Bóng đèn phích nước Rạng Đông: Chủ động hội nhập TPP

Năm 2016 đánh dấu bước đột phá mới trong hội nhập quốc tế của Việt Nam với việc kết thúc đàm phán nhiều Hiệp định Thương mại tự do lớn. Trong khi các doanh nghiệp (DN) Việt Nam chưa chủ động đổi mới để đáp ứng những thách thức mới, thì Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (viết tắt: Rạng Đông) là trường hợp hiếm sẵn sàng với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
vuot qua pha san bang lien ket voi cac nha khoa hoc Đại hội Hội Nữ trí thức Việt lần thứ 2 khai mạc đầu tháng 7
vuot qua pha san bang lien ket voi cac nha khoa hoc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông: Thành công từ các phong trào thi đua

Tại buổi tọa đàm khoa học “Đưa tri thức thành động lực phát triển bền vững: Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông” vào ngày 24.6 tại Hà Nội PGS-TS Bùi Anh Tuấn (Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương):

vuot qua pha san bang lien ket voi cac nha khoa hoc
Từ phải sang: PGS-TS Đỗ Xuân Thành, nguyên Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân… tại buổi tọa đàm khoa học ngày 24.6.  Ảnh: LQV

“Lịch sử 55 năm hoạt động của Rạng Đông là một chặng đường dài không ngừng nghỉ của tiến trình biến tri thức thành động lực phát triển. Tri thức đã giúp Rạng Đông vượt qua bờ vực phá sản ở những năm 1988 -1989, tạo động lực cho DN này tăng trưởng liên tục 26 năm suốt từ năm 1990 đến nay với mức tăng trưởng trung bình 28,79%/năm…”.

“Có nhiều yếu tố làm nên kỳ tích này, nhưng quan trọng nhất là Rạng Đông đã khéo kết hợp mô hình một trục 2 cánh. Trục chính là nền tảng văn hóa có bản sắc riêng với cốt lõi con người Rạng Đông: Tận tâm, tận lực, tự giác, tự trọng, tự tin và trung thực. Hai cánh: Khoa học công nghệ và Khoa học quản trị…” – PGS-TS Bùi Anh Tuấn nhận xét.

Năm 2000, Rạng Đông đã được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Từ năm 2005 đến nay, Cty Rạng Đông liên tục được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

4 năm gần đây, Rạng Đông được tổ chức Báo cáo xếp hạng Report Việt Nam xếp hạng trong 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, 1.000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Forbes Việt Nam xếp trong 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Thực tế ở Rạng Đông cho thấy giai đoạn từ 1990 đến 2004 ắp đầy những nỗ lực trong việc sắp xếp lại lao động, tổ chức lại sản xuất, thay đổi cơ chế điều hành, đồng thời với việc khai thác tối đa cơ sở vật chất cũ là công tác phát huy nội lực, hiện đại hóa toàn bộ các dây chuyền.

“Điều đáng lưu ý ở Rạng Đông là, tuy là DN Nhà nước, nhưng khi đó, quá trình hiện đại hóa toàn bộ Cty không phải từ nguồn Nhà nước đầu tư mà 2/3 tổng vốn đầu tư đó do CBCNV góp - cho Cy vay từ nguồn tiền thưởng hằng năm và nguồn tiền nhàn rỗi của cá nhân. Còn lại, Cty vay ngân hàng.

Năm 2004, khi cổ phần hóa, 96,4% số CBCNV có tiền mua cổ phần - chiếm tới 40,2% số cổ phần Cty. Thoát khỏi cơ chế điều hành bằng mệnh lệnh hành chính, quan liêu và thiếu trách nhiệm, 2005 - 2015 là giai đoạn phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử của Rạng Đông với doanh số tiêu thụ từ 399,38 tỉ đồng lên 2.998 tỉ đồng - tăng 7,5 lần.

Lợi nhuận từ 12,59 tỉ đồng lên 127 tỉ đồng - tăng trên 10 lần. Thu nhập bình quân từ 2,19 triệu đồng/ người/tháng lên 10,5 triệu đồng - tăng 4,8 lần” - ông Nguyễn Đoàn Thăng (Tổng GĐ Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông) chia sẻ.

Một trong những đặc điểm nổi bật ở Rạng Đông là việc: Tập thể CNLĐ ở Cty thông qua tổ chức Công đoàn nắm giữ trên 50% số cổ phiếu (cổ phiếu tập thể của CNLĐ), họ là người chủ sở hữu Cty.

Quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động ở đây không phải là quan hệ người chủ và người làm thuê mà là quan hệ đồng sở hữu, có lợi ích kinh tế chung của trên 2.500 con người cùng tạo ra giá trị gia tăng và cùng chia sẻ giá trị tạo ra. Thu nhập của người lao động không còn là tiền thuê lao động..

Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới thành công ở Rạng Đông là việc DN này đã chú trọng liên kết với các nhà khoa học nhằm biến tri thức thành động lực phát triển.

Cách đây 5 năm, Cty thành lập Trung tâm R&D Chiếu sáng Rạng Đông với chức năng ban đầu là cầu nối tri thức, nay đã trở thành một đơn vị nghiên cứu - triển khai độc lập, hiện quy tụ trên 40 nhà khoa học đầu ngành đến làm việc, dưới sự dẫn dắt của PGS-TS Đỗ Xuân Thành. Từ tháng 5.2016, Trung tâm đảm nhận trọng trách là bộ não công nghệ của Cty.

Công ty đã ký Thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Ngoại thương chương trình áp dụng các thành tựu, các công cụ quản trị hiện đại vào điều kiện thực tế Việt Nam, phù hợp trình độ - điều kiện và bản sắc văn hóa của công ty, đồng thời xây dựng dự án “Xác định, xây dựng và phát triển năng lực cốt lõi nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông trước áp lực hội nhập quốc tế phù hợp với thực tế Việt Nam và trình độ DN”.

“Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông là một doanh nghiệp Nhà nước đứng trên bờ vực phá sản, nhưng nhờ đưa khoa học công nghệ vào, thành lập hẳn một Trung tâm Nghiên cứu, mời được các nhà khoa học hàng đầu về chiếu sáng, từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, Đại học Nông nghiệp, Đại học Bách khoa và trong 10 năm, hằng năm đóng góp cho Ngân sách 220 tỉ đồng - tương đương với thu Ngân sách của một tỉnh nhỏ miền núi” - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ Nguyễn Quân đã phát biểu như thế về hiệu quả đầu tư khoa học công nghệ trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội XIII ngày 12.6.2015.

Thực tiễn thành công của Rạng Đông ở thời gian qua diễn ra trong môi trường cạnh tranh cũ, còn tới đây, cuộc cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài sừng sỏ mới sẽ thực sự rất gay gắt với các DN ở VN. Nếu không đổi mới để thích nghi với môi trường cạnh tranh mới, ắt các DN sẽ gặp muôn vàn gian khó.

Do vậy, những chia sẻ trong cuộc tọa đàm khoa học nói trên có ý nghĩa rất thiết thực và phù hợp với bối cảnh chúng ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội XII coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng trong sự phát triển của đất nước và Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP nhằm tháo gỡ cho DN.

Hà Thành

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc

Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc

Những ngày cuối năm 2025, tuyến biên giới phía Bắc bước vào thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm. Địa hình hiểm trở, gió núi lạnh buốt không chỉ bào mòn sức người, mà còn bị các loại tội phạm xuyên biên giới lợi dụng để gia tăng hoạt động. Trong bối cảnh ấy, cuộc đấu tranh thầm lặng nhưng quyết liệt của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vẫn căng mình từng giờ, để lại dấu ấn bằng hàng loạt chuyên án lớn trong năm 2025, góp phần giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh và bồi đắp niềm tin của nhân dân nơi cửa ngõ phía Bắc Tổ quốc.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Chiều 29/12, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức trang trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của toàn bộ hệ thống chính trị phường.
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới

Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới

Ngày 29/12, Ban Chuyên đề, Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm với chủ đề “Báo chí và trí tuệ nhân tạo (AI): Chìa khóa trong kỷ nguyên mới”. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Cục Báo chí, các nhà khoa học, chuyên gia truyền thông và đông đảo cộng tác viên trên cả nước.
Công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI

Công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI

Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera giám sát thông minh (AI) từ ngày 13/12/2025 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã tổng hợp danh sách 545 phương tiện gồm cả ô tô và mô tô có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026

Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026

Tại chương trình “Mùa Xuân cho em” do Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức vào ngày 27/12 vừa qua, Prudential Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành trong năm 2026 với khoản đóng góp 3,5 tỷ đồng nhằm chung tay cùng Quỹ thực hiện các hoạt động vì trẻ em trên khắp cả nước.
MTTQ Việt Nam Thành phố: Thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân

MTTQ Việt Nam Thành phố: Thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tập trung, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động