Bỏ “độc quyền” mạng tại chung cư: Hết cảnh tốt được, xấu chịu?

Thời gian qua, các cư dân sinh sống ở các khu chung cư mới không được phép lựa chọn nhà mạng cung cấp dịch vụ như dịch vụ internet mà phải chấp nhận sử dụng nhà mạng do ban quản lý tòa nhà quy định. Vì vậy, Quyết định số 19 của UBND TP.Hà Nội mới đây về xóa bỏ độc quyền cung cấp dịch vụ mạng tại các khu chung cư là tín hiệu vui cho các cư dân đang sính sống ở đây.
bo doc quyen mang tai chung cu het canh tot duoc xau chiu Khu đô thị mới Dương Nội vẫn ngập sâu trong nước
bo doc quyen mang tai chung cu het canh tot duoc xau chiu “Nóng” vấn đề cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống CNLĐ

Khi “thượng đế” bức xúc

Từ nhiều năm qua, tại các khu chung cư,  khu đô thị mới, người tiêu dùng hầu như không lựa chọn dịch vụ điện thoại cố định hay Internet vì mỗi chung cư thường chỉ ký hợp đồng cung cấp hạ tầng với một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Câu chuyện bắt đầu từ việc, khi bắt đầu triển khai các khu chung cư cả nhà mạng và chủ đầu tư bắt tay với nhau về việc cung cấp dịch vụ viễn thông.

bo doc quyen mang tai chung cu het canh tot duoc xau chiu
Hà Nội sẽ không còn tình trạng độc quyền mạng tại các khu nhà chung cư.

Cụ thể,  trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã cho công ty dịch vụ viễn thông lắp đặt các hệ thống dây và các thiết bị kỹ thuật trong tường và các phần xây dựng khác. Do đó, khi chung cư hoàn thành và người dân về ở dù mướn hay không vẫn phải sử dụng hạ tầng viễn thông có sẵn. Tốt được, xấu chịu!

“Tình trạng độc quyền mạng tại các tòa nhà chung cư cần được tháo gỡ, bởi quyền cơ bản nhất của khách hàng là được lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ ưa thích của mình.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý về những điều khoản đã được ghi rõ trong hợp đồng mua bán căn hộ. Cụ thể, nếu trong hợp đồng, chủ nhà có cam kết về sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp thì cư dân ở đó không thể khiếu nại.

Còn khi không có điều khoản quy định này, mà người dân bị “ép” phải sử dụng dịch vụ có sẵn thì người dân có thể tìm đến Hội Bảo vệ người tiêu dùng để được tư vấn, hỗ trợ.

Không thể vì hạ tầng làm trước mà không cho người tiêu dùng có quyền chọn lựa dịch vụ theo ý muốn” - LS Trịnh Nam Ninh - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho hay.

Anh Đỗ Hoàng Nam - trú tại 21T1, Hoàng Đạo Thúy (quận Thanh Xuân - Hà Nội) bức xúc: Khi mới chuyển về chỗ ở mới, gia đình tôi có nhu cầu lắp đặt mạng internet.  Tuy nhiên, qua trao đổi với nhà cung cấp thì được biết, địa chỉ mới của gia đình lại nằm trong danh sách nợ xấu của nhà mạng. 

Do đó, gia đình phải thanh toán hết nợ cũ thì mới được lắp đặt đường mạng mới. Và dù đã cố chứng minh là gia đình mình mới chuyển tới, việc thanh toán sẽ phải do các chủ thuê bao cũ thực hiện theo hợp đồng với nhà mạng.

Sau nhiều ngày tranh luận, hai bên đều không tìm được tiếng nói chung, nhà mạng vẫn khăng khăng phải thanh toán hết nợ xấu thì mới cung cấp thuê bao mới tại địa chỉ này. Trong khi, dù đã liên lạc với các nhà cung cấp khác, nhưng tất cả đều lắc đầu, cực chẳng đã gia đình tôi cuối cùng cũng phải thanh toán toàn bộ số nợ cũ để có thể lắp thuê bao mới của nhà mạng này.

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra tại nhiều tòa nhà, khu chung cư, khu độ thị khác trên địa bàn Thành phố. Tình trạng độc quyền dịch vụ mạng khiến người dân hầu như không có lựa chọn.

Tạo thêm sự cạnh trạnh lành mạnh

Nhằm chấm dứt tình trạng “độc quyền”  về cung cấp dịch vụ mạng nói trên tại các tòa chung cư, tòa nhà cho thuê văn phòng… UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 19/2016 quy định về việc lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn TP. Trong đó, có quy định quyền tự do lựa chọn nhà mạng của người dân nhằm đảm bảo tính cạnh tranh.

Cụ thể, chủ đầu tư phải đảm bảo tại mỗi khu chung cư ít nhất 2 doanh nghiệp viễn thông có thể tham gia cung cấp dịch vụ, hoặc cung cấp thêm dịch vụ theo nhu cầu của người sử dụng. Đảm bảo dễ tiếp cận, thuận tiện cho việc lắp đặt, đấu nối, bảo trì, quản lý và sử dụng nhằm cung cấp các dịch vụ điện thoại cố định, di động, internet, truyền hình cáp và các dịch vụ khác cho người sử dụng trong tòa nhà.

Bên cạnh đó, việc lắp đặt hệ thống phủ sóng trong tòa nhà cũng phải đảm bảo để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động có thể sử dụng chung cơ sở hạ tầng sẵn có. Hệ thống cáp quang lắp đặt trong tòa nhà phải đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tại tòa nhà đều có khả năng đấu nối tại tủ phân cáp hoặc giá đấu dây của tòa nhà…

Về thời điểm áp dụng Quyết định này, theo đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ có hiệu lực  từ ngày 7.6 tới đây. Đối với các tòa nhà đã xây dựng trước thời điểm quyết định có hiệu lực, Thành phố cũng khuyến khích các chủ đầu tư ban quản lý tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư cho mọi người ở tòa nhà được sử dụng dịch vụ của nhiều nhà cung cấp mạng.

Riêng với các tòa nhà đã và đang xây dựng, ngay từ đầu phải có thiết kế hệ thống viễn thông ít nhất đủ cho 2 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng. Và trong quá trình xây dựng chung cư, chủ đầu tư phải chịu sự giám sát của các sở ngành đảm bảo tuân thủ đúng các yêu cầu phê duyệt. Cụ thể, Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng và công an các quận thực hiện theo Quyết định 19 của UBND TP.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động