Bộ phận một cửa phường Việt Hưng trả lại gần 70 triệu đồng cho công dân

(LĐTĐ) Gần 70 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng của công dân để quên khi đến làm thủ tục đã được các cán bộ Bộ phận một cửa phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội gửi lại cho người dân trong niềm vui và hạnh phúc bất ngờ.
bo phan mot cua phuong viet hung tra lai gan 70 trieu dong cho cong dan Nhân dân phường Việt Hưng ra quân, tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn
bo phan mot cua phuong viet hung tra lai gan 70 trieu dong cho cong dan Sẵn sàng cho giờ "G" cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
bo phan mot cua phuong viet hung tra lai gan 70 trieu dong cho cong dan Chuyện người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà

Bà Âu Thị Lan - Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, Trưởng Bộ phận một cửa phường Việt Hưng cho biết: Vào hồi 17h00 ngày 11/3/2019 trong lúc đang làm nhiệm vụ, sắp xếp giấy tờ, hồ sơ tiếp nhận của công dân tại Bộ phận một cửa phường Việt Hưng, 2 cán bộ tiếp nhận hồ sơ hành chính là chị Nguyễn Thị Hường và Đặng Thị Oanh Yến đã phát hiện thấy một chiếc ví để trên bàn.

bo phan mot cua phuong viet hung tra lai gan 70 trieu dong cho cong dan
Các chị: Âu Thị Lan, Nguyễn Thị Hường và Đặng Thị Oanh Yến - cán bộ Bộ phận một cửa phường Việt Hưng

Lúc này đã hết giờ tiếp nhận hồ sơ hành chính nên không có công dân, chị Hường và chị Yến đã xem xét và cùng xác định đây là ví của công dân đến giao dịch thủ tục hành chính để quên, nên đã báo cáo tới lãnh đạo phường và Bộ phận một cửa.

Qua kiểm tra trong ví, các cán bộ tại Bộ phận một cửa thấy có đủ các loại tiền ngoại tệ như USD, EU, Thái Lan, Singapo và 45,1 triệu đồng tiền Việt Nam... có tổng giá trị gần 70 triệu , 4 loại thẻ ngân hàng và một số giấy tờ quan trọng khác. Ngay lập tức, bà Âu Thị Lan - Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, Trưởng Bộ phận một cửa đã chỉ đạo Bộ phận một cửa lập biên bản xác nhận, ghi chi tiết đầy đủ các loại tiền và tài sản có trong ví để làm cơ sở trả lại cho chủ nhân.

Bên cạnh đó, các cán bộ đã tiến hành rà soát các công dân đã đến giao dịch tại Bộ phận một cửa trong buổi chiều, liên hệ qua các kênh thông tin để liên hệ tìm ra chủ nhân. Qua liên hệ, anh Nguyễn Trọng Thắng sinh năm 1990, thường trú tại Tổ 14 phường Việt Hưng - người đã làm thủ tục đăng ký kết hôn - được xác nhận chính là chủ nhân của chiếc ví.

Nhận lại chiếc ví và toàn bộ số tiền trị giá gần 70 triệu đồng cùng các giấy tờ quan trọng của mình, anh Thắng rất xúc động bày tỏ: Hôm đó, tôi đi làm thủ tục đăng ký kết hôn nên có mang theo tiền để chuẩn bị cho hôn lễ. Đặc biệt, đúng ngày hôm đó gia đình tôi cũng làm lễ ăn hỏi nên khá bận. Khi làm xong thủ tục đăng ký kết hôn tại phường, tôi thấy rất vui và cũng do vội về lo việc ở nhà nên sơ ý để quên ví tại phường mà không hề hay biết. Khi phát hiện việc mất chiếc ví, tôi cũng không nhớ việc đó đã xảy ra ở đâu, khi nào. Vì vậy, khi nhận lại toàn bộ tài sản từ các anh chị ở Bộ phận một cửa phường Việt Hưng trao lại, gia đình tôi rất cảm động và biết ơn về hành động đẹp này.

bo phan mot cua phuong viet hung tra lai gan 70 trieu dong cho cong dan
Chị Trần Thị Minh Hòa - vợ anh Thắng đã ký xác nhận nhận lại toàn bộ tài sản để quên

Anh Thắng cũng chia sẻ, bản thân anh rất hài lòng và ấn tượng về phong cách làm việc, thái độ tiếp dân nhiệt tình, trách nhiệm, thân thiện của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa phường Việt Hưng.

Với hành động đẹp, kịp thời, trách nhiệm, nhanh chóng gửi lại gần 70 triệu đồng cho công dân, các cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa phường Việt Hưng đã được UBND quận Long Biên xét trao khen thưởng đột xuất.

Hành động đẹp, ý nghĩa này không chỉ lan tỏa nét đẹp của cán bộ công chức, viên chức phường, mà còn góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phường Việt Hưng nói riêng, quận Long Biên, TP Hà Nội nói chung “Kỷ cương – trách nhiệm - tận tình - thân thiện”.

Chia sẻ về việc làm này, bà Âu Thị Lan - Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, Trưởng Bộ phận một cửa cho biết: Lúc thấy chiếc ví để quên vào chiều muộn, chưa xác định được của ai, nhưng chúng tôi biết chắc rằng người để quên chắc đang rất lo lắng. Vì vậy, ngay lập tức chúng tôi chia nhau rà soát công dân đã đến làm thủ tục trong buổi chiều; đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết để gửi trả lại tài sản cho công dân.

Cũng theo bà Lan, đây là việc làm thường xuyên của cán bộ Bộ phận một cửa phường Việt Hưng bởi không ít lần công dân đến làm thủ tục để quên túi, đồ dùng, giấy tờ... song cán bộ phường đều xác minh, gửi lại cho công dân.

Với tinh thần phục vụ nhân dân trên địa bàn phường, hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của cán bộ tại Bộ phận một cửa, nhiều năm qua, phường Việt Hưng luôn đi đầu về kết quả đạt được trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ trả lời sớm cho công dân đạt tỷ lệ cao, (đạt 91%), nhiều thủ tục có quy trình 4 tiếng nhưng phường chỉ giải quyết trong 15 phút; các thủ tục như khai sinh, khai tử, kết hôn được thực hiện trả công dân ngay trong ngày...

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Xem thêm
Phiên bản di động