Bộ NN&PTNT tăng cường hợp tác với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
| Đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy rừng | |
| Sớm hoàn thành quy hoạch đê điều | |
| Tạo chuyển biến về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp |
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, biểu dương những kết quả mà hai bên đã phối hợp thực hiện trong năm 2016. Bộ trưởng cho rằng, trong năm 2016 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định vấn đề phòng chống thiên tai là vấn đề nổi lên hàng đầu, thiệt hại lên tới 1,7 tỷ USD. Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của cả hệ thống chính trị, của các tổ chức đoàn thể xã hội trong đó có Hội Chữ thập đỏ nên thiệt hại do thiên tai đã được giảm tới mức thấp nhất. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ, trong đó có Tổng cục Phòng, chống thiên tai. Đây là cơ hội để hai bên rà soát lại các nội dung phối hợp cho phù hợp, sát với thực tế.
![]() |
| Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp năm 2016 và thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2017 giữa Bộ NN&PTNT với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam |
Trước ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Định hướng công tác trong năm 2017 cũng như những năm tới của Hội sẽ tập trung cho việc phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng khó khăn, dân tộc thiểu số bằng các chương trình cụ thể đã và đang triển khai như hỗ trợ “ngân hàng bò giống”, gia cầm; hỗ trợ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường; hỗ trợ trong xây dựng hạ tầng phục vụ nông thôn mới như cầu đường, trường học, trạm y tế, cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho các vùng gặp thiên tai… Vì vậy, bà Nguyễn Thị Xuân Thu mong muốn hai bên tiếp tục có sự phối hợp, tương trợ nhau trong công tác. Đối với 9.000 ha rừng ngập mặn do TƯ Hội đã trồng trong vòng hơn 20 năm qua, bà Thu mong muốn Bộ NN&PTNT hỗ trợ trong việc thống kê, hỗ trợ kinh phí để tiếp tục duy trì bảo vệ phát triển…
Được biết, trong năm 2016, Bộ NN&PTNT và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ký kết 3 văn bản phối hợp quan trọng, gồm: Chương trình phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai trong triển khai Luật phòng, chống thiên tai giai đoạn 2016-2020; Chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020 với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; Bản ghi nhớ với Tổng cục Lâm nghiệp trong triển khai dự án “Trồng rừng ngập mặn - Giảm thiểu rủi ro thảm họa” và quản lý các diện tích rừng do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trồng. Đây là 3 chương trình phối hợp hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong tổng số hơn 33 chương trình phối hợp trong hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã được ký kết với các đơn vị, tổ chức.
Thông qua các Chương trình phối hợp, nhất là Chương trình phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, nhiều hoạt động khởi sắc từ Trung ương tới địa phương. Một số mô hình mới đã được triển khai, tạo cơ hội cho hệ thống Hội Chữ thập đỏ và tăng cường lực lượng, nguồn lực cho chính quyền. Trung ương Hội thành lập Phòng Điều hành ứng phó thảm họa ở cấp Trung ương, Đội Ứng phó thảm họa quốc gia, 34 đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp tỉnh, trên 200 đội ứng phó thảm họa cấp xã thuộc 62 huyện ở 23 tỉnh, thành phố. Như vậy, bên cạnh lực lượng bộ đội và công an, Hội Chữ thập đỏ là tổ chức dân sự duy nhất có hệ thống đội ứng phó thiên tai, thảm họa từ Trung ương đến xã, phường.
Về kế hoạch phối hợp giữa Bộ và Hội trong năm 2017, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, hai bên cần phải xây dựng một số mô hình điểm, xã điểm trong thực hiện các chương trình phối hợp giữa hai bên, trong đó đưa vào những nội dung phối hợp thực hiện cụ thể như: xây nhà chống lũ, công tác tập huấn, đào tạo cho người dân; vấn đề sơ tán, thích ứng tại chỗ... “Chương trình ký kết hợp phải cụ thể hóa, chi tiết không cần làm quá rộng, nhưng phải đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của hai bên” – Bộ trưởng nhấn mạnh. Về xây dựng nông thôn mới, 7 vùng kinh tế xã hội, mỗi vùng chọn một xã để tập trung thoát nghèo một cách bền vững, tập trung xử lý nước sạch và môi trường rác thải. Nguồn lực hai bên sẽ cùng dồn vào để giải quyết trọng tâm, sau đó làm nhân tố để mở rộng, lan tỏa ra các địa phương khác.
Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ký kết văn kiện chương trình phối hợp, hợp tác năm 2017. Đây là chương trình khung, làm căn cứ triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Sự kiện 27/02/2026 23:01
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Sự kiện 27/02/2026 18:28
Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn
Sự kiện 22/02/2026 19:49
Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu
Sự kiện 22/02/2026 18:55
Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"
Sự kiện 22/02/2026 15:46
Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Sự kiện 22/02/2026 15:16
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai
Sự kiện 22/02/2026 13:01
Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững
Sự kiện 22/02/2026 10:31
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô
Sự kiện 17/02/2026 10:53
Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
Sự kiện 17/02/2026 01:39
