi sáng tác “Mười đóa sen thơm”, Thảo đã nghe nhiều câu chuyện về các chị ở ngã ba Đồng Lộc, Thảo chỉ không muốn hát lại những ca khúc cũ. Rồi tự nhiên trong đầu hiện lên những ca từ, giai điệu và Thảo chỉ viết như những điều mình suy nghĩ thôi.

Có một thực tế hiện nay các ca sĩ hầu hết ra album online nhằm giảm chi phí sản xuất thì chị lại ra liền bộ đôi album DVD - CD với thể loại nhạc khá “kén” người nghe. Chị lý giải sao về điều này?

Thực ra giữa thời kỳ các ca sĩ đều ngại ra album vì lo không bán được thì tôi lại rất tự tin với việc phát hành album trên thị trường băng đĩa của mình. Thực tế là các album của Phạm Phương Thảo luôn được lọt vào top những album bán chạy nhất của dòng nhạc dân gian. Rất nhiều album của Thảo liên tục được tái bản như: “Đẹp nhất tên Người”, “Một khúc tâm tình”, “Mơ quê”, “Chút tình em gửi”…Thảo tự hào là một trong những ca sĩ vẫn có lợi nhuận không nhỏ từ doanh thu bán album trên thị trường. Thảo tin rằng, khán giả dù bất kỳ thời đại nào, dù công nghệ có phát triển đến đâu đi nữa thì vẫn thích cầm trên tay những album nhạc chỉn chu, được làm với sự yêu mến của khán giả. Đó là lý do khiến Thảo chưa bao giờ cảm thấy lo lắng về việc phát hành album trên các kệ băng đĩa.

Để kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, rất nhiều ban ngành các cấp, đài truyền hình, các đoàn nghệ thuật… đều có những chương trình tri ân đến những người đã ngã xuống, nhưng không nhiều cá nhân đứng ra thực hiện những dự án tri ân riêng như Phạm Phương Thảo. Chị có gặp khó khăn gì khi thực hiện album này?

Lặn lội từ Bắc vào Nam, ra miền Trung thực hiện album vào những ngày điều kiện thời tiết không hề thuận lợi, tuy nhiên điều kỳ lạ là dường như Phạm Phương Thảo đã được “phù hộ” một cách đặc biệt ở mỗi cảnh quay. Nhiều người trong đoàn phim vẫn nói vui là đi quay MV với Phạm Phương Thảo thì không lo… mưa nắng, vì hình như Thảo được ông trời “đãi ngộ” một cách đặc biệt. Bất kỳ ở thời điểm thời tiết như thế nào, thì khi cả đoàn bắt đầu quay hình đều là mưa thuận, gió hòa, nắng đẹp giúp các khuôn hình của MV có được những thước phim ưng ý nhất.

Tôi hy vọng, “Tri ân” không chỉ đến được với khán giả yêu nhạc mà còn an ủi được phần nào những người Mẹ Việt Nam Anh hùng và hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho Tổ quốc Việt Nam.

Ví dụ, thời điểm quay hình ca khúc “Ru em nắm đất Truông Bồn” tại hang Dơi (Vĩnh Phúc) cùng với hàng trăm người lính trẻ. Nhưng, thời tiết hôm đó mưa tầm tã, nhiều đường phố Hà Nội ngập trong nước, trời sầm xì kéo dài tưởng như không quay nổi. Thế nhưng, khi đoàn phim vẫn quyết định quay theo kế hoạch thì tại khu vực Hang Dơi bỗng nhiên trời tạnh mưa, nắng hửng lên rất đẹp để quay hình. Không ít người đã vô cùng bất ngờ vì xung quanh khu vực này, thời tiết vốn không hề được thuận lợi.

Tôi hy vọng, “Tri ân” không chỉ đến được với khán giả yêu nhạc mà còn an ủi được phần nào những người mẹ Việt Nam Anh hùng và hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho Tổ quốc Việt Nam.

Xin cảm ơn chị và chúc chị thành công, sức khỏe!

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Xem thêm
Phiên bản di động